Mẫn Linh

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đích thân chỉ huy: Kiên quyết đánh thắng cuộc chiến phòng chống dịch bệnh

07-02-2020 13:41:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tình hình dịch viêm phổi do chủng vi-rút corona mới lay động tấm lòng của 1,4 tỷ người Trung Quốc. Tổng Bí thư Tập Cận Bình coi trọng cao việc phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, đích thân chỉ huy, bố trí, nhiều lần triệu tập hội nghị, nghe báo cáo, đưa ra chỉ thị quan trọng. Nhằm đánh thắng cuộc chiến phòng chống dịch bệnh lần này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhấn mạnh những từ khoá này.

图片默认标题_fororder_3

Vị trí hàng đầu

 Nhân dân, nặng nghìn cân trong lòng Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

 Trước thềm Tết Nguyên đán năm nay, tình hình dịch viêm phổi do chủng vi-rút corona mới lây lan. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra chỉ thị quan trọng và nhấn mạnh, phải đặt an toàn tính mạng và sức khoẻ của quần chúng nhân dân lên vị trí hàng đầu, kiên quyết ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.

  Ngày 25/1, mồng một Tết, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì triệu tập Hội nghị Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị Trung ương và một lần nữa nhấn mạnh, phải đặt an toàn tính mạng và sức khoẻ của quần chúng nhân dân lên vị trí hàng đầu, lấy công tác phòng, chống dịch bệnh làm công việc quan trọng nhất hiện nay.

  Ngày 27/1, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đưa ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu trong cuộc đấu tranh gay gắt phòng, chống dịch viêm phổi do chủng vi-rút corona mới, tổ chức Đảng các cấp và đông đảo cán bộ và Đảng viên cần ghi nhớ lợi ích của nhân dân là trên hết.

  Ngày 28/1, trong buổi tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, an toàn tính mạng và sức khoẻ của quần chúng nhân dân trước sau như một cần phải đặt lên vị trí hàng đầu, công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh là công việc quan trọng nhất hiện nay.

Chỉ huy thống nhất

  Ngày 28/1, trong buổi tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: “Trong ngày đầu tiên năm mới âm lịch Trung Quốc, tôi đã chủ trì triệu tập Hội nghị Ủy ban thường vụ Bộ chính trị Trung ương Trung Quốc, đã đưa ra sự bố trí toàn diện đối với công tác phòng chống dịch bệnh, và thành lập Tiểu ban lãnh đạo công tác ứng phó dịch bệnh Trung ương, lãnh đạo thống nhất, chỉ huy thống nhất, phân loại chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh của các địa phương.”

  Tại Hội nghị Ủy ban thường vụ Bộ chính trị Trung ương diễn ra ngày mồng 1 Tết, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, cán bộ lãnh đạo các cấp ủy Đảng và Chính quyền, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải giữ vững vị trí công tác, chỉ huy ở tuyến đầu, lên tiếng chỉ đạo kịp thời, nắm vững kịp thời tình hình dịch bệnh, áp dụng biệp pháp kịp thời, có tinh thần trách nhiệm và tận tuỵ với công việc.

  Tình hình gay cấn. Mồng 3 Tết, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tiếp tục đưa ra chỉ thị quan trọng và nhấn mạnh, tổ chức Đảng các cấp và đông đảo cán bộ, Đảng viên cần đoàn kết dẫn dắt quần chúng nhân dân kiên quyết quán triệt thực hiện sự bố trí và quyết sách của Trung ương, để lá cờ Đảng phất phới trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí yêu cầu, các cấp ủy Đảng cần nhận định một cách khoa học về tình hình, nắm vững chính xác tình hình dịch bệnh, lãnh đạo thống nhất, chỉ huy thống nhất, hành động thống nhất.

  Trong buổi tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phát huy đầy đủ ưu thế chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, dựa vào quần chúng nhân dân, kiên định lòng tin, cùng hội cùng thuyền, phòng chống và chữa trị một cách khoa học, thực thi các biện pháp chính xác, Trung Quốc hoàn toàn có lòng tin, có năng lực đánh thắng cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh lần này.

Phòng, chống liên hợp

  “Phòng, chống liên hợp” là cơ chế quan trọng trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh lần này.

  Sau khi Tổng Bí thư Tập Cận Bình đưa ra chỉ thị quan trọng đối với dịch viêm phổi do chủng vi-rút corona mới, ngày 20/1, Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức hội nghị truyền hình về cơ chế phòng chống liên hợp, triển khai bố trí toàn diện đối với công tác phòng chống dịch bệnh.

  Ngày 25/1, tại Hội nghị Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, Tổng Bí Thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần tăng cường công tác phòng, chống liên hợp, tăng cường công tác bảo đảm cung cấp dược phẩm và vật tư, tăng cường công tác phòng hộ an toàn cho các nhân viên y tế, tăng cường công tác bảo đảm cung cấp thị trường, tăng cường công tác hướng dẫn dư luận, tăng cường động viên tổ chức lực lượng xã hội, giữ gìn ổn định đại cục xã hội, đảm bảo quần chúng nhân dân đón Tết Nguyên đán yên ổn tốt lành.

  Ngày 27/1, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đưa ra chỉ thị quan trọng, một lần nữa nhắc đến “phòng, chống liên hợp”. Đồng chí yêu cầu, các tổ chức Đảng ở cơ sở và đông đảo đảng viên cần phát huy vai trò thành trì và tiên phong chiến đấu, động viên đông đảo quần chúng, tổ chức quần chúng, tập hợp quần chúng, thực hiện toàn diện các biện pháp phòng, chống liên hợp, xây dựng phòng tuyến nghiêm ngặt dựa vào đông đảo quần chúng.

  Mới đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra chỉ thị quan trọng đối với quân đội về làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đã khẳng định quân đội Trung Quốc nhanh chóng khởi động cơ chế công tác phòng chống liên hợp, gấp rút cử lực lượng tinh nhuệ đến tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, toàn quân cần tích cực viện trợ địa phương phòng chống dịch bệnh.

Hợp tác quốc tế

  Công tác phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc, cả thế giới đều rất quan tâm.

  Sau khi xảy ra dịch bệnh, Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra chỉ thị quan trọng, phát đi tín hiệu tích cực với cộng đồng quốc tế. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần kịp thời công bố thông tin về tình hình dịch bệnh, sâu sắc hợp tác quốc tế.

  Mồng 1 Tết, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì triệu tập Hội nghị Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương và nhấn mạnh, cần công bố tình hình dịch bệnh một cách kịp thời, chính xác, công khai và minh bạch, trả lời các mối quan ngại trong và ngoài nước. Hội nghị nêu rõ, cần thông báo kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh với Tổ chức Y tế thế giới, các nước và vùng lãnh thổ hữu quan và khu vực Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan của Trung Quốc, tăng cường hợp tác, dốc sức ứng phó, cùng giữ gìn an ninh y tế của khu vực và thế giới.

图片默认标题_fororder_4

  Trong buổi tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros, Chủ tịch Tập Cận Bình một lần nữa nhấn mạnh, Chính phủ Trung Quốc trước sau như một công bố thông tin về tình hình dịch bệnh với trong và ngoài nước bằng thái độ công khai, minh bạch, có tinh thần trách nhiệm, tích cực trả lời mối quan ngại của các bên, tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc nguyện cùng với Tổ chức Y tế thế giới và cộng đồng quốc tế, cùng giữ gìn tốt an ninh vệ sinh công cộng của khu vực và thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập