Hải Vân

Trung Quốc và Mỹ nên đoàn kết phòng chống dịch bệnh

28-03-2020 16:44:49(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg

Đài chúng tôi ngày 27/3 ra bình luận nhan đề “Trung Quốc và Mỹ nên đoàn kết phòng chống dịch bệnh”.

“Trong tình hình hiện nay, Trung Quốc và Mỹ nên đoàn kết phòng chống dịch bệnh”. Ngày 27/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ rõ ràng như trên khi điện đàm với Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm theo đề nghị. Đây là lần thứ hai nhà lãnh đạo hai nước Trung-Mỹ thảo luận vấn đề dịch Covid-19 trong một ngày.

Mọi người chú ý đến, cuộc điện đàm giữa nhà lãnh đạo hai nước này có hai bối cảnh: một là tình hình dịch bệnh Mỹ khẩn cấp; hai là trong phòng chống dịch bệnh, cách làm chính trị hóa dịch bệnh, bôi nhọ Trung Quốc của một số chính trị gia Mỹ đã phương hại nỗ lực hợp tác phòng chống dịch bệnh của Trung-Mỹ, cũng gây nhiễu nghiêm trọng tới quan hệ Trung-Mỹ và việc phòng chống dịch bệnh của toàn cầu.

Trong bối cảnh như vậy, cuộc điện đàm giữa nhà lãnh đạo hai nước có ý nghĩa khác thường, cũng là sự phản hồi đối với Hội nghị Thượng đỉnh G20 kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trước đó một ngày.

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, kể từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, Trung Quốc “không giữ lại chút nào” chia sẻ kinh nghiệm phòng chống và điều trị với các bên, đồng thời cố gắng hết mình cung cấp ủng hộ và viện trợ cho các nước cần giúp đỡ, hơn nữa, Trung Quốc sẽ tiếp tục làm như vậy.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng các bên tăng cường điều phối và hợp tác, thực hiện đến nơi đến chốn thành quả của Hội nghị Thượng đỉnh G20 đặc biệt. Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến lần đầu tiên của G20 đã đạt được không ít nhận thức chung. Các bên chỉ có thực hiện đến nơi đến chốn cam kết và nhận thức chung, mới có thể tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống dịch bệnh, ổn định kinh tế toàn cầu. Về mặt này, là hai nền kinh tế lớn trên toàn cầu, Trung Quốc và Mỹ cần phải phát huy vai trò gương mẫu.

Điều đáng chú ý là, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Đô-nan Trăm đã “đánh giá cao” quan điểm và sáng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 đặc biệt, bày tỏ sẽ đích thân quan tâm, đảm bảo hai nước Trung-Mỹ loại trừ quấy nhiễu, tập trung sức lực triển khai hợp tác phòng chống dịch bệnh. Ông còn cảm ơn Trung Quốc cung cấp vật tư y tế phòng chống dịch bệnh cho Mỹ, cho biết Mỹ sẽ bảo vệ tốt công dân Trung Quốc tại Mỹ trong đó có lưu học sinh Trung Quốc. Thái độ này đáng để khẳng định, mọi người càng mong nhìn thấy, Mỹ nhanh chóng áp dụng hành động thực tế loại trừ “vi rút chính trị”, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung-Mỹ đoàn kết phòng chống dịch bệnh.

Hiện nay, quan hệ Trung-Mỹ lại đến một thời điểm quan trọng, dịch bệnh không nên trở thành lý do đối đầu, mà nên trở thành cơ hội tăng cường hợp tác của hai bên.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập