Thu Nguyệt

Mong đợi của người dân Trung Quốc trong năm 2020

04-02-2020 15:24:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm 2020 là năm Trung Quốc thực hiện toàn diện xây dựng xã hội khá già, mục tiêu mới, chặng đường mới, người dân Trung Quốc phấn đấu tạo nên sự nghiệp vĩ đại lịch sử mới. Trong năm mới, gần 1,4 tỷ dân Trung Quốc, muôn vàn gia đình Trung Quốc cũng có “mục tiêu nho nhỏ” và niềm mong muốn nho nhỏ của mình. Qua làn sóng điện, người dân Trung Quốc đã chia sẻ những mong đợi của mình trong năm 2020, chúc đất nước ngày càng phát triển và tốt đẹp, cũng mong mình tự tin hơn và hạnh phúc hơn. Trong chương trình “Trung Quốc ngày nay” kỳ này, xin mời quý vị và các bạn nghe người dân Trung Quốc nói về niềm mong đợi trong năm 2020.

Trong năm 2020, đối với cư dân mạng Trung Quốc mà nói, phát âm “năm 2020” giống phát âm “Yêu bạn yêu bạn”.

“Chúc năm 2020, cả gia đình mạnh khỏe và công tác thuận lợi”.

“Chúc năm 2020, tôi sẽ mở một cửa hàng riêng của mình”.

“Tôi mong giải quyết vấn đề cá nhân trong năm 2020”.

图片默认标题_fororder_20200101135013_51407

Đón năm mới, mong Tết đến, người dân Trung Quốc vui mừng phát hiện, đi lại bằng đường sắt sẽ nhanh tiện hơn nữa: Trong thời gian “vận tải hành khách trong dịp Tết” năm 2020, cả nước Trung Quốc cơ bản thực hiện bán vé điện tử. Điều này có nghĩa hành khách có thể không cần lấy vé giấy, trực tiếp lên tàu bằng chứng minh thư hoặc mã vạch, sự thay đổi của một tấm vé “từ không đến có”, không chỉ là sự thể hiện về tiến bộ công nghệ, mà còn là tiêu chí nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt.

Tại vùng Đông bắc, tài xế đường sắt cao tốc Hoắch Hồng Vĩ nói:

“Năm 2020, tôi mong các bạn có thể tự lái tàu cao tốc Phục Hưng trên mảnh đất tỉnh Hắc Long Giang, cung cấp dịch vụ đi lại thuận tiện, an toàn cho đông đảo du khách”.

Tại Quảng Châu, đường bay từ Đa-ca, Băng-la-đét đến Quảng Châu, Trung Quốc của Hãng hàng không phương Nam Trung Quốc là một trong những đường bay bận rộn nhất giữa Trung Quốc và Băng-la-đét. Nhân viên ở Đa-ca của Hãng hàng không phương Nam Đậu Hiểu Hàm mong đợi mình sẽ cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn cho du khách trong năm mới.

“Trong công việc sau này, tôi sẽ phối hợp với các bạn đồng nghiệp, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đóng góp cho việc giao lưu giữa người dân hai nước”.

Năm 2020, đối với người Trung Quốc mà nói, đây là một năm cuối cùng xây dựng toàn diện xã hội khá già và quy hoạch “5 năm lần thứ 13”. Điều này chứng tỏ quốc gia đang phát triển lớn nhất và đông dân nhất trên thế giới sẽ giải quyết triệt để vấn đề nghèo khó.

图片默认标题_fororder_20200101135019_51695

Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến từng là một trong 18 vùng nghèo khó tập trung. Trưởng phòng phát triển xoá đói giảm nghèo của Sở Nông nghiệp thành phố Ninh Đức Hạ Duệ cho biết, phải tiếp tục theo yêu cầu xoá đói giảm nghèo và thoát nghèo chuẩn xác, đảm bảo Trung Quốc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công kiên thoát nghèo.

“Cho đến năm 2020, chúng tôi vẫn cần phải tiếp tục thực thi “cởi mũ mà không bỏ chính sách”, tiếp tục thực thi bền vững, tiếp tục thực hiện”.

Người dân Trung Quốc đều mong đợi làm giàu quê hương, phải giữ gìn tốt truyền thống của quê hương. Năm 2020, “Biện pháp chấp nhận và quản lý người kế thừa mang tính đại diện di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia” sẽ bắt đầu thực thi từ ngày 1/3. Người kế thừa tranh Tết gỗ Phượng Tường---di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia Đài Lập Bình đã nói đến niềm mong ước của mình:

“Năm 2020, tôi muốn đóng “Tuyển tập tranh Tết gỗ Phượng Tường” cuốn III thành tập, tặng cho đông đảo khán giả và cơ quan sưu tầm”.

Kỹ sư trạm mặt đất vệ tinh tầm xa Trung Quốc Ngô Phượng Hà trung thành với sự nghiệp của mình. Kể từ khi trạm mặt đất vệ tinh tầm xa đưa vào vận hành từ năm 1986 đến nay, cả thảy đã thành công thu nhận gần hơn 30 quỹ đạo vệ tinh, thu nhận khối lượng dữ liệu các loại vệ tinh. Trong năm mới, chị Ngô Phượng Hà mong tiến bộ hơn nữa trong công tác.

“Tôi mong người thân và bạn bè sức khỏe dồi dào, mong được nâng cao hơn nữa trong chuyên ngành, tiến bộ to lớn hơn nữa trong công tác cùa mình”.

图片默认标题_fororder_20200101135006_42670

Hiện nay, tuổi thọ trung bình của người Trung Quốc đạt 77 tuổi, ngày càng nhiều người Trung Quốc đã tham gia vào trào lưu tất cả mọi người hăng hái tập luyện sức khỏe. Trong năm mới, bác sĩ khoa ngoại Lưu Cương mong càng nhiều người tập luyện khỏe mạnh.

“Năm 2020, tôi mong công việc bước lên một tầm cao mới, chúng tôi có vài phương pháp mổ mới, mong tiến bộ hơn nữa trong trình độ nghiên cứu khoa học”.

Là nền kinh tế lớn thứ hai trên toàn cầu, tỷ lệ đóng góp của kinh tế Trung Quốc đối với sự tăng trưởng của kinh tế thế giới đã vượt 30%, trở thành cỗ máy ổn định và nguồn động lực chính tăng trưởng kinh tế thế giới. Hướng tới một năm mới, nhân viên Chi nhánh Ca-dắc-xtan Ngân hàng Trung Quốc Lý Lương Thâm mong con đường quốc tế hoá của Nhân dân tệ sẽ ngày càng đi xa.

“Năm 2020, tôi mong nhất càng nhiều thương mại xuyên biên giới có thể thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ, khiến Nhân dân tệ trở thành tiền tệ quốc tế thật sự”.

Trong năm mới, Đại hội thể thao Ô-lim-pích mùa hè lần thứ 32 sẽ diễn ra tại Tô-ky-ô, Nhật Bản. Vận động viên thể thao Trung Quốc sẽ phấn đấu trên đấu trường Đại hội thể thao Ô-lim-pích. Cô bé Phương Tử Huyên đã gửi lời chúc chân thành nói:

“Cháu biết Đại hội thể thao Ô-lim-pích năm 2020 sẽ diễn ra tại Tô-ky-ô, mong vận động viên Trung Quốc có thể giành được thành tích tốt hơn”.

Giấc mơ Trung Quốc là giấc mơ của mỗi một người Trung Quốc, hướng tới một năm mới, người dân Trung Quốc đều đồng thuận, đây là thời đại thuộc về những người cố gắng phấn đấu.

“Chúng tôi tràn đầy niềm tin, có năng lực, khiến làng chúng tôi ngày càng giàu lên và tốt đẹp hơn!”.

“Tôi chúc Trung Quốc năm 2020 dân giàu nước mạnh, người dân khỏe mạnh và đất nước phát triển”.  

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập