La Thành

Làm thế nào thực hiện giải pháp vận chuyển lao động “đi thẳng từ điểm đầu đến điểm đích” theo yêu cầu của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình

27-03-2020 21:33:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1125663819_15833307566781n

图片默认标题_fororder_1125663819_15833305247141n

Vào cuối tháng 3, Trung Quốc đã trải qua cao điểm lây lan của tình hình dịch COVID-19 lần này, các nơi trên cả nước đang thúc đẩy khôi phục làm việc và sản xuất một cách có trật tự.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh, trong khi làm tốt công tác giám sát tình hình sức khỏe, thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh, cần phải áp dụng giải pháp vận chuyển lao động “đi thẳng từ điểm đầu đến điểm đích”, tập trung vận chuyển chính xác người lao động quay trở lại làm việc.

Vậy, vì sao phải áp dụng giải pháp này? Các nơi Trung Quốc thực hiện cụ thể như thế nào? Trong chương trình “Kể chuyện Tập Cận Bình” hôm nay, La Thành xin chia sẻ câu chuyện các nơi Trung Quốc thực hiện giải pháp “vận chuyển một lần từ lao động đến doanh nghiệp” theo yêu cầu của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chỗ đau

Mặc dù theo yêu cầu, các nơi không nằm trong khu vực tình hình dịch bệnh nghiêm trọng phải bắt cả hai tay và không được chậm trễ trong việc phòng chống dịch bệnh và khôi phục làm việc sản xuất, nhưng một số nơi chưa đủ tài năng “chơi pi-a-nô”, rốt cuộc khó giữ trọn vẹn, còn có một số nơi rơi vào cảnh chủ nghĩa hình thức, một số doanh nghiệp bị yêu cầu phải viết 21 bộ tài liệu, đóng 8 con dấu, một số nơi yêu cầu nhân viên quay trở lại làm việc phải đi ”hết cơ quan nọ đến cơ quan kia” để kê khai “giấy chứng nhận sức khỏe” v.v.

Đối với bản thân những người lao động mà nói, hiện tượng “đi không được, vào cũng không xong”, “điểm đầu và điểm đích đều bị chặn lại” là rào cản đầu tiên, “không có xe trở lại làm việc, trên đường đi không an toàn”, giao thông không tiện lợi ảnh hưởng người lao động trở lại thành phố, “về đến nơi làm việc còn phải quan sát y tế 14 ngày”, lo ngại về trễ thời gian làm việc, cũng gây trở ngại đến công tác khôi phục làm việc.

Đặc biệt là cùng với việc từng bước thúc đẩy khôi phục làm việc và sản xuất, một số ít khu vực làm việc thỉnh thoảng có nhân viên bị lây nhiễm do tập trung đám đông.

Tình hình phòng chống dịch bệnh của các nơi khác nhau, tình hình cụ thể cũng khác nhau, vì vậy, cần phải áp dụng các biện pháp thiết thực khác nhau, làm thông suốt điểm tắc về dòng người, hàng hóa, nới lòng hạn chế lưu thông phân phối vận chuyển vật tư, đảm bảo người lao động có thể trở lại nơi làm việc, nguyên liệu cung cấp đầy đủ, sản phẩm có thể vận chuyển ra ngoài.

图片默认标题_fororder_1125663819_15833305248061n

图片默认标题_fororder_1125663819_15833305247761n

Đơn thuốc

Sau khi tình hình dịch COVID-19 dịu lại, làm thế nào trù tính chung phòng chống dịch bệnh và khôi phục làm việc sản xuất, là thách thức rất lớn. Vừa phải tránh cách làm “cứng nhắc” đối với các khu vực khác nhau, cản trở việc khôi phục trật tự kinh tế - xã hội, vừa không được buông lỏng việc phòng chống dịch bệnh, dẫn đến uổng công vô ích.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cân nhắc sâu sắc về việc làm thế nào thực hiện phân khu vực và phân cấp chính xác khôi phục làm việc sản xuất.

Tại Hội nghị Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, các nơi không nằm trong khu vực tình hình dịch bệnh nghiêm trọng phải phân khu vực và phân cấp đưa ra biện pháp phòng chống khác nhau, và xác định trọng điểm công tác của các khu vực có rủi ro dịch bệnh cao, trung bình và thấp.

Tại Hội nghị truyền hình ngày 23/2, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, khuyến khích lao động nông dân ở khu vực rủi ro dịch bệnh thấp sớm trở lại làm việc, áp dụng dịch vụ vận chuyển lao động “đi thẳng từ điểm đầu đến điểm đích”.

Trong thời gian khảo sát công tác phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa nhấn mạnh, trong khi làm tốt việc giám sát tình hình sức khỏe, thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh, phải áp dụng giải pháp vận chuyển lao động “đi thẳng từ điểm đầu đến điểm đích”, tập trung vận chuyển chính xác người lao động trở lại làm việc.

Dưới sự quan tâm của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Trung ương, Quốc vụ viện đã đưa ra các chính sách liên quan.

Tiểu ban Lãnh đạo Trung ương về công tác ứng phó dịch COVID-19ra thông tư, yêu cầu phải tổ chức có trật tự lao động nông dân trở lại làm việc,  áp dụng dịch vụ đến thẳng vận chuyển lao động “đi thẳng từ điểm đầu đến điểm đích”.

Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc phối hợp với 5 bộ ngành ra thông tư, tổ chức triển khai dịch vụ vận chuyển ô-tô và tàu hỏa dành cho lao động nông dân ““đi thẳng từ điểm đầu đến điểm đích”” cho các khu vực và doanh nghiệp tập trung sử dụng lao động, bảo đảm lao động nông dân trở lại làm việc an toàn và có trật tự theo quy mô và theo đợt.

Kinh tế - xã hội là một hệ thống tuần hoàn biến động, không thể dừng lại trong thời gian dài, việc khôi phục làm việc sản xuất liên quan đến tất cả mọi người, là “nhu cầu cứng”, phải nắm vững và chi tiết.

Thực hiện

Theo thông tin ngày 14/3 của Tân Hoa xã, ngoài tỉnh Hồ Bắc, thành phố Bắc Kinh ra, trong số 1119 lối ra vào đường cao tốc đóng cửa trong cả nước Trung Quốc, có 1117 lối ra vào đường cao tốc đã mở cửa trở lại, 549 quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và đường xã đã thông suốt toàn bộ.

Các tỉnh đang thực hiện có trật tự theo yêu cầu của Trung ương dựa trên tình hình thực tế của địa phương

Từ trung tuần tháng 2, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã xin mở chuyến tàu dành riêng cho người lao động trở lại làm việc đang ở các tỉnh, thành có tình hình dịch bệnh tương đối bình ổn như tỉnh Quý Châu, thành phố Thành Đô v.v. Ngày 16/2, chuyến tàu riêng đầu tiên trong cả nước Trung Quốc dành cho người lao động trở lại làm việc khởi hành từ thành phố Quý Dương, và cùng ngày đến thành phố Hàng Châu.

Là tỉnh lớn sử dụng lao động nhiều và có nhiều lao động địa phương khác, tỉnh Quảng Đông cũng sớm áp dụng biện pháp khôi phục làm việc và vận chuyển lao động “đi thẳng từ điểm đầu đến điểm đích”. Ngoài mở chuyến tàu riêng, ban ngành nguồn nhân lực và an sinh xã hội tỉnh Quảng Đông còn tổ chức triển khai hàng loạt dịch vụ thuê xe vận chuyển “đi thẳng từ điểm đầu đến điểm đích”, sau khi người lao động trở lại địa phương nơi làm việc, sẽ được xe riêng đưa đến tận doanh nghiệp, thực hiện “kết nối không sơ hở” 3 cánh cửa, tức từ “cửa nhà” đến “cửa xe” rồi đến “cửa nhà máy”.

Mới đây, thành phố Bắc Kinh đưa ra “10 điều khôi phục làm việc sản xuất”, cung cấp dịch vụ chính xác trên 4 phương diện “thực phẩm, nơi ở, đồ dùng, đi lại”. Chẳng hạn, về “đi lại”, cho phép nhân viên chuyển phát nhanh đi vào khu chung cư giao hàng không tiếp xúc. Vừa có lợi cho nâng cao hiệu quả vận chuyển của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh và lưu thông phân phối, vừa có thể hỗ trợ các doanh nghiệp có được tài nguyên khôi phục làm việc một cách tiện lợi.

Các tỉnh có số đông lao động đi ra ngoài, chính quyền địa phương cũng áp dụng các biện pháp tương ứng, bảo đảm hoạt động vận chuyển lao động một cách có trật tự.

156 người nghèo khó trong danh sách hồ sơ của quận Mạch Tích, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc đăng ký qua hoạt động tuyển nhân viên trên mạng, đã đáp xe xuất phát từ thành phố Thiên Thủy, đến thẳng và làm việc ở quận Tây Thanh, thành phố Thiên Tân.

Huyện Hội Trạch, tỉnh Vân Nam nắm bắt các thông tin nguyện vọng việc làm, thời gian đi lại, sở trường kỹ năng v.v qua phương thức điện thoại và Wechat v.v. của những người lao động đi ra ngoài làm việc. Trên đường vận chuyển thẳng “từ điểm đầu đến điểm đích”, thực hiện chính sách hỗ trợ tạm thời “ba miễn phí một trợ cấp”: giao thông miễn phí, kiểm tra sức khỏe miễn phí, thiết bị phòng hộ miễn phí, mỗi người nhận được 60 nhân dân tệ/ngày. Đồng thời, nghiêm khắc kiểm nghiệm an toàn và diệt khuẩn đối với các xe vận chuyển hàng hóa, chuẩn bị các vật tư thường dụng như dụng cụ phòng hộ, mua sắm nước sạch, mì ăn liền v.v, còn có các cán bộ chuyên trách và nhân viên y tế tháp tùng.

Điều đáng nói là, đối với lao động nông dân trở về làm việc được vận chuyển “đi thẳng từ điểm đầu đến điểm đích”, miễn là không có các triệu chứng liên quan trong 14 ngày trước khi khởi hành và trên đường đi, thì có thể nhanh chóng khôi phục làm việc, không cần quan sát y tế nữa.

Sau khi khôi phục làm việc, phòng chống dịch bệnh vẫn là nghiệm vụ hàng đầu và việc lớn, không được buông lỏng. Hỗ trợ lao động ”cưỡi lên lưng ngựa” chưa phải kết thúc, mà còn phải “tiễn một đoạn”, rất nhiều đơn vị hàng ngày đều kiểm tra tình hình sức khỏe người lao động trở lại làm việc, lập hồ sơ cập nhật giám sát y tế, diệt khuẩn toàn diện đối với các khu vực công cộng như: khu sản xuất, văn phòng, nhà ăn, ký túc xá v.v; Chuẩn bị những vật tư phòng hộ như khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn v.v; Nghiêm khắc kiểm tra ở lối ra vào, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở nơi nhân viên đi lại.

Làm các công tác thực tế và tỉ mỉ như vậy, mới có thể đoàn kết dốc sức phối hợp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, khôi phục làm việc và sản xuất một cách vững chắc, giành thắng lợi “kép” trong phòng chống dịch bệnh và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập