Hạ Vi

Trong thời điểm nguy kịch, dự luật liên quan đến Đài Loan của Mỹ hại người hại mình

28-03-2020 17:01:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_105016360

Ngày 26/3, theo giờ địa phương, nhà lãnh đạo Mỹ ký “Đạo luật về Đài Bắc 2019”, ngăn cản trắng trợn các nước khác thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, giúp Đài Loan mở rộng cái gọi là “không gian quốc tế”, can thiệp thô bạo công việc nội bộ của Trung Quốc.

Cái gọi là Đạo luật về Đài Loan này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một nước Trung Quốc và quy định trong 3 Thông báo chung Trung-Mỹ, vi phạm nghiệm trọng nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế, là tín hiệu sai lầm phát đi cho thế lực chia rẽ “Đài Loan độc lập”, cũng quấy nhiễu nghiêm trọng hợp tác phòng chống dịch bệnh của toàn cầu.

Trên thế giới đã có 180 quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Nhưng Mỹ một lần nữa mưu toan lấy cớ “vấn đề Đài Loan” phá hoại đại cục cộng đồng quốc tế hợp tác phòng chống dịch bệnh, ngăn cản Trung Quốc và Mỹ đoàn kết phòng chống dịch bệnh. Đây là hành vi cực kỳ vô trách nhiệm đối với sức khỏe tính mạng của người dân Mỹ.

Đối với giới chức Đài Loan, mưu toan nhờ vào Mỹ để mở rộng cái gọi là “không gian quốc tế”, giữ lại cái gọi là “nước có quan hệ ngoại giao” hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày.

Vấn đề Đài Loan liên quan tới lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, nguyên tắc một nước Trung Quốc là cơ sở chính trị của quan hệ Trung-Mỹ, cũng là nhận thức chung rộng khắp của cộng đồng quốc tế. Mỹ nhiều lần soạn thảo đạo luật liên quan đến Đài Loan, chỉ có thể gây tranh chấp nhiều hơn giữa hai bờ, chỉ có thể gây ra càng nhiều vấn đề trong quan hệ Trung-Mỹ, cuối cùng cũng làm phương hại lợi ích bản thân. Hối thúc Mỹ sớm sửa chữa sai lầm, không chơi trò cái gọi là dự luật liên quan đến Đài Loan, không được ngăn cản các nước phát triển quan hệ với Trung Quốc, nếu không Trung Quốc sẽ kiên quyết phản kích.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập