La Thành

Trước dịch bệnh chiến tranh hãy rời xa – Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn lập tức trên toàn cầu

26-03-2020 15:43:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1125641435_15829339424921n

“Thời báo Hoàn cầu” đưa tin: Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rết mới đây đề xướng rằng, thế giới hiện đối mặt với “kẻ thù chung - vi rút nCoV”, nó không quan tâm “dân tộc, sắc tộc, phe phái hoặc tín ngưỡng”, cho nên, “hiện nay là lúc từ bỏ xung đột vũ trang, cùng quan tâm cuộc chiến đích thực trong cuộc sống chúng ta”.

   Tổng Thư ký Gu-tê-rết cho biết, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, nhóm người đường biên và vô gia cư ở các nơi trên thế giới là nhóm người yếu đuối nhất khi bị lôi cuối vào xung đột vũ trang đang hoành hành trên toàn cầu, cũng có khả năng nhất bị tồn thương mang tính hủy diệt do vi rút nCoV. Hiện nay cần phải để súng ống im lặng, chấm dứt pháo kích, kết thúc không kích, tạo kênh cho viện trợ cứu vãn sinh mạng, mở ra cánh cửa cho ngoại giao.

   Ngày 25/3, cuộc nội chiến quy mô lớn ở Y-ê-men sắp tròn 6 năm, Tổng Thư ký Gu-tê-rết một lần nữa kêu gọi các bên giao tranh Y-ê-men lập tức chấm dứt hành động thù địch, trở lại bàn đàm phán để đặt được giải pháp chính trị.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập