Sảnh Hoa

Cả nước Trung Quốc chung lưng đấu cật phòng chống dịch viêm phổi do chủng vu-rút cô-nô-ra

11-02-2020 14:56:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sảnh Hoa xin kính chào quý thính giả và độc giả mạng, cầu mong quý vị luôn bình an vui khỏe trong bốn mùa xuân hạ thu đông.

Là người dẫn chuyên mục “Trung Quốc Ngày Nay” của Đài Phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, Sảnh Hoa cũng như các bạn và nhân dân Trung Quốc, và cả cộng đồng thế giới đều đang hết sức quan tâm tình hình dịch viêm phổi do chủng vi-rút cô-rô-na đang hoành hành tại Trung Quốc.

Vậy đời sống sinh hoạt thường ngày người dân Trung Quốc hiện nay ra sao? Diễn biến tình hình dịch viêm phổi mới do chủng vi-rút cô-nô-ra tại các tỉnh thành Trung Quốc hiện nay như thế nào? Người dân Trung Quốc đang áp dụng những biện phá gì để ứng phó với tình hình dịch bệnh ? Trong chuyên mục“Trung Quốc ngày nay” kỳ này, Sảnh Hoa xin giới thiệu và chia sẻ với quý vị và các bạn.

Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, thời gian gần đây, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và các tỉnh thành Trung Quốc xảy ra dịch viêm phổi do chủng vi-rút cô-rô-na mới ở mức độ khác nhau, mà Vũ Hán là tâm dịch lần này. Chính phủ Trung Quốc cùng các địa phương, và các bộ ngành đã và đang tích cực ứng phó, bảo đảm thiết thực cho an toàn tính mạng và sức khỏe của quần chúng nhân dân, duy trì mức tối đa trật tự sản xuất và cuộc sống bình thường.

图片默认标题_fororder_7

Ủy ban Y tế và Sức khỏe Nhà nước Trung Quốc đã tăng thêm cường độ vào việc nghiên cứu đột phá khoa học trong phòng chống dịch bệnh, xác minh sớm nguồn lây nhiễm, kênh lây lan, tiếp tục chủ động tăng cường trao đổi thông tin tình hình dịch bệnh với Tổ chức Y tế thế giới, với các nước liên quan và khu vực Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan Trung Quốc, cùng nghiên cứu thảo luận hoàn thiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Được biết, ngoài tỉnh Hồ Bắc ra, các tỉnh thành khác của Trung Quốc như Quảng Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải v.v cũng có sự phản ứng nhanh chóng và tích cực, bố trí toàn diện các biện pháp phòng chống, khởi động cơ chế thông báo tình hình dịch bệnh và kênh riêng cho việc điều trị các ca bệnh bị nhiệt sốt.

Ngày 23/1, Chính quyền thành phố Vũ Hán tuyên bố cho khởi công xây dựng bệnh viện Hoả Thần Sơn, một bệnh viên di động lâm thời, có thể chứa 1000 giường bệnh, với diện tích 34.000 mét vuông, thi công hỏa tốc 24/24 giờ trong vòng khoảng 10 ngày, tức đến ngày 2/2 đã chính thức đưa vào sử dụng, ngày 3/2 chính thức nhận bệnh nhân vào viện điều trị.

图片默认标题_fororder_2

Ngày 25/1, một bệnh viện di động khác có tên là Lôi Thần Sơn với diện tích 75.000 mét vuông gồm 1.500 giường cũng bắt đầu khởi công xây dựng và sẽ đưa vào sử dụng từ ngày 5/2. Hai bệnh viện này đều là bệnh viện lâm thời nằm ở ngoại ô thành phố Vũ Hán, chuyên dành cho các bệnh nhân nhiễm vi-rút cô-rô-na mới. Theo Sảnh Hoa được biết, rất nhiều cư dân mạng đã cùng lúc theo dõi quá trình thi công qua các kênh và các trang truyền thông, con số truy cập cao nhất để theo dõi lên tới 80 triệu lượt, Sảnh Hoa cũng là một trong số đó. Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng như các kênh truyền thông chính thức khác của Trung Quốc đã phát trực tiếp quang cảnh các công nhân xây dựng chạy đua từng phút từng giây với thời gian trong quá trình hỏa tốc xây dựng hai bệnh viện lâm thời này ở Vũ Hán, tâm dịch vi-rút cô-rô-na mới, nhằm giảm thiểu sự tiêu hao các nguồn lực điều trị, cũng như để cải thiện khả năng chăm sóc các bệnh nhân.

图片默认标题_fororder_3

Sau khi xảy ra dịch bệnh, được sự phê chuẩn của Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình, quân đội Trung Quốc đã điều động và tổ chức 1.400 cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ chữa trị tại Bệnh viện Hoả Thần Sơn Vũ Hán, bệnh viện chuyên khoa về bệnh viêm phổi mới do chủng vi-rút cô-rô-na.

图片默认标题_fororder_4

“Số 1, máy bay 21046 đã được kiểm tra và khởi hành.

21046, chúc hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ, chúng tôi chờ các bạn thắng lợi trở về”.

Lực lượng y tế lần này đến từ các đơn vị y tế khác nhau trong toàn quân. Được biết, trong các bác sĩ và y tá có nhiều người từng tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch SARS tại Bệnh viện Thiểu Thang Sơn Bắc Kinh năm 2003 cũng như nhiệm vụ phòng chống dịch E-bô-la tại Xi-ê-ra Lê-ôn và Li-bê-ri-a, họ giàu kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh truyền nhiễm. Chị Mao Kỳ, một trong những đội viên lực lượng y tế quân đội sắp khởi hành chi viện dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc cho phóng viên biết:

“Tôi từng tham gia công tác phòng chống dịch SARS vào năm 2003 và công tác phòng chống dịch E-bô-la vào năm 2004. Hiện nay là giờ phút mà Tổ quốc cần tôi nhất, tôi phải đóng góp hết sức mình để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh này. Tôi tràn đầy niềm tin, chúng tôi chắc chắn sẽ chiến thắng trận dịch bệnh này”.

Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, để kiểm soát hữu hiệu trận dịch cúm lần này, các rạp phim Trung Quốc không những hoãn chiếu rất nhiều bộ phim Tết, mà các cơ quan hữu quan Trung Quốc còn mạnh tay đóng cửa các rạp chiếu phim từ ngày 24/1, để đối phó với cơn bùng phát của virus corona. Việc đóng cửa các rạp phim chỉ diễn ra một ngày sau khi các nhà phân phối và sản xuất của bảy bộ phim bom tấn lớn dự định cho ​​ra mắt khán giả từ ngày 25 tháng 1, tức Mồng Một Tết, đều đã hủy bỏ các bộ phim sắp phát hành của họ.

Các rạp chiếu phim cũng như các Nhà hát lớn, thư viện,v.v Trung Quốc đều tuyên bố đóng cửa, hủy các hoạt động công chúng sau Tết để bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người dân. Như các bạn đã biết, rạp chiếu phim cũng như các nơi công cộng kể trên là một trong những số nơi có lượng người tập trung rất đông, đặc biệt trong thời điểm này, vì đang khoảng thời gian rảnh rỗi hoặc đoàn tụ của các gia đình, xem phim và biểu diễn cũng như tham dự các hoạt động du ngoạn thường là hoạt động giải trí rất được người dân Trung Quốc ưa chuộng.

Chắc các bạn cho rằng người dân Trung Quốc sẽ cảm buồn chán vì buộc phải cách ly ở nhà, không được ra ngoài vui chơi giải trí trong dịp Tết như mọi năm. Câu trả lời của Sảnh Hoa là: Không phải như vậy. Sảnh Hoa xin giới thiệu với các bạn nhé:

Các bạn đang nghe âm thanh trích đoạn từ bộ phim “囧妈(Lạc lối ở Nga)”, một trong những bộ phim vốn đã được lên lịch ra mắt khán giả tại các rạp chiếu phim sau Mồng Một Tết Canh Tý. Chủ sở hữu bản quyền bộ phim này đã quyết định trình chiếu để đông đảo người dân cả nước Trung Quốc đón xem miễn phí qua các kênh các trang mạng nhằm góp vui và làm tăng tinh thần lạc quan cho mọi người đang tạm cách ly nhà. Bên cạnh đó, để ứng phó với việc hoãn ngày khai giảng sau Tết của các trường học, rất nhiều công ty, doanh nghiệp và cơ quan giáo dục đã cung cấp miễn phí khối lượng video và audio giảng dạy và tài liệu học tập, giải trí trên mạng, để các em học sinh yên tâm tự học tại nhà.

Hơn nữa, các Đài truyền hình và kênh truyền thông đã dàn dựng các chương trình mang nội dung đề tài ca ngợi các chuyên gia, các y bác sĩ y tá trên tuyến đầu điều trị cho các bệnh nhân, chống chọi với dịch bệnh. Ngoài ra, các hãng hàng không dân dụng cũng như đơn vị đường sắt quốc gia cũng cho biết, sẽ hoàn phí giao thông đầy đủ cho các hành khách hoãn vé của các chuyến bay, chuyến tàu đã được thông báo tạm hủy trên toàn quốc.

Có lẽ các bạn sẽ không khỏi đặt câu hỏi cho việc tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm nay. Trên thực tế, kinh tế mạng In-tơ-nét ngày nay đang phát triển nhanh như vũ bão cho dù không cất bước ra khỏi nhà thì mọi người vẫn có thể làm việc, học tập và mua sắm bình thường. Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, kinh tế số đang là lực nâng đỡ quan trọng cho sự bảo đảm vận hành kinh tế xã hội của Trung Quốc. Anh Vĩ, người Bắc Kinh đã chia sẻ với Sảnh Hoa tình hình sinh hoạt của gia đình anh trong những ngày Tết:

图片默认标题_fororder_1

“Để hưởng ứng lời kêu gọi phòng chống dịch bệnh của Nhà nước, trong dịp Tết này, cả gia đình tôi đều ở nhà, hàng ngày tôi đều đặt mua hàng sinh hoạt trên mạng và hẹn chuyển phát đến nhà vào lúc mình cần, rất tiện, giá cả bình ổn, nhân lúc cách ly ở nhà, chúng tôi có thể làm những việc mà trước đó ít có thời gian làm”.

Dịch bệnh lần này bùng phát đột ngột, sức lây nhiễm mạnh, cả nước Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp hiệu quả theo tình hình thực tế của từng địa phương, tăng cường giám sát, rà soát, cảnh báo và phòng chống dịch bệnh. Sau đây, là đoạn âm thanh  của nhân viên giám sát tình hình phòng chống dịch bệnh qua thiết bị Flycam tại một thôn làng ở Khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc:

图片默认标题_fororder_6

“Bà ơi, đừng xem nữa, đây là thiết bị Flycam của thôn chúng tôi. Nếu bà không đeo khẩu trang thì không nên ra ngoài phố, mau về nhà đi, luôn rửa tay, chú ý vệ sinh nhé”.

Chẳng hạn như, tại khu vực nông thôn, một số băng rôn, biểu ngữ phòng chống dịch bệnh dễ hiểu được căng lên hoặc dán lên, cán bộ cơ sở và bác sĩ thôn làng đến từng hộ gia đình, tuyên truyền kiến thức phòng chống dịch bệnh. Tại thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, các phố phường và khu dân cư đều tăng cường đăng ký đối với nhân viên đến từ bên ngoài, kêu gọi người dân tự giám sát, nếu phát hiện triệu chứng khả nghi thì cách ly chữa trị kịp thời.

Các bạn thân mến, Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao công tác phòng chống dịch viêm phổi do chủng vi-rút cô-rô-na mới, đã áp dụng biện pháp phòng chống nghiêm ngặt nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng, Trung Quốc có lòng tin, có năng lực kiểm soát hiệu quả và cuối cùng chiến thắng dịch viêm phổi chủng vi-rút cô-rô-na mới. Cảm ơn sự quan thâm theo dõi của các bạn Việt Nam, mong các bạn cũng như cộng đồng quốc tế cảm thông và ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc, đồng thời cùng Trung Quốc làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo “Điều lệ Y tế quốc tế” và kiến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, giữ gìn an ninh y tế của khu vực và toàn cầu.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập