Thu Nguyệt

Hòng kiếm lời từ dịch bệnh? Một số chính khách Mỹ rõ là có ý nghĩ hão huyền

05-02-2020 14:28:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_竟想发疫情财

  Theo tin Đài chúng tôi: Những ngày qua, cả nước Trung Quốc dốc sức phòng, chống dịch viêm phổi do chủng vi-rút corona mới, cộng đồng quốc tế cũng ủng hộ và giúp đỡ Trung Quốc bằng các hình thức, tiếp sức cho Trung Quốc phòng chống dịch bệnh. Song cũng có một số tiếng nói phát biểu lạc lõng, quấy nhiễu nỗ lực phối hợp phòng chống dịch bệnh quốc tế. Chẳng hạn, luận điệu hoang đường của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Ross về cái gọi là dịch bệnh đang xảy ra tại Trung Quốc “có lợi cho” ngành chế tạo tăng tốc trở về Mỹ, bị cộng đồng quốc tế phê bình rộng rãi, gọi là “kẻ lạnh lùng”, “giậu đổ bìm leo”, “hành động bỉ ổi”, trở thành đối tượng phê bình của mọi người.

  Số liệu thống kê hữu quan cho thấy, tính đến ngày 2/2/2020, 188 doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Trung Quốc đã quyên góp 1 tỷ 96 triệu Nhân dân tệ cho cuộc chiến phòng chống dịch bệnh, điều này đã chứng tỏ các doanh nghiệp vốn nước ngoài muốn cùng khắc phục khó khăn với Trung Quốc, có lòng tin đối với tương lai phát triển của Trung Quốc.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập