Duy Hoa

Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch Covid-19 diễn ra thành công – Sáng kiến của Trung Quốc nhận được sự ủng hộ tích cực của các bên

15-04-2020 10:42:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_李克强1

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/4, Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (10+3) đã diễn ra theo hình thức họp trực tuyến. Ngoài nhà lãnh đạo của 10 nước ASEAN và 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ra, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tê-đrốt (Tedros Adhanom Ghebreyesus), Tổng Thư ký ASEAN Lim Giốc Hoi (Lim Jock Hoi) cũng tham dự hội nghị. Tại hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề ra chủ trương và sáng kiến của Trung Quốc về tăng cường hợp tác chống dịch, khôi phục phát triển kinh tế. Vụ trưởng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ngô Giang Hạo cho biết, sáng kiến của Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các bên. Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị nhất trí rằng các nước ASEAN+3 cần phải tăng cường hợp tác, cùng phòng chống dịch bệnh, bên cạnh đó phải duy trì sự thông suốt của chuỗi ngành nghề, chuỗi cung ứng, nỗ lực khôi phục phát triển kinh tế-xã hội.

图片默认标题_fororder_李克强3

Ông Ngô Giang Hạo cho biết, hội nghị đặc biệt lần này là một hội nghị quan trọng của các nước Đông Á tiếp sau Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt G20, cũng là một biện pháp tích cực hưởng ứng đề xướng của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về cộng đồng quốc tế đồng tâm hiệp lực, đoàn kết ứng phó dịch bệnh, tăng cường hợp tác quốc tế toàn diện. Các bên tham dự hội nghị đã đạt được hàng loạt nhận thức chung quan trọng về các mặt ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, nâng cao trình độ quản lý y tế công cộng, v.v., nhất trí tránh cách làm bôi nhọ và kỳ thị, hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới và cộng đồng quốc tế, cùng bảo vệ an ninh y tế công cộng của toàn cầu. Các bên nhất trí dốc sức giảm thiểu sự ảnh hưởng của dịch bệnh đối với kinh tế-xã hội, duy trì thương mại, đầu tư và mở cửa thị trường, đảm bảo sự thông suốt của chuỗi cung ứng, áp dụng các biện pháp tích cực trong đó có chính sách kích thích tài chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như nhóm người yếu thế, cảnh giác với rủi ro tài chính tiềm ẩn. Các bên hoan nghênh các cơ quan tài chính đa phương như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, v.v. áp dụng hành động, tạo sự hỗ trợ về vốn cho ứng phó dịch bệnh, phòng ngừa rủi ro.

图片默认标题_fororder_李克强4

Ông Ngô Giang Hạo còn cho biết, hội nghị lần này đã tăng cường ý thức hợp tác 10+3, vực dậy niềm tin hợp tác, và định hướng hợp tác. Trung Quốc hài lòng trước thành quả hội nghị, nguyện cùng các bên duy trì hợp tác chặt chẽ, áp dụng hành động thiết thực và có hiệu quả, sớm cùng chiến thắng dịch bệnh, nâng cao trình độ y tế công cộng, khôi phục sức sống kinh tế khu vực.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập