Duy Hoa

EU cho biết không cần cấm du khách Trung Quốc đi vào khu vực Schengen – Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh

14-02-2020 17:43:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh trước việc Hội nghị khẩn cấp Bộ trưởng Y tế Liên minh châu Âu (EU) đưa ra kết luận không cần cấm du khách Trung Quốc đi vào khu vực Schengen.

Ngày 13/2, Hội nghị khẩn cấp Bộ trưởng Y tế EU đồng ý tăng cường chuẩn bị và áp dụng hành động điều phối, phòng chống dịch bệnh viêm phổi do chủng vi-rút cô-rô-na mới tiếp tục lây lan ở châu Âu. Ủy viên châu Âu phụ trách y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm Stella Kyriakides cho biết, xuất phát từ tình hình hiện nay, không cần cấm du khách Trung Quốc đi vào khu vực Schengen, cần phải giữ thái độ tích cực đối với biện pháp phòng chống dịch bệnh mà các nước thành viên EU và Trung Quốc áp dụng.

Ông Cảnh Sảng cho biết, phòng chống dịch bệnh không có biên giới. Khi đối mặt dịch bệnh, cộng đồng quốc tế cần phải tăng cường điều phối và hợp tác, cùng tích cực ứng phó. Mong các nước liên quan giữ bình tĩnh, phán đoán một cách khoa học, ứng phó một cách lý tính, không đưa ra phản ứng quá mức, tôn trọng ý kiến có thẩm quyền của Tổ chức Y tế thế giới.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập