Duy Hoa

Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đột ngột đổi giọng bộc lộ “khát vọng sống”

26-03-2020 10:20:01(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_特朗普改口风1

Theo tin Đài chúng tôi: Trong những ngày qua, cuộc đấu khẩu không ngớt giữa Trung Quốc và Mỹ đột ngột chuyển giọng. Hôm thứ Hai, Phó Tổng thống Mỹ Mai-cơ Pen-xơ (Mike Pence) cho biết, so với dịch bệnh trước kia, những nỗ lực chống dịch Covid-19 của Trung Quốc “càng công khai và minh bạch”. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm viết trên tài khoản Twitter, chỉ sử dụng từ “vi-rút” một lần để miêu tả đại dịch Covid-19, cố ý né tránh sử dụng cụm từ “vi-rút Trung Quốc” như trước đó. Hôm thứ Ba, khi trả lời cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News, ông Đô-nan Trăm cho biết “không thổi phồng cái này nữa”, và cho biết “Tôi nghĩ tôi đã thu hút sự chú ý của mọi người”. Về việc này, ngày 25/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối thái độ bôi nhọ Trung Quốc, mong Mỹ cùng Trung Quốc và cộng đồng quốc tế cùng ứng phó thách thức của dịch bệnh, bảo vệ an ninh y tế công cộng toàn cầu.

图片默认标题_fororder_特朗普改口风2

Tin cho biết, Mỹ đang tìm kiếm nhập khẩu khẩu trang và vật dụng y tế từ Trung Quốc. Là nước mua vật dụng y tế lớn nhất của Trung Quốc, duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc trong thời điểm nguy cơ là cực kỳ quan trọng. Trung Quốc đã cho biết nguyện cung cấp sự trợ giúp cho những nước có nhu cầu.

Đối mặt với cục diện hiện nay, bất kể xuất phát từ cân nhắc gì, chính quyền Đô-nan Trăm đều cần thay đổi cách nói này. Bất kể ông có thật lòng nhận thấy sai lầm của mình, hay vì tình hình bắt buộc, sự thay đổi này sẽ thúc đẩy hai nước cất một bước đi hướng tới xây dựng quan hệ giàu thành quả hơn. Hiện nay, thế giới cần lặng lẽ quan sát sự thay đổi này sẽ kéo dài bao lâu.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập