Duy Hoa

Mỹ cần phải giải thích với thế giới về 3 thắc mắc liên quan dịch Covid-19

23-03-2020 10:10:51(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Thời gian gần đây, một số chính khách Mỹ nhiều lần gọi vi-rút cô-rô-na chủng mới là “vi-rút Trung Quốc”, dẫn đến sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế.

图片默认标题_fororder_澳大利亚总理2

Cùng với hoài nghi của bên ngoài càng hướng về Mỹ, Chính phủ Mỹ cần phải giải thích rõ với người dân và thế giới về 3 thắc mắc liên quan dịch Covid-19.

Thắc mắc thứ nhất, theo con số ước tính mới nhất của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ, cúm mùa Mỹ bắt đầu từ tháng 9 năm 2019 đã dẫn đến hơn 30 triệu người Mỹ bị lây nhiễm, hơn 20.000 người tử vong. Vậy, trong số hơn 20.000 ca tử vong do cúm mùa này có bao nhiêu ca nhiễm Covid-19? Mỹ có che giấu tình hình dịch Covid-19 bằng cúm mùa không?

图片默认标题_fororder_德特里克堡基地

Thắc mắc thứ hai: Vì sao đột ngột đóng cửa căn cứ vũ khí hóa sinh Phót Đê-trích (Fort Detrick) ở bang Ma-ri-lan (Maryland), Mỹ tháng 7 năm 2019? Căn cứ này là trung tâm nghiên cứu phát triển vũ khí hóa sinh lớn nhất của quân Mỹ. Sau khi căn cứ này bị đóng cửa chưa lâu, Mỹ đã xuất hiện một loạt ca viêm phổi hoặc ca bệnh có triệu chứng viêm phổi tương tự.

图片默认标题_fororder_抛售股票

Thắc mắc thứ ba: Vì sao trung tuần tháng 2 Chính phủ Mỹ vẫn chỉ nói qua loa về tình hình dịch Covid-19 ở nước mình, trong khi nhiều quan chức Ủy ban Tình báo Thượng viện lúc đó lại bán tháo cổ phiếu trị giá hàng triệu USD?

Tính đến 23 giờ ngày 21/3, giờ địa phương, số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng lên 26.747 ca, 340 ca tử vong, tình hình ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trở nên ngày càng gay cấn. Trong thời khắc nguy cơ, hành vi của một số chính khách Mỹ đúng như lời đánh giá của tác giả cuốn sách “Lược sử loài người” Yuval Noah Harari trong bài viết mới đây, “Không bao giờ gánh chịu trách nhiệm, không bao giờ thừa nhận sai lầm, toàn bộ công trạng thuộc về mình, toàn bộ trách nhiệm đổ cho người khác”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập