Mẫn Linh

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba: Trung Quốc có lòng tin đánh thắng cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh

28-02-2020 10:52:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ khi xảy ra dịch viêm phổi do chủng vi-rút corona mới, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc dốc hết sức phòng, chống dịch bệnh. Trung Quốc động viên cả nước, đã áp dụng biện pháp phòng, chống toàn diện nhất và nghiêm ngặt nhất, tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân phòng, chống dịch bệnh. Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước với thái độ công khai, minh bạch, cùng ứng phó hiệu quả dịch bệnh, giữ gìn an ninh y tế công cộng của thế giới và khu vực.

Việt Nam cũng đang hứng chịu tác động của dịch bệnh. Mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã có bài viết nhan đề “Trung Quốc có lòng tin đánh thắng cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh” đăng trên nhiều tờ báo Việt Nam, giới thiệu toàn diện các biện pháp và thành quả của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc giành được trong việc phòng, chống dịch viêm phổi do chủng virus corona mới, nêu rõ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã dứt khoát cho biết không ủng hộ áp dụng biện pháp hạn chế du lịch và thương mại quốc tế đối với Trung Quốc, kêu gọi các nước trong đó có Việt Nam tôn trọng ý kiến chuyên nghiệp của WHO và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, kiên trì nhìn nhận dịch bệnh một cách khách quan và lý tính, đưa ra quyết sách thận trọng và khoa học, tăng cường trao đổi và điều phối, chung tay ứng phó, giành thắng lợi trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh của toàn cầu lần này.

Kênh VTV1 Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam đã phát nội dung bài viết chủ yếu của Đại sứ Hùng Ba trong chương trình "Thời sự" 7 giờ tối, giới thiệu tường tận biện pháp quyết liệt đã áp dụng và tiến triển tích cực mà Trung Quốc giành được trong phòng, chống dịch bệnh, đồng thời cổ vũ cho Vũ Hán chiến thắng dịch bệnh. Các tờ báo như Báo điện tử Soha có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam, “Báo Vietnam News", tờ báo tiếng Anh có lượng phát hành lớn nhất và "Báo Quân đội Nhân dân" đã đăng toàn văn bài viết, các cơ quan truyền thông dòng chính như "Báo Thế giới và Việt Nam" thuộc Bộ Ngoại giao, "Báo Thời đại" thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam... cũng như hàng chục tờ báo thu hút sự quan tâm cao của giới trẻ như "Báo Tuổi Trẻ", “Báo Lao Động"...đã đồng loạt trích đăng bài viết.

Trong chương trình Cầu vồng Hữu nghị hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn nội dung chính của bài viết này.  

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đích thân chỉ huy, bố trí công tác phòng, chống dịch bệnh

Bài viết của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Bà cho biết: Sự tấn công bất ngờ của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã khiến trái tim nhân dân Trung Quốc nói riêng và cả thế giới nói chung cùng dậy sóng. Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà hạt nhân là Đồng chí Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, dốc sức chiến đấu với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đích thân chỉ huy, phân công nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống dịch bệnh, để thống nhất lãnh đạo, thống nhất chỉ huy, phân loại chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên từng địa phương. Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phòng chống toàn diện nhất, nghiêm ngặt nhất trên phạm vi toàn cầu, huy động đầy đủ lực lượng của chính phủ và toàn xã hội, thực hiện công cuộc toàn dân phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn con đường lây lan của dịch bệnh trên tất cả các kênh, nhiều biện pháp đã vượt trên tiêu chuẩn của “Điều lệ y tế quốc tế”. Quân giải phóng nhân dân, đội chi viện y tế khẩn cấp, vật tư thiết bị chống dịch, thiết bị phòng hộ y tế di chuyển tới vùng dịch từ khắp mọi miền đất nước. Trung Quốc đã thành lập tổ chuyên gia nghiên cứu khoa học về chủng mới của virus corona, nhanh chóng khởi động hạng mục nghiên cứu khoa học công nghệ khẩn cấp. Vào ngày 2 tháng 2, bệnh viện Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán với tổng diện tích xây dựng 33.900 m2, tổng số giường bệnh lên đến 1000 chiếc đã chính thức hoàn thành, chỉ mất đúng 10 ngày kể từ khi tuyên bố xây dựng đến khi hoàn tất và bàn giao. Bệnh viện Lôi Thần Sơn với 1600 giường bệnh dự kiến cũng sẽ được hoàn thành vào ngày 5 tháng 2 tới.

Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh quyết liệt của Trung Quốc thể hiện đầy đủ hiệu suất Trung Quốc và trách nhiệm Trung Quốc

Trung Quốc có thể áp dụng các biện pháp phòng chống dịch quy mô lớn và cường độ cao đến thế trong một khoảng thời gian ngắn đã thể hiện đầy đủ hiệu suất và trách nhiệm của Trung Quốc. Đối diện với dịch bệnh hoành hành và diễn biến nhanh chóng, vài chục nghìn y bác sĩ và nhân viên y tế quên mình để bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân, cán bộ đảng viên các cấp xung phong đi đầu, quần chúng nhân dân phối hợp chi viện, điều đó thể hiện sự đoàn kết một lòng của nhân dân Trung Quốc trước dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh hiện nay là phòng chống được, kiểm soát được và chữa khỏi được. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, ưu thế của chế độ xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc đã được phát huy đầy đủ và trọn vẹn, dựa vào quần chúng, kiên định niềm tin, tương trợ lẫn nhau, phòng bệnh một cách khoa học, áp dụng các biện pháp một cách chuẩn xác, chúng ta hoàn toàn có niềm tin rằng, Trung Quốc có đủ năng lực để đánh thắng trận chiến phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh này.

Nỗ lực của Trung Quốc thể hiện đảm đương của nước lớn có tinh thần trách nhiệm đối với thế giới

Nỗ lực của Trung Quốc không chỉ nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân Trung Quốc, mà còn nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân toàn thế giới. Trung Quốc kịp thời, chủ động, tiếp tục duy trì thông báo tình hình cũng như tiến triển của công tác ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh cho cộng đồng quốc tế thông qua các kênh như WHO, Ban thư ký ASEAN, điều này đã thể hiện trách nhiệm của một nước lớn đối với thế giới, vì vậy Trung Quốc nhận được đánh giá cao của cộng đồng quốc tế. Gần đây, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ không tán thành việc hạn chế các hoạt động du lịch hoặc thương mại với Trung Quốc vì "virus corona". Ông đánh giá cao việc Trung Quốc lập kỷ lục trong thời gian ngắn đã phân tách được trình tự chuỗi gen của chủng mới virus corona và chia sẻ với WHO, sức mạnh hệ thống và các biện pháp có hiệu quả của Trung Quốc là rất hiếm trên thế giới. Chúng tôi mong rằng các nước tôn trọng đầy đủ các ý kiến chuyên môn của Tổ chức y tế thế giới và Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, kiên trì nhìn nhận dịch bệnh một cách khách quan, lý trí và bình tĩnh, đưa ra các quyết sách một cách khoa học, thận trọng, tăng cường giao lưu, điều phối, cùng nhau sát cánh đối phó với dịch bệnh, để có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch bệnh toàn cầu này.

Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước trong đó có Việt Nam chung tay ứng phó dịch bệnh

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị núi liền núi, sông liền sông. Trung Quốc có câu “Hoạn nạn mới biết chân tình”. Từ khi dịch bệnh xảy ra, lãnh đạo của Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi lãnh đạo Trung Quốc, đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong công tác chống dịch bệnh và thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế, cho rằng đây là những đóng góp của Trung Quốc nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân trong khu vực và trên thế giới. Chính phủ Việt Nam quyết định viện trợ hàng hóa vật dụng y tế trị giá 500 ngàn USD cho Trung Quốc, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động viện trợ hàng hóa giá trị 100.000 USD, các tỉnh biên giới phía bắc của Việt Nam cũng có các hình thức phù hợp hỗ trợ giúp đỡ cho nhân dân các tỉnh ven biên giới Trung Quốc chống lại dịch bệnh. Điều này thể hiện rõ tinh thần chủ nghĩa quốc tế giúp đỡ và tương trợ nhau lúc hoạn nạn , đóng góp tích cực nhằm giúp hai nước nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Trung Quốc rất cảm ơn vì điều này. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục cùng với các nước trong đó có Việt Nam duy trì liên lạc chặt chẽ, tăng cường hợp tác quốc tế, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vượt qua khó khăn, cùng bảo đảm an ninh y tế công cộng trong khu vực và toàn cầu.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập