La Thành

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc nhà lãnh đạo G20 đưa ra “kế hoạch thời chiến” chống dịch COVID-19

27-03-2020 13:28:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  图片默认标题_fororder_3bf33a87e950352a9b77eac7cd7791f4b3118ba2

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/3, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 về ứng phó dịch COVID-19, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rết thúc giục các nhà lãnh đạo G20 đưa ra “kế hoạch thời chiến”, điều phối hành động phòng chống dịch COVID-19, và hỗ trợ các nước đang phát triển khắc phục khó khắn.

   Tổng Thư ký Gu-tê-rết thúc giục G20 đưa ra cơ chế ứng phó dịch bệnh dưới sự chỉ đạo của Tổ chức Y tế thế giới, điều phối hành động, và viện trợ quy mô lớn cho các nước đang phát triển, hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh. Ông cho biết, việc sớm ngăn chặn sự lây lan của vi-rút phải trở thành chiến lược chung.

   Tổng Thư ký Gu-tê-rết thúc giục G20 đưa ra kế hoạch kích thích, và cung cấp nguồn lực cho các nước đang phát triển. Ông cho biết, khủng hoảng dịch COVID-19 đã vượt quá cuộc khủng hoảng năm 2008, không chỉ phải đảm bảo tính thanh khoản của hệ thống tài chính ngân hàng, mà còn phải tránh các hộ gia đình và ngành thương mại rơi vào khủng hoảng, việc này đòi hỏi sự hỗ trợ tiền vốn hàng nghìn tỷ USD.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập