Duy Hoa

Không để tin đồn và định kiến phá hoại công tác phòng chống dịch bệnh

10-02-2020 11:36:48(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_世卫组织总干事1

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tê-đrốt Át-ha-nom Gê-brê-y-ê-xớt (Tedros Adhanom Ghebreyesus) cho biết, tổ chức này không những đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của vi-rút cô-rô-na mới, mà còn phải đấu tranh với những người tung tin giả trên mạng với dụng ý xấu và những người theo thuyết âm mưu truyền thông tin sai sự thật, phá hoại biện pháp ứng phó dịch bệnh. Ông nhấn mạnh, thông tin sai lệch khiến công tác của các nhân viên y tế càng khó khăn hơn, còn làm phân tán sự chú ý của những người hoạch định quyết sách, gây nên tình trạng hỗn loạn, lan truyền sự hoang mang cho công chúng, vì vậy, Tổ chức Y tế thế giới đang thành lập một nhóm phụ trách công bố thông tin chân thật, nhằm bác bỏ sự tràn lan của những tin giả. Thái độ này cũng như biện pháp liên quan của Tổ chức Y tế thế giới có ý nghĩa quan trọng đối với việc ngăn chặn sự lan truyền của tin giả, chặn đứng thế lực phá hoại quấy nhiễu công tác phòng chống dịch bệnh.

图片默认标题_fororder_中国抗击疫情

Sau khi xảy ra dịch viêm phổi do chủng vi-rút cô-rô-na mới, Trung Quốc không những xác định ra tác nhân gây bệnh trong thời gian ngắn kỷ mục, kịp thời chủ động chia sẻ bản đồ giải mã gen vi-rút với Tổ chức Y tế thế giới và các nước, thông báo tình hình dịch bệnh với bên ngoài một cách công khai và minh bạch, mà còn áp dụng biện pháp quả quyết ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, nhận được sự khẳng định và ủng hộ rộng khắp của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, những chính khách và phương tiện truyền thông của một số nước phương Tây không ngừng đưa tin thất thiệt, thậm chí cố tính nặn ra thuyết âm mưu, bôi nhọ và công kích Trung Quốc, làm gia tăng tâm trạng hoang mang, xâm phạm các quyền và lợi ích của người Hoa và người gốc châu Á ở nước ngoài, gây quấy nhiễu nghiêm trọng cho hợp tác quốc tế trong việc chung tay phòng chống dịch bệnh.

图片默认标题_fororder_中国抗击疫情2

Vi-rút là kẻ thù chung của nhân loại. Trung Quốc áp dụng biện pháp phòng chống toàn diện và nghiêm ngặt nhất, không những chỉ nhằm bảo vệ người dân nước mình, mà còn nhằm bảo vệ nhân dân thế giới.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập