Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/3, sau 15 năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lại đến thôn Dư, huyện Yên Cát, tỉnh Chiết Giang khảo sát. 15 năm trước, khi khảo sát ở thôn Dư, đồng chí Tập Cận Bình lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang lần đầu tiên đưa ra lập luận khoa học “Non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc”, chỉ ra con đường phát triển xanh cho thôn Dư. 15 năm qua, thôn Dư đóng cửa mỏ khoáng, nhà máy xi-măng, dốc sức phát triển du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, mở nhà hàng, nhà nghỉ, hoạt động trôi sông. Thôn Dư trở thành Khu du lịch cấp 4A Quốc gia từ một làng ô nhiễm.
Ngày 30/3, tại sân nhà của một nhà hàng ở thôn Dư, Chủ tịch Tập Cận Bình giao lưu thân mật với người dân trong làng, tái khẳng định, phát triển kinh tế không được phá hoại sinh thái, tăng cường xây dựng nông thôn tươi đẹp.
Sau khi rời thôn Dư, Chủ tịch Tập Cận Bình lại đến trung tâm hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp xã hội của huyện Yên Cát điều tra nghiên cứu, tìm hiểu tình hình hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở.