Hạ Vi

Chuyên gia cơ quan tham vấn Đức cho biết bài phát biểu của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại Hội nghị Thưởng đỉnh đặc biệt G20 chỉ ra con đường đúng đắn cho toàn cầu phòng chống dịch bệnh

30-03-2020 13:44:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1125773884_15852407148791n (1)

Theo tin Đài chúng tôi: Những ngày qua, bài phát biểu của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt G20 nhận được sự quan tâm cao độ của các nước. Mới đây, nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Schiller, cơ quan tham vấn Đức Stephan Ossenkopp đánh giá cao bài phát biểu này, cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã giới thiệu “kinh nghiệm Trung Quốc”, trình bày “chủ trương Trung Quốc”, đưa ra “sáng kiến Trung Quốc”, “đóng góp của Trung Quốc” tại Hội nghị Thưởng đỉnh tỏ rõ trách nhiệm và quyết tâm Trung Quốc làm hết sức mình thúc đẩy cộng đồng quốc tế hợp tác phòng chống dịch bệnh, chỉ ra con đường đúng đắn cho toàn cầu ứng phó dịch bệnh.

Ông Stephan Ossenkopp cho biết, sáng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình về sớm triệu tập Hội nghị Bộ trưởng nhóm G20, tăng cường chia sẻ thông tin, triển khai hợp tác nghiên cứu và phát triển thuốc và vắc-xin, phòng chống dịch, sẽ có lợi cho các nước đang phát triển hoặc kém phát triển có hệ thống y tế chưa hoàn thiện, giúp họ vượt qua khó khăn.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập