Sảnh Hoa

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng: Mong cá biệt người Mỹ lắng nghe tiếng nói lý tính, chấm dứt bôi nhọ Trung Quốc

25-03-2020 13:29:30(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đài chúng tôi dẫn lại nguồn tin của “Văn phòng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc” được biết, trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/3, có phóng viên hỏi: Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ bất bình và phản đối một số ít người Mỹ sử dụng cách nói “vi-rút Trung Quốc”, “vi-rút Vũ Hán”, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo vẫn sử dụng cách nói “vi-rút Vũ Hán” khi phát biểu trên trang Twitter vào ngày 23/3. Trung Quốc có phản ứng gì về việc này?

图片默认标题_fororder_timg (1)

Ông Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định, cá biệt người Mỹ mưu toan gắn vi-rút COVID-19 với Trung Quốc, không ngừng bôi nhọ Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc phẫn nộ mạnh mẽ và kiên quyết phản đối việc này. Tổ chức Y tế thế giới và cộng đồng quốc tế đều dứt khoát phản đối gắn vi-rút với một quốc gia và khu vực cụ thể, phản đối bôi nhọ.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập