Hải Vân

Hợp tác nghiên cứu khoa học và phòng chống dịch bệnh toàn cầu đang tăng tốc

31-03-2020 14:46:43(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_khoahoc

Theo tin Đài chúng tôi: Trước tình hình dịch bệnh toàn cầu ngày càng cam go, nghiên cứu phát triển vắc-xin là then chốt phòng chống dịch bệnh. Tối 26/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra sáng kiến tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt G20 về ứng phó dịch COVID-19, cần phải tập trung sức lực của các nước, cùng hợp tác đẩy nhanh nghiên cứu đột phá khoa học về mặt thuốc men, vắc xin, xét nghiệm v.v., tranh thủ sớm giành được thành quả mang tính đột phá, mang lại lợi ích cho toàn nhân loại.

Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Trung Quốc Từ Nam Bình cho biết, hiện nay Trung Quốc cùng lúc thúc đẩy nghiên cứu vắc-xin từ 5 hướng công nghệ, hơn nữa đều có sự hợp tác quốc tế, chẳng hạn như vắc xin ADN, doanh nghiệp liên quan của Trung Quốc đang tiến hành hợp tác mang tính thực chất với công ty Inovio của Mỹ. Vắc xin mRNA, doanh nghiệp liên quan của Trung Quốc đang tiến hành hợp tác mang tính thực chất với công ty BioNTech Đức. Về mặt tái cấu trúc vắc xin Prô-tê-in, doanh nghiệp Trung Quốc đang hợp tác với công ty GSK của Anh. Cơ quan nghiên cứu khoa học Trung-Pháp đang tìm kiếm thảo luận thành lập quỹ chung, cùng ủng hộ nghiên cứu thuốc và vắc xin liên quan phòng chống dịch bệnh.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập