Vũ Minh

GDP năm 2019 tăng 1,3%, Tổng thống Nga Pu-tin cho biết sự phát triển của kinh tế Nga có đảm bảo đầy đủ

13-02-2020 15:48:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (4)

Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/2, Hãng thông tấn quốc gia Nga đưa tin, cùng ngày tại Mát-xcơ-va, khi chủ trì Hội nghị về Kinh tế Nga, Tổng thống Nga Pu-tin cho biết,  hiện nay, Quỹ Phúc lợi quốc gia Nga đạt 125 tỷ đô-la Mỹ, dự trữ quốc tế đạt 560 tỷ đô-la Mỹ, điều này đảm bảo đầy đủ cho phát triển kinh tế và sự ổn định của hệ thống tài chính Nga.

Ông Pu-tin cho biết, hiện nay chỉ số vĩ mô kinh tế Nga khá lạc quan. Năm 2019, GDP Nga tăng 1,3%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,4%, tỷ lệ lạm phát giảm xuống còn 3%, tỷ lệ thất nghiệp là 4,6%, các con số này chứng tỏ kinh tế vĩ mô Nga vận hành khá ổn định, cũng tăng cường lòng tin cho Nga ứng phó bấp bênh kinh tế thế giới.

Ông Pu-tin chỉ rõ, kinh tế Nga vẫn đang đối mặt mối đe dọa nghiệt ngã từ bên ngoài, nhiệm vụ chủ yếu hiện nay là đảm bảo vận hành kinh tế ổn định hơn, phát triển với chất lượng cao hơn. 

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập