Hải Vân

Mỹ bước vào “Thời kỳ thảm họa nghiêm trọng”, các ông Pôm-peo tại sao lại đục nước béo cò

30-03-2020 15:45:17(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_tai

Là “tiền phong” chống Trung Quốc trong chính quyền Mỹ khóa này, những biểu hiện của ông Pôm-peo sau khi bùng phát dịch bệnh vô cùng đê tiện. Từ nhiều lần công khai gọi vi rút nCov là “vi rút Vũ Hán”, đến bôi nhọ Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ chính trị Trung Quốc là “mối đe dọa thời đại”, đến mưu toan đưa “vi rút Vũ Hán” vào tuyên bố Hội nghị Ngoại trưởng G7, ông Pôm-eo tận dụng các cơ hội trong và ngoài nước tiến hành tấn công bôi nhọ Trung Quốc, bịa đặt và gieo rắc “thuyết âm mưu”, ngôn luận tràn đầy tư duy Chiến tranh Lạnh và thành kiến ý thức hệ khiến thế giới kinh ngạc, quấy nhiễu nghiêm trọng đối với hợp tác phòng chống dịch bệnh toàn cầu.

图片默认标题_fororder_my2

Không ít học giả vấn đề quốc tế từ sớm đã nêu rõ, Pôm-peo là một phần tử đầu cơ chính trị 100%, sau khi giữ chức Ngoại trưởng ông không ngừng phát biểu gây “hấn” với Trung Quốc, cố tình tạo hình ảnh của mình thành “phe cứng rắn”, tức nhằm hùa theo nhu cầu của một số lợi ích nhóm đặc biệt, tích lũy thêm vốn liếng cho “ngoi lên tầm cao mới” trong tương lai.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập