Thiên Thư

Bà Hillary phê bình ngôn luận “vi-rút Trung Quốc” của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm: Chủ nghĩa chủng tộc che đậy không làm toàn trách nhiệm

20-03-2020 14:59:00(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_希拉里

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/3, việc Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm nói xằng rằng dịch COVID-19 là “vi-rút Trung Quốc” trên mạng xã hội Twitter đã dấy lên phê bình của các giới trong và ngoài nước Mỹ. Ngày 18/3, bà Hillary của đảng Dân chủ từng tham gia tranh cử Tổng thống với ông Trăm trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 cho biết, ngôn luận chủ nghĩa chủng tộc của ông Đô-nan Trăm là hòng che đậy ông không làm tròn trách nhiệm việc phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 17/3, tờ “Thời báo Niu-oóc” Mỹ đưa tin, mấy tuần vừa qua, Tổng thống Trăm luôn che đậy tình hình dịch COVID-19 với mức tối đa, chế giễu thái độ quá lo lắng về dịch bệnh và coi thường rủi ro do dịch bệnh gây ra. Tổng thống Trăm còn mỉa mai những người nghiêm túc đối xử dịch bệnh và cung cấp thông tin không chính xác cho người dân Mỹ.

 

Biên tập viên:Thiên Thư
Lựa chọn phương thức đăng nhập