Duy Hoa

Sao nhãng chức trách của chính khách Mỹ mới là cội nguồn dịch Covid-19 lây lan ở châu Âu và Mỹ

24-03-2020 12:05:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_美国政客失职1

Theo tin Đài chúng tôi: Trong lúc Mỹ đang bối rối trong phòng chống dịch Covid-19, mưu toan đổ vạ cho Trung Quốc, ngày 20/3, khi trả lời phỏng vấn của cơ quan truyền thông, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Scott Morrison nói thẳng thừng rằng: “Đa số ca nhiễm Covid-19 ở Ô-xtrây-li-a là đến từ Mỹ”. Kể từ tối 20/3, Ô-xtrây-li-a cấm người nước ngoài nhập cảnh.

Mỹ đã gây tai họa cho nước khác như thế nào? Trước tiên phải nhìn từ tình hình trong nước Mỹ.

图片默认标题_fororder_美国政客失职2

Suốt cả tháng 2 Mỹ cơ bản không có biện pháp chống dịch mạnh mẽ. Một bài viết đăng trên “Nguyệt san Đại Tây Dương” của Mỹ phân tích cho biết, trong khi các nước trên thế giới bắt đầu coi dịch Covid-19 là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng, nhà lãnh đạo Mỹ lại coi nó là vấn đề quan hệ công chúng, phương thức chính xử lý vấn đề là phủ nhận tồn tại vấn đề. Cách làm này mang lại hoa hồng chính trị, nhưng đã làm trầm trọng thêm nguy cơ về sức khỏe cộng đồng không tránh khỏi được.

图片默认标题_fororder_美国政客失职4

Cùng với dịch Covid-19 trở nên gay cấn, sự bất bình của người dân dâng cao, mãi đến ngày 13/3, Mỹ mới tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng thiếu hụt nghiêm trọng bộ kit xét nghiệm, giường bệnh và vật tư chống dịch. Cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin, số ca nhiễm Covid-19 chưa xét nghiệm ở Mỹ có khả năng tăng gấp 11 lần so với số ca nhiễm được ghi nhận hiện nay.

图片默认标题_fororder_美国政客失职5

Hiện nay, số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã đột phá 35.000 ca, xếp thứ 3 trên thế giới. Tổng thống Mỹ tuyên bố 3 bang Niu-oóc, Oa-xinh-tơn và Ca-li-pho-ni-a là “khu vực thảm họa”. Dù như vậy, Chính phủ Mỹ vẫn nói “tình hình dịch bệnh ở nhiều nơi không nghiêm trọng”, và còn cuống cuồng tìm nơi “đổ vạ”.

图片默认标题_fororder_每日野兽网

Trang web Daily Beast của Mỹ cho biết, một điện tín gửi đến Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu quan chức Mỹ “thống nhất cách nói”, đổ toàn bộ trách nhiệm vi-rút cô-rô-na cho Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_美国政客失职3

Chính khách Mỹ không làm việc thực tế, bỏ lỡ thời kỳ vàng ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, còn che giấu tình hình dịch bệnh, bán tháo cổ phiếu, chỉ quan tâm lợi ích cá nhân, hoàn toàn phớt lờ an toàn tính mạng của người dân, cuối cùng lại muốn “đổ vạ” cho người khác, chuyển sự quan tâm của người dân, củng cố địa vị chính trị của mình.

Mỹ lần lượt ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với châu Âu và các nước đồng minh, nhưng trong khi đóng chặt cửa vào, Mỹ lại mở toang cửa ra. Các đồng minh của Mỹ đang liên tiếp đối mặt với sự lây lan của dịch Covid-19.

Rút cuộc là ai đang phá hoại đại cục chống dịch trên toàn cầu? Đến nay đã có chứng cứ mới.

Bài viết của Thị trưởng thành phố Luân Đôn, Anh Sadiq Khan đăng trên tờ “Người bảo vệ” (The Guardian) cũng cho biết quan điểm tương tự: Chúng ta cần phải điều phối kinh tế toàn cầu để ứng phó vi-rút cô-rô-na chủng mới. Vi-rút này không phải là “vi-rút Trung Quốc”, và sẽ ảnh hưởng đến mỗi nước trên Trái đất. Mỹ đã từ chối sắm vai lãnh đạo truyền thống, vậy, trách nhiệm đoàn kết các nhà lãnh đạo trên thế giới đã được giao cho nhà lãnh đạo nước ta và các nước châu Âu khác.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập