Hải Vân

“Sự vắng mặt của phương Tây” và sự thẹn thùng của bà Pelosi

16-02-2020 18:34:46(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_115

Đài chúng tôi ngày 16/2 ra bình luận mang tên: “Sự vắng mặt của phương Tây” và sự thẹn thùng của bà Pelosi.

“Tại sao nếu du nhập công nghệ Hoa Vi vào việc xây dựng mạng lưới 5G của các nước phương Tây thì sẽ đe dọa đến nền chính trị? Bà thật sự cho rằng nền dân chủ yếu ớt như vậy hay sao, một công ty công nghệ cao như Hoa Vi có thể đe dọa đến nó hay sao”? Bà Phó Doanh, nữ nhà ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc đầu tóc bạc phơ hỏi nhẹ nhàng bà Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Trong tràng pháo tay vang lên tại hiện trường do câu hỏi của bà Phó Doanh, bà Pelosi tỏ ra vẻ thẹn thùng, cho rằng doanh nghiệp Trung Quốc trong đó có Hoa Vi “không phải mô hình doanh nghiệp tự do”. Tuy nhiên, bạn bè châu Âu của bà Pelosi đều cho rằng như vậy không? E rằng không phải vậy.

图片默认标题_fororder_114

Công nghệ 5G của Hoa Vi, không phải là thách thức đối với dân chủ kiểu phương Tây. Ngược lại, vấn đề là ở nội bộ các nước phương Tây. Hoa Vi, chẳng qua chỉ là cừu chịu tội thay và người bị phương hại.

Chủ đề của Hội nghị An ninh Mu-ních diễn ra ngày 14/2 lần này là “Sự vắng mặt của phương Tây”, hiện nay, phương Tây trở nên không “phương Tây” nữa, thế giới cũng trở nên không “phương Tây” như xưa nữa. Đằng sau hiện tượng này, e rằng là do Mỹ thể hiện ngạo mạn và chủ nghĩa đơn phương trên nhiều vấn đề đã khiến tâm trạng bất yên này lan tràn tại châu Âu.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập