Hải Vân

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc bác lại Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi “Chẳng nhẽ công nghệ 5G của Hoa Vi đã đe dọa đến nền dân chủ”?

16-02-2020 14:51:18(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_4

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/2, theo giờ địa phương, phát biểu tại hoạt động trong ngày đầu tiên của Hội nghị An ninh Mu-ních, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi cho biết, các nước nên tránh xa Công ty Hoa Vi của Trung Quốc khi xây dựng mạng lưới 5G. Bà Pelosi cho biết, “Trung Quốc tìm kiếm thông qua Hoa Vi, trùm viễn thông nước này để tiến hành ‘chuyên chế số’, gây đe dọa những nước chưa áp dụng công nghệ của họ bằng hình thức trả đũa kinh tế”.

Ủy viên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Doanh tại hiện trường đã ngay lập tức bác lại bà bằng tiếng Anh, nêu rõ Trung Quốc đã du nhập các loại công nghệ phương Tây kể từ khi cải cách mở cửa đến nay, nhưng thể chế chính trị của Trung Quốc không hề bị đe dọa bởi những công nghệ này.

Bà Phó Doanh hỏi lại bà Pelosi, “Tại sao nếu du nhập công nghệ Hoa Vi vào việc xây dựng mạng lưới 5G của các nước phương Tây thì sẽ đe dọa đến nền chính trị? Bà thật sự cho rằng nền dân chủ yếu ớt như vậy hay sao, một công ty công nghệ cao như Hoa Vi có thể đe dọa đến nó hay sao”? Bà Phó Doanh vừa nói xong, hiện trường đã vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập