Vũ Minh

Tổng thống Nga Pu-tin cho biết Dự Luật sửa đổi Hiến pháp chỉ có hiệu lực sau khi thông qua cuộc trưng cầu ý dân

14-02-2020 14:52:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_c75c10385343fbf20fbd3c3b7230ff8664388fee

Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/2, Tổng thống Nga Pu-tin cho biết, Dự Luật sửa đổi Hiến pháp chỉ có hiệu lực sau khi thông qua cuộc trưng cầu ý dân.

Cùng ngày, tại buổi tiếp các thành viên Ban soạn thảo dự luật sửa đổi Hiến pháp Nga, ông Pu-tin cho biết, Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước, nội dung và trình tự sửa đổi Hiến pháp chỉ là vấn đề kỹ thuật. Điều quan trọng là, người dân Nga có đồng ý sửa đổi Hiến pháp hay không, thông qua bỏ phiếu, dự luật sửa đổi Hiến pháp chỉ có hiệu lực sau khi thông qua cuộc trưng cầu ý dân, nếu không sẽ không có hiệu lực.

Ngày 15/1, ông Pu-tin đề nghị sửa đổi Hiến pháp trong bức thông điệp phát biểu trước Quốc hội. Ngày 20/1, ông Pu-tin trình Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lên Đu-ma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga. Ngày 23/1, Hạ viện Nga thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong lần đọc thứ nhất.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập