La Thành

Phương thức giải trí mới ở nhà dấy lên cơn sốt, chờ đợi Xuân ấm hoa nở trong “cuộc sống đám mây”

26-03-2020 16:15:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_0df431adcbef76094322ded485ececca7cd99e03

图片默认标题_fororder_7f9851ac4e4347fe912c66d5b2a77125

 

Trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, mọi người ở nhà làm gì?

Trên mạng xã hội, có cư dân mạng viết: “Gần đây, cuộc sống thường ngày ở nhà của tôi là: xem phim truyền hình dài tập, xem phim điện ảnh, xem chương trình văn nghệ, nghe nhạc. Tranh thủ trong những ngày ở nhà, học bù các ‘bài giải trí’ đã mong đợi từ lâu.” Còn có cư dân mạng viết, “tập thể dục đám mây, giải trí đám mây, rất bận rộn.”

Có thể nói, trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 này, giải trí đám mây, học tập đám mây, tập thể dục đám mây, du lịch đám mây đã trở thành “phần thưởng lớn trong cuộc sống đám mây” của đông đảo cư dân mạng. Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn chưa kết thúc, hãy để chúng ta chờ đợi Xuân ấm hoa nở trong “cuộc sống đám mây”

 图片默认标题_fororder_timg (1)

图片默认标题_fororder_timg (2)

“Giải trí đám mây”, học bù các ‘bài giải trí’ đã mong đợi từ lâu

 “Đã lâu không đi rạp chiếu phim, tôi hơi nhớ nó.” Trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, phương thức xem phim đã thay đổi to lớn, không cần ra khỏi nhà, cũng có thể xem hai bộ phim điện ảnh mới như “Lạc lối ở Nga” và “Phì long quá giang”. Hai bộ phim này đã trở thành đề tài nóng hổi trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, nhu cầu xem phim của khán giả từ xem phim ở rạp chuyển sang xem phim trên mạng. Có số liệu cho thấy, trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2020, số thuê bao và thời lượng xem phim trên trang mạng YOUKU đã lập kỷ lục mới kể từ Cúp Bóng đá thế giới Nga năm 2018. Thời lượng đón xem thực tế của Video dài trên mạng in-tơ-nét đã tăng vọt, tăng rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái, thời lượng đón xem mỗi ngày của các bộ phim điện ảnh tăng 32% so với năm 2019.

 “Ở nhà không có việc gì làm, sau đó thì suốt ngày xem phim, hầu như một ngày xem một bộ phim, xem bù rất nhiều bộ phim trước đây chưa có dịp thưởng thức.” Trong những ngày chưa thể đến rạp xem phim, có người lựa chọn xem nhiều bộ phim hay ở nhà. Các bộ phim đứng đầu bảng tìm kiếm trên mạng gồm “Thám tử phố người Hoa”, “Diệp Vấn 4”, “Na Tra: Ma đồng giáng thế”, “Quá nhanh quá nguy hiểm: Hobbs và Shaw”, “Mặt nạ 2”, trẻ em thì lựa chọn các bộ phim như: “Gấu Boonie: Vụ nổ quá khứ”, “Nữ hoàng băng giá” v.v.

图片默认标题_fororder_timg (26)

图片默认标题_fororder_timg (38)

Ngoài phim điện ảnh ra, các chương trình văn nghệ và phim truyền hình cũng là khâu chung vui cuộc sống của mọi người trong thời gian phòng chống dịch bệnh, theo thống kê dữ liệu lớn đón xem chương trình của Tổng Cục Phát thanh Truyền hinh nhà nước Trung Quốc, thời gian gần đây, thời lượng trung bình đón xem phim truyền hình của các thuê bao tăng 15% so với tháng 12 năm ngoái.

Trong thời gian này, các khán giả học sinh ở nhà có người theo dõi chương trình “Đại hội Thơ Từ Trung Quốc” mùa thứ 5, có người xem bù mấy mùa trước. “năm nay chúng tôi ở nhà, có thể tận hưởng mâm cỗ văn hóa thịnh soạn.” Trong kỳ mới nhất tiết mục “Tác phẩm kinh điển sẽ truyền lại mãi” của chương trình “Đại hội Thơ Từ Trung Quốc” mùa thứ 5, lời độc thoại hào hùng của diễn viên kinh kịch Vương Bội Du cùng giọng hát thanh nhạc của ca sĩ Liễu Xương Vĩnh, đã khiến khán giả xúc động.

图片默认标题_fororder_timg (24)

图片默认标题_fororder_timg (22)

图片默认标题_fororder_timg (21)

Các khán giả theo dõi phim truyền hình dài tập xem không xuể. Có người theo dõi phim truyền hình mới như “Anh ở Bắc Kinh đợi em”, “Quan hệ hoàn mỹ”, “An gia”, có người xem lại các bộ phim kinh điển lần thứ hai, thậm chí xem lại nhiều lần. Các bộ phim đứng đầu bảng tìm kiếm trên các trang web video gồm “Khánh Dư niên”, “Thân ái nhiệt ái”, “Trần tình lệnh”, “Hậu cung Chân Hoàn truyện”, “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”, “Nhà trọ tình yêu”, “Vân Tịch truyện”. Có khán giả cho biết, “trong thời gian này, tôi đã xem lại nhiều lần bộ phim ‘Kẻ Ngụy trang’ và ‘Lang Gia bảng’, các bộ phim đó xem lại nhiều lần cũng không chán.” “mới đây xem các bộ phim như ‘Hậu cung Chân Hoàn truyện’, ‘Minh Lan truyện’, ‘Diên Hi Công Lược’, sau đó là phim ‘Khánh dư niên’, xem lại lần hai vẫn thấy hay.”

图片默认标题_fororder_timg (27)

图片默认标题_fororder_timg (31)

 “Cuộc sống đám mây” sáng tạo, an ủi tấm lòng muốn tung bay

Ngoài các hoạt động giải trí ở nhà như xem phim truyền hình và thưởng thức chương trình văn nghệ truyền thống ra, trong những ngày không thể ra khỏi nhà, mọi người còn khai thác ra nhiều phương thức “cuộc sống đám mây” như: ăn cơm đám mây, tập thể dục đám mây, nhảy disco đám mây v.v, trở thành “phần thưởng lớn trong cuộc sống đám mây của cư dân mạng”.

 “Hôm nay bạn đã tập thể dục chưa?”, trong kỳ nghỉ này, nhiều người than thở rằng “ăn quá nhiều, tập thể dục lại ít”, thế hệ 7X, 8X thích biến phòng khách thành sân vận động, “ở nhà không có tạ, thì thay bằng ghế ngồi”, “không được gặp huấn luyện viên tập thể hình, thì tập luyện cùng các nhà vô địch Ô-lim-pích trên mạng.” Nói đến tập thể dục, thế hệ 9X càng sôi động, họ chơi kiểu “nhảy disco đám mây”. Trên mạng in-tơ-nét, một lần phát sóng trực tiếp DJ chơi nhạc, giờ cao điểm nhất có 71 nghìn người trên mang cùng lúc. Sau đó, “nhảy disco đám mây” đã thu hút sự quan tâm của càng nhiều giới trẻ, “vậy, đây có phải là mô hình mới của cuộc sống ban đêm hay không?”

Ở nhà lâu, trong lòng mọi người đều ôm ấp hoài bão “Thế giới rộng lớn bao la, tôi muốn đi cảm nhận”. Hiện nay chưa thể tùy tiện ra khỏi nhà, nhưng có thể cảm nhận thế giới qua mạng. Có người lựa chọn “du lich đám mây”, an ủi tấm lòng muốn tung bay. Các cư dân mạng xem “trực tiếp chậm” khu du lịch ở nhà, đã chọn ra những khu du lịch muốn tham quan nhất, trong đó, Hoàng Sơn của tỉnh An Huy, Thủy QuanTrường Thành của thành phố Bắc Kinh, Cổ Lãng Dữ của thành phố Hạ Môn đứng đầu bảng. Ngoài ra, để du khách có thể lựa chọn điểm tham quan ở nhà, có gần 7000 sản phẩm hướng dẫn bằng giọng nói của 3000 khu du lịch mở cửa miễn phí, du khách thực hiện “du lịch đám mây” đích thực. Còn có khán giả thưởng thức lại các chương trình du lịch, phóng sự cảnh đẹp, “để trù bị cho chuyến du lịch tiếp theo”.

Có người muốn hấp thu kiến thức trong thời gian truy cập “du lịch đám mây”, họ cảm nhận sức hấp dẫn của các khu di sản văn hóa qua phương thức “tham quan triển lãm đám mây”. Mới đây, các viện bảo tàng đã đưa lên mạng tài nguyên du lịch đám mây, và nhiều viện bảo tàng đưa ra mô hình trực tiếp VR (thực tế ảo), để khán giả có cảm giác như thưởng thức thực tế. Trong đó, “Toàn cảnh Cố Cung” rất được mọi người yêu thích, “đi vào” Dưỡng Tâm Điện, thưởng thức “kho văn vật”, thực hiện trải nghiệm “thưởng thức một cách chìm đắm”.

Trong kỳ nghỉ, “Cuộc thi đám mây tài năng chế biến thức ăn” đang khẩn trương triển khai trên mạng xã hội, có cư dân mạng nói đùa rằng: “Có lúc tôi đói, thì lướt xem nhóm và cộng đồng bạn bè Wechat, lưu lại các bức ảnh, hàng ngày xem lại, coi như đã ăn một bữa thịnh soạn.”

Do tình hình dịch bệnh, các khán giả đã mua vé mới đây không thể vào rạp thưởng thức biểu diễn, nhưng họ có thể thưởng thức qua phương thức “thưởng thức biểu diễn đám mây”, hấp thu hun đúc của nghệ thuật. Có khán giả cho biết, họ đã chìm đắm trong không khí nghệ thuật của “Nhà hát lớn trên mạng” do Nhà hát lớn quốc gia gây dựng. Được biết, trong bảng xếp hạng biểu diễn thực cảnh “Nhà hát lớn trên mạng”, các chương trình được khán giả yêu thích nhất gồm “Carmen”của Bizet, “Aida”của Viotti, “Lạc đà Tường Tử” của Nhà hát lớn quốc gia và chào mừng 200 năm ngày sinh của Richard Wagner v.v, khán giả không cần ra khỏi nhà cũng có thể khởi hành một chuyến nghệ thuật vào bất cứ lúc nào và ở đâu.    Cho dù nhiều buổi biểu diễn ca nhạc đều bị hủy bỏ, nhưng cũng có biểu diễn ca nhạc chuyển sang mạng in-tơ-nét. “Liên hoan âm nhạc quả dâu” diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28/2, năm nay áp dụng mô hình “Liên hoan âm nhạc quả dâu ở nhà”. Số liệu cho thấy, trong 40 phút đầu “Liên hoan” của ngày đầu tiên, số người đón xem đã đột phá 1 triệu lượt xem. Có khán giả cho biết: “Cho dù thiếu không khí tại hiện trường, nhưng chúng ta khỏi phải đi đường xa, các ca sĩ đã hiện lên trên màn hình điện thoại di động, xuất hiện trong phòng khách của chúng ta.”

Hiện nay, tình hình dịch bệnh chưa kết thúc, “cuộc sống đám mây” vẫn đang tiếp tục, chưa biết còn phương thức giải trí mới ở nhà nào sẽ dấy lên cơn sốt. Trong những ngày “cuộc sống đám mây”, mọi người chúng ta hãy cùng chờ đợi Xuân ấm hoa nở.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập