Kiều Quân

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Dành sự giúp đỡ cho các nước và tổ chức quốc tế hữu quan theo khả năng của mình là đảm đương trách nhiệm quốc tế của Trung Quốc

19-03-2020 14:34:00(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_外交部2

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/3, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc dành sự giúp đỡ cho các nước và tổ chức quốc tế hữu quan phòng chống dịch bệnh theo khả năng của mình, không những là đảm đương trách nhiệm quốc tế của Trung Quốc, cũng có lợi cho việc củng cố thành quả phòng chống dịch bệnh trước đó.

  Hiện nay, dịch COVID-19 bùng phát và lây lan tại nhiều nơi trên toàn cầu. Nhiều nước đã xin viện trợ với Trung Quốc. Ông Cảnh Sảng cho biết, Chính phủ Trung Quốc đã chuyển vật tư viện trợ y tế và phòng hộ cho các nước Pa-ki-xtan, Lào, Thái Lan, I-ran, Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. và Liên minh châu Phi, và quyên góp 20 triệu USD cho Tổ chức Y tế thế giới, đã tuyên bố dành viện trợ vật tư phòng chống dịch bệnh cho hàng chục nước như I-ta-li-a, Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Liên minh châu Âu, Cam-pu-chia, Phi-li-pin, Ai Cập, Nam Phi, I-rắc, v.v. theo khả năng của mình, và ủng hộ các nước hữu nghị mua sắm vật tư y tế trên thị trường Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập