Thu Nguyệt

Dư luận quốc tế cho rằng việc Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm gửi thư cho Tổ chức Y tế thế giới là uổng công và mang tính phá hoại

21-05-2020 14:12:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_20161110105912_4957

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros cho biết, đã nhận được bức thư của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm, đang tiến hành nghiên cứu. Ông Tedros nêu rõ, ngân sách trong năm của Tổ chức Y tế thế giới không vượt quá 2,3 tỷ USD, tương đương với ngân sách trong năm của một bệnh viện quy mô vừa của nước phát triển, nhưng công việc của Tổ chức Y tế thế giới trải khắp thế giới. Hiện nay, có 80% nguồn vốn của Tổ chức Y tế thế giới là tiền quyên góp tự nguyện, còn hội phí của các nước thành viên chỉ chiếm 20%.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran Mu-xa-vi đăng bài viết trên mạng xã hội cho biết, bức thư của Tổng thống Đô-nan Trăm gửi Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới là một loại phá hoại đối với tinh thần chuyên nghiệp và độc lập của tổ chức này.

Ngày 20/5, Phó Giáo sư Học viện Luật Đại học Warwick Anh cho biết, bức thư của Tổng thống Trăm hiểu nhầm Tổ chức Y tế thế giới và một số phương thức quản lý khủng hoảng theo luật pháp quốc tế.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập