La Thành

Liên minh cẩm quyền Đức cảnh báo sẽ “rút khỏi liên minh” trong lúc chuẩn bị bầu người kế nhiệm Thủ tướng Méc-ken

13-02-2020 15:15:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_d439b6003af33a87860ef4903ac3213e5243b57b

Bà Karrenbauer từ chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo

“Thời báo Hoàn Cầu” Trung Quốc dẫn lại tin ngày 11/2 của “Thời báo Niu-oóc” Mỹ cho hay, bà Karrenbauer, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, được xem là “người kế nhiệm của Thủ tướng Méc-ken” ngày 10/2 đã từ chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, và tự bỏ tranh cử Thủ tướng trong cuộc bầu cử Liên bang năm 2021, hiện nay, Chính trường Đức đang dốc hết sức vào việc bầu ra một người có thể kế nhiệm Thủ tướng Méc-ken, không có tâm trí quan tâm các nước khác trên thế giới.

Trước việc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo sắp bầu Chủ tịch mới, cũng như Thủ tướng Méc-ken có thể trao quyền Thủ tướng trước thời hạn, đảng Dân chủ Xã hội, một trong những đảng cẩm quyền ngày 11/2 đưa ra cảnh báo. Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội tại Quốc hội cho biết, đến năm 2021 tổ chức bầu cử Liên bang, đảng này sẽ không cẩm quyền cùng đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo. Trước đó, nếu bà Méc-ken không giữ chức Thủ tướng, đảng này sẽ rút khỏi Chính phủ liên minh.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập