Vũ Minh

Làm thế nào đưa cơm cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và những người bị cách ly ở nhà?

08-02-2020 16:34:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Xin chào quý vị và các bạn, Duy Hoa xin cập nhật các con số về dịch viêm phổi do chủng vi-rút cô-rô-na mới ở Trung Quốc đại lục do Ủy ban Y tế và Sức khỏa Nhà nước Trung Quốc công bố. Từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 7/2, Trung Quốc đại lục báo cáo thêm 3.399 trường hợp xác nhận lây nhiễm vi-rút cô-rô-na mới. Tính đến 24 giờ ngày 7/2, Trung Quốc đại lục tổng cộng báo cáo  34.546  trường hợp xác nhận lây nhiễm vi-rút cô-rô-mới, có 2.050 trường hợp được chữa khỏi bệnh và xuất viện, có  722 trường hợp tử vong.

Trong cuộc chiến chống vi-rút cô-rô-na mới này, cách ly và nhập viện điều trị là biện pháp rất quan trọng. Vậy, làm thế nào đưa cơm cho những bệnh nhân nhập viện điều trị ở Bệnh viện Hỏa Thần Sơn? Và đối với những người bị cách ly ở nhà vì gia đình có người xác nhận lây nhiễm hoặc nghi nhiễm vi-rút cô-rô-na mới, họ được giải quyết cơm ăn hàng ngày như thế nào?

Trước tiên chúng ta đến khu điều trị bệnh nhân khoa truyền nhiễm 7 của Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, đi tìm hiểu tình hình làm thế nào đưa cơm cho bệnh nhân đang bị cách ly nghiêm khắc và điều trị ở đó.

Tiếp theo chúng ta đi thăm Ủy ban khu dân cư Duyệt Tú Uyển ở quận Giang Ngạn, thành phố Vũ Hán, tìm hiểu câu chuyện nhân viên công tác Ủy ban khu dân cư hàng ngày đưa rau-củ-quả tươi miễn phí đến tận nhà của một cụ ông 82 tuổi.

Nhân viên công tác của ủy ban khu dân cư cho biết, trong trường hợp những người như cụ ông đi ngoài bất tiện hoặc không được đi ngoài, ủy ban khu dân cư phải đưa gạo, rau-củ-quả đến tận nhà họ, đảm bảo dinh dưỡng của họ.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập