Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/3, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã khảo sát và điều tra nghiên cứu tại tỉnh Chiết Giang. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư lần lượt đến bến cảng Xuyên Sơn, Khu công nghiệp khuôn đúc phụ tùng ô-tô cấp cao Bắc Luân Đại Thế của Cảng Châu Sơn, thành phố Ninh Ba tìm hiểu tình hình làm việc và sản xuất trở lại của các doanh nghiệp trong bến cảng và khu công nghiệp.
Cảng Châu Sơn, Ninh Ba đã liên tục 11 năm đứng đầu thế giới về lượng bốc dỡ hàng hóa. Kể từ khi bùng phát dịch bệnh đến nay, khu bến cảng Xuyên Sơn cảng Châu Sơn, Ninh Ba áp dụng các biện pháp phòng chống kiểm soát khoa học và hiệu quả, cố gắng giảm thiểu sự tác động của dịch bệnh đối với sản xuất, trở thành đảm bảo quan trọng ổn định vận hành thông suốt của chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng ngoại thương. Khu công nghiệp khuôn đúc phụ tùng ô-tô cấp cao Bắc Luôn Đại Thế Ninh Ba có hơn 70 doanh nghiệp.
Tại nhà máy sản xuất của Công ty Chân Chí, Tổng Bí thư Tập Cận Bình giao lưu thân thiết với công nhân dây chuyền sản xuất. Tổng Bí thư cho biết, trong tình hình phòng chống dịch bệnh hiện nay, tích cực triển khai làm việc và sản xuất trở lại, vừa phải đảm bảo nhiệm vụ sản xuất, còn phải đảm bảo sức khỏe.
Tại Trung tâm phục vụ quản lý khu công nghiệp, Tổng Bí thư Tập Cận Bình giao lưu với nhân viên quản lý, đại diện doanh nghiệp vừa và nhỏ, đại diện nhân viên trở lại Chiết Giang trong khu công nghiệp. Tổng Bí thư cho biết:
“Khi nghiên cứu chính sách, Trung ương Đảng đặc biệt nghĩ đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã đưa ra một số biện pháp trọn gói, và sẽ điều chỉnh kịp thời theo diễn biến của tình hình, tránh để các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị tác động mang tính căn bản, có thể nhanh chóng khôi phục trạng thái tốt, hơn nữa còn có sự phát triển mới”.