Sảnh Hoa

Hoạn nạn nhận tình thương

10-02-2020 17:26:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi Hộp thư Ngọc Ánh trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Hôm nay Sảnh Hoa xin thay mặt chị Ngọc Ánh dẫn Hộp thư kỳ này, vì bây giờ chị ấy đang cách ly ở nhà sau khi về Quảng Châu ăn Tết trở lại Bắc Kinh theo quy định.

Trước hết mời các bạn nghe cuộc điện thoại giữa Sảnh Hoa với chị Ngọc Ánh nhé.

图片默认标题_fororder_timg (3)

Sảnh Hoa: A-lô, chào chị Ngọc Ánh, chị trở về Bắc Kinh vào hôm nào ạ?

Ánh: Chào các bạn, chào Sảnh Hoa, chị về Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 2, tức Chủ nhật tuần trước. Nhưng chị vẫn tạm cách ly ở nhà.

Sảnh Hoa: Vậy sức khỏe chị tốt chứ ạ.

Ánh: Ừ sức khỏe chỉ vẫn bình thường, nhưng theo quy định của cơ quan phòng chống dịch bệnh Trung Quốc và của nhà Đài, chị cũng như tất cả những ai sau khi đi các tỉnh thành khác ở Trung Quốc trở lại Bắc Kinh đều phải cần cách ly ở nhà trong vòng 14 ngày, như vậy có lợi cho bản thân và cũng có lợi cho đồng nghiệp cũng như cho cả xã hội.

Sảnh Hoa: Vâng chị yên tâm cách ly ở nhà nhé, công việc của Đài đã có sự bố trí cẩn thận, và vẫn đưa tin đều đặng, guồng máy phát thanh vẫn không gián đoạn.

Ánh: À, Sảnh Hoa ơi, hôm nay là ngày đầu tuần chị vắng mặt ở quan, nhưng Hộp thư Ngọc Ánh cũng không thể gián đoạn. Vậy chị nhờ Sảnh Hoa giới thiệu một số thông tin mà các bạn thính giả và cư dân mạng quan tâm qua Hộp Thư Ngọc Ánh này nhé.

Sảnh Hoa: Vâng chị. Sảnh Hoa sẵn sàng ạ.

Sảnh Hoa: Chào quý vị và các bạn. Sáng nay chúng tôi nhận được tin của phóng viên CRI thường trú tại Việt Nam là Thanh Đóa và Vĩ Cường gửi về cho biết tin rất ấm lòng người, đó là: Tối ngày 9/2, vật tư y tế do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Trung Quốc để phòng chống dịch việm phổi do chủng vi-rút cô-rô-na mới đã cất cánh từ Sân bay Quốc tế Nội Bài ở Hà Nội, Việt Nam, rạng sáng ngày 10/2 hạ cánh xuống Vũ Hán, Trung Quốc.

Được biết, lô vật tư y tế được vận chuyển lần này bao gồm 300 nghìn đôi găng tay, 200 nghìn khẩu trang, 1000 bộ đồ bảo hộ, 19 chiếc máy trợ hô hấp, tổng trị giá khoảng 500 nghìn đô-la Mỹ.

图片默认标题_fororder_1000

Ngoài ra, Hội chữ Thập đỏ Việt Nam cũng tuyên bố viện trợ đồ dùng phòng chống dịch bệnh trị giá 100 nghìn đô-la Mỹ cho Trung Quốc. Các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam cũng tích cực cung cấp viện trợ cho các tỉnh thành Trung Quốc ở biên giới giữa hai nước

Hoạn nạn thấy chân tình. Trong tình hình dịch bệnh viêm phổi mới do chủng vi rút cô-rô-na, nhân dân thành phố Vũ Hán, nơi có Hoàng Hạc Lầu nổi tiếng, đã nhận được không chỉ là lô vật tư cứu trợ y tế bình thường, mà là cả một lô lớn tình cảm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Vũ Hán nói riêng và TQ nói chung. Xin chân thành cảm ơn Việt Nam.

Không những vậy, rất nhiều các bạn du học sinh Việt Nam đã và đang học tập tại Trung Quốc cũng đã dành sự ủng hộ cho Vũ Hán từ vật tư cho đến lời động viên. Nhiều bạn đó đã quay video clip, động viên Vũ Hán bằng tiếng Trung Quốc, sau đây Sảnh Hoa xin chia sẻ với các bạn và nhất là các bạn đang có mặt bên máy thu thanh, rồi chúng tôi sẽ đăng clip này lên Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook nhé:

Trần Thiên Tú, cựu Lưu học sinh Việt Nam Học viện Sân khấu Trung ương Trung Quốc:

图片默认标题_fororder_微信图片_20200210172241

 Trung Quốc chống dịch bệnh cố lên! Vũ Hán, cố lên! Trung Quốc, cố lên! Tình hữu nghị Việt-Trung, mãi mãi xanh tươi!

Nguyễn Quốc Tư, đang lưu học tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh:

图片默认标题_fororder_微信图片_20200210172255

Lúc này tuy không có mặt ở Trung Quốc, nhưng tôi rất quan tâm tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, rất mong dịch bệnh sớm trôi qua, tôi ủng hộ các bạn!

Nguyễn An Hà, Lưu học sinh Đại học Bắc Kinh:

图片默认标题_fororder_微信图片_20200210172302

Vũ Hán, cố lên! Trung Quốc, cố lên! Tình hữu nghị Việt-Trung, mãi mãi xanh tươi!

Trần Hương Tuệ, lưu học sinh Việt Nam của trường Đại học Khoa học công nghệ Bắc Kinh:

图片默认标题_fororder_微信图片_20200210172305

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Trung Quốc! Mong mỗi người dân Trung Quốc đều khỏe mạnh! Bình an! Chúng tôi mong rằng, và tin chắc rằng, dịch bệnh sẽ sớm kết thúc, cuộc sống sẽ trở lại bình thường, tất cả đều sẽ tốt đẹp hơn! Trung Quốc-Việt Nam thân như một nhà!

Ngoài ra, xin cảm ơn các bạn lưu Học sinh Việt Nam: Tiền Khánh Linh Đại học Bắc Kinh,Phạm Thị Sâm, Phan Thị Huyền, Đại học Vân Nam, Nguyễn Thúy Ngần Đại học Ngoại ngữ-ngoại thương Phúc Châu, Ngọc Hà, Đại học Nam Kinh, Hứa Minh Anh Đại học Dương Châu và nhiều bạn lưu học sinh khác:

图片默认标题_fororder_微信图片_20200210172259

Vũ Hán, cố lên! Trung Quốc, cố lên! Chúng tôi yêu Trung Quốc! Tình hữu nghị Việt-Trung muôn năm!

Rất đáng quý nữa là nhiều bạn còn thông qua facebook bày tỏ quan tâm và động viên Vũ Hán, Trung Quốc:

Nguyễn Kim Ngân viết: Em và nhóm phiên dịch cũng đang chuẩn bị tặng 50000 chiếc khẩu trang cho nhân dân Vũ Hán , mặc dù không nhiều - nhưng rất muốn cổ vũ mọi người cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này!

Ngoài ra còn rất rất nhiều bạn cư dân mạng Việt Nam đã viết bình luận động viên ủng hộ chân thành nhân dân Vũ Hán, Trung Quốc hãy cố lên, toàn thắng dịch bệnh nhất định sẽ thuộc về Trung Quốc thậm chí thuộc về nhân loại. cảm động lắm.

Thật vậy, Trung-Việt núi sông liền một dải, môi hở thì răng lạnh. Nhân dân hai nước từng cùng kề vai sát cánh bên nhau trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Việt Nam năm xưa, đã xuất hiện biết bao sự tích và viết nên những câu chuyện cảm động để đời. Nay chính phủ và nhân dân Việt Nam quan tâm và động viên nhân dân Trung Quốc đang chống lại dịch bệnh viêm phổi do chủng cô-rô-na, một chiến dịch tương đối cam go trước kẻ thù ẩn hình nham hiểm đang tước đi tính mang và sức khỏe của những người dân vô tôi.

Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã và đang chỉ đạo có hiệu quả cho chiến dịch phòng chống dịch bệnh lần này, ngăn chặn có đến mức tối đa một cách hiệu quả để dịch bệnh không lây lan rộng ra các nước trên thế giới, trong có nước láng giềng Việt Nam.

Không bao lâu nữa đời sống xã hội của người Vũ Hán nói riêng và nhân dân TQ nói chung sẽ trở lại bình thường.

Riêng Ban Việt CRI chúng tôi cũng đang xây dựng hàng loạt các đoạn clip video với tiêu đề “Phòng chống dịch bệnh”để cập nhật thông tin, kể cả cẩm nang về mẹo phòng tránh dịch bệnh theo yêu cầu của các bạn độc giả mạng. Hoan nghênh các bạn truy cập Hộp thư Ngọc Ánh trên tường FB để theo dõi các thông tin cập nhật hằng ngày nhé.

Cuối cùng Sảnh Hoa xin giới thiệu sơ qua với các bạn về khái niệm của dịch viêm phổi mớido chủng Vi-rút Cô-rô-na nhé:

图片默认标题_fororder_timg (1)

1.Vi-rút Cô-rô-na là gì?

Vi-rút Cô-rô-na là một họ vi-rút lớn được phát hiện ở động vật và người. Một số vi-rút có thể gây bệnh cho người từ cảm lạnh thông thường đến các bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS).

2. Vi-rút Cô-rô-na mới là gì?

Vi-rút Cô-rô-na mới là một chủng mới của vi-rút Cô-rô-na chưa từng xác định ở người trước đây. Vi-rút mới này chưa từng được phát hiện trước khi dịch bệnh được báo cáo tại Vũ Hán, Trung Quốc, vào tháng 12 năm 2019.

3. Vi-rút mới này có giống như vi-rút gây ra SARS không?

图片默认标题_fororder_timg (2)

Không, vi-rút cô-rô-na cùng họ với vi-rút gây Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV) nhưng không phải là cùng một vi-rút.

4. Nguy hiểm như thế nào?

Giống như các bệnh về đường hô hấp khác, nhiễm cô-rô-na có thể gây ra các triệu chứng nhẹ bao gồm sổ mũi, đau họng, ho và sốt. Bệnh có thể nặng ở một số người và có thể dẫn đến viêm phổi hoặc khó thở. Hiếm gặp hơn, bệnh có thể gây tử vong. Người cao tuổi và những người mắc bệnh mãn tính (như bệnh đái tháo đường và bệnh tim) dễ bị bệnh nặng hơn.

5. Người có thể bị lây nhiễm chủng cô-rô-na từ động vật không?

Các điều tra cho thấy SARS-CoV lây truyền từ cầy hương sang người tại Trung Quốc năm 2002 và MERS-CoV từ lạc đà sang người tại Ả Rập Xê Út năm 2012. Một số vi-rút Cô-rô-na đang lưu hành ở động vật nhưng chưa lây truyền sang người. Khi hoạt động giám sát trên toàn thế giới được cải thiện, có khả năng nhiều loại vi-rút cô-rô-na được phát hiện.

图片默认标题_fororder_timg

6. Có thể nhiễm vi-rút cô-rô-na từ thú cưng của mình không?

Không, hiện tại không có bằng chứng cho thấy động vật nuôi như mèo và chó đã bị nhiễm hoặc gây lây lan vi-rút cô-rô-na.

7. Vi-rút cô-rô-na có thể lây truyền từ người sang người không?

Có, vi-rút cô-rô-na gây ra bệnh đường hô hấp và có thể lây truyền từ người sang người, thường là sau khi tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh, ví dụ: tại nơi làm việc, trong gia đình hoặc cơ sở y tế.

Trên đây là khái niệm về dịch viêm phổi mới do chủng vi-rút cô-rô-na.

Xin mời quý vị và các bạn truy cập mục Hộp thư Ngọc Ánh và trang của Đài phát thanh Quốc tế TQ trên FB để cập nhật thông tin liên quan đến dịch viêm phổi mới do chủng cô-rô-na, cũng như các mẹo các cẩm nang phòng chống dịch bệnh này, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hộp Thư Ngọc Ánh kỳ này do Sảnh Hoa thực hiện.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập