Mẫn Linh

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mong cộng đồng quốc tế nhìn nhận dịch bệnh một cách lý tính và bình tĩnh

04-02-2020 13:52:48(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_中方将继续采取有效措施

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/2, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, mong cộng đồng quốc tế có thể nhìn nhận dịch bệnh đang xảy ra tại Trung Quốc một cách lý tính và bình tĩnh, đồng thời đưa ra sự ứng phó khoa học và thoả đáng. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước thể theo tinh thần công khai, minh bạch và có trách nhiệm cao độ, bảo vệ tốt an toàn tính mạng và sức khoẻ của nhân dân Trung Quốc, góp phần cho an ninh y tế công cộng khu vực và toàn cầu.

Bà Hoa Xuân Oánh dẫn lời của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tê-đrốt nhấn mạnh, “đây là một thời khắc đòi hỏi sự thật chứ không phải hoang mang, là thời khắc đòi hỏi khoa học chứ không phải tin đồn, là thời khắc đòi hỏi đoàn kết chứ không phải sỉ nhục”.

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, tính đến trưa ngày 2/2, các vật tư phòng, chống dịch bệnh do 11 nước gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Pa-ki-xtan, Ca-dắc-xtan, Hung-ga-ri, I-ran, Bê-la-rút và In-đô-nê-xi-a cũng như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc quyên tặng đã được vận chuyển đến Trung Quốc. Ngoài ra, nhân sĩ hữu nghị các giới của một số nước cũng đồng loạt chủ động bày tỏ ủng hộ Trung Quốc phòng, chống dịch bệnh thông qua nhiều hình thức.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập