Duy Hoa

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba thăm và phân phát “gói sức khỏe” cho lưu học sinh Trung Quốc tại Việt Nam

26-03-2020 15:51:26(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_20200326115243_29efd942b34533c845349f0f00a17633_1

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 25/3, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội thăm và phân phát “gói sức khỏe” cho đại diện lưu học sinh Trung Quốc tại Việt Nam, chuyển sự quan tâm của Đảng và Chính phủ Trung Quốc đối với lưu học sinh ở nước ngoài, dặn dò họ làm tốt bảo hộ an toàn, yên tâm học tập.

Đại sứ Hùng Ba hỏi thân thiết tình hình học tập và sống ở Việt Nam của lưu học sinh và cho biết, hiện nay dịch Covid-19 lây lan nhanh trên toàn cầu, Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân luôn quan tâm từng giờ an toàn sức khỏe của công dân Trung Quốc ở nước ngoài. Đại sứ Hùng Ba nói: “Các em ở xa Tổ quốc và người thân, hôm nay tôi thay mặt Đại sứ quán và Tổ quốc đến thăm các em, chuyển sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với lưu học sinh ở nước ngoài đến các em”. Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh, đối mặt dịch bệnh, Tổ quốc vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc của các em, Đại sứ quán tại Việt Nam vĩnh viễn là nhà của các em. Nếu gặp phải khó khăn, có thể liên hệ với Đại sứ quán mọi lúc, Đại sứ quán sẽ dốc sức giải quyết khó khăn cho các em.

图片默认标题_fororder_20200326115243_29efd942b34533c845349f0f00a17633_2

Đại sứ Hùng Ba cho biết, dịch bệnh đột xuất lần này là “một kỳ thi lớn” đối với hệ thống và năng lực quản trị của Trung Quốc và các nước trên thế giới, gây ảnh hưởng sâu xa, đề nghị các em đi sâu quan sát và suy nghĩ. Hiện nay, tình hình phòng chống dịch bệnh trong nước Trung Quốc tiếp tục phát triển theo hướng tốt. Trung Quốc nộp bài thi xuất sắc trong “kỳ thi lớn”, chứng minh đầy đủ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Cùng với dịch bệnh lây lan trên toàn cầu, việc phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam cũng bước vào giai đoạn mới, phòng chống ở cộng đồng, trong một tháng tới là thời kỳ then chốt, Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tăng cường toàn diện các biện pháp phòng chống. Đại sứ Hùng Ba đã giới thiệu Đại sứ quán đã đưa ra hàng loạt biện pháp phục vụ công dân Trung Quốc ở Việt Nam trong đó có lưu học sinh, nhấn mạnh Đại sứ quán cùng các cơ quan ngoại giao, giáo dục, y tế của Việt Nam duy trì trao đổi chặt chẽ, yêu cầu Việt Nam áp dụng biện pháp thiết thực và hiệu quả, bảo vệ tốt an toàn sức khỏe cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc tại Việt Nam, nhất là lưu học sinh.

图片默认标题_fororder_20200326115243_29efd942b34533c845349f0f00a17633_3

Đại sứ Hùng Ba cho biết, đối mặt dịch bệnh, mọi người phải coi trọng cao độ, cũng phải tránh tâm trạng hoang mang, điều then chốt là phải làm tốt công tác phòng hộ bản thân một cách khoa học và lý tính, để Tổ quốc và người nhà yêu tâm. Mong lưu học sinh ở Việt Nam quan tâm chặt chẽ động thái dịch bệnh và những thông tin do Đại sứ quán công bố, tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương, theo sự sắp xếp liên quan của nhà trường, giảm thiểu ra ngoài không cần thiết, tránh tham gia hoạt động tụ tập, đồng thời xuất phát từ lâu dài, đổi mới phương thức, trù tính chung việc học tập, và tích cực dấn thân vào cuộc đấu tranh chống dịch lần này, hình thành tầm nhìn quốc tế, tăng thêm sự hiểu biết, trong thời gian tới trở thành nhịp cầu giao lưu hợp tác hữu nghị Trung-Việt. Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh, cuộc chiến chặn đứng dịch bệnh đòi hỏi mọi người tham gia, trong thời kỳ đặc thù này, các em tăng cường phòng hộ, bảo vệ tốt bản thân, là sự đóng góp tích cực cho cuộc chiến chống dịch của hai nước Trung-Việt. Đại sứ quán sẽ luôn ở bên cạnh các em, để người thân của các em yên tâm.

Đại diện lưu học sinh cảm ơn Đại sứ Hùng Ba đến thăm, cho biết thiết thực cảm nhận được sự coi trọng và quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với lưu học sinh ở Việt Nam, cảm nhận được Tổ quốc và Đại sứ quán ngay ở bên cạnh, nhấn mạnh sẽ phối hợp với Đại sứ quán và nhà trường, tăng cường phòng hộ bản thân, yên tâm học tập, sau khi hoàn thành học tập, sớm cống hiến cho Tổ quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập