Hạ Vi

Các thành viên WTO quyết định thiết lập trọng tài lâm thời đa phương nhằm duy trì thể chế thương mại đa phương

30-03-2020 14:59:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_ithzhkl4min

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/3, Trung Quốc, EU và hơn 10 thành viên khác của WTO ra tuyên bố chung bộ trưởng, quyết định thiết lập trọng tài khiếu nại lâm thời đa phương. Về việc này, chuyên gia cho biết, hành động này nhằm bảo vệ thể chế thương mại đa phương, sẽ phát huy vai trò tích cực trong mặt ổn định thương mại toàn cầu và niềm tin thị trường.

Người phụ trách hữu quan của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, cơ chế giải quyết tranh chấp là một trong những chức năng cốt lõi của Tổ chức Thương mại Thế giới, đóng vai trò quan trọng trong duy trì tính ổn định và tính khả thi của thể chế thương mại đa phương. Cơ quan khiếu nại là cơ quan thiết lập lâu dài xử lý các vụ kiện, là bộ phận quan trọng của cơ chế giải quyết tranh chấp. Do cá biệt thành viên WTO tiếp tục ngăn cản bầu chọn thành viên của cơ quan khiếu nại, cơ quan này rơi vào bế tắc kể từ ngày 11/12/2019, tác động nghiêm trọng tới thể chế thương mại đa phương.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập