Duy Hoa

Phòng tự học thu phí rất được hoan nghênh ở Trung Quốc

23-01-2020 18:27:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_付费自习室1

Một chiếc bàn rộng một mét, một chiếc đèn bàn, một chồng sách... Tại phòng tự học Phi Dược Đảo ở Bắc Kinh, anh Lý Bác Hiên chuẩn bị thi cao học đang vùi đầu cố gắng làm bài tập. Anh nói: “Học tập ở đây dễ dàng tập trung tinh thần hơn.”

Phòng tự học tại Thái Dương Cung ở Bắc Kinh có mức thu phí 10 Nhân dân tệ/giờ, trải thảm chống ồn, vách ngăn chia không gian thành vài chục ngăn nhỏ rộng khoảng 1 mét vuông, mỗi ngăn nhỏ đều có người đang ngồi đọc sách. Sau khi dùng điện thoại di động quét mã vạch QR trên bàn trả phí, đèn bàn sẽ tự động bật sáng, như vậy đã có được một không gian riêng học tập yên tĩnh, đủ ánh sáng.

图片默认标题_fororder_付费自习室9

Năm 2019, phòng tự học thu phí tạo “không khí học tập kiểu đắm chìm” rất được hoan nghênh ở Trung Quốc, lần lượt xuất hiện tại nhiều thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Tây An, Thiên Tân, Ngân Xuyên, v.v., tính đến nay đã có hàng trăm nghìn người sử dụng.

Kể từ tháng 10 năm 2019, phòng tự học Phi Dược Đảo lần lượt mở cửa hai phòng tự học tại Bắc Kinh. Người đồng sáng lập phòng tự học Phi Dược Đảo, ông Vinh Phú Quốc cho biết: “Cuối tuần, trung bình trên 80% chỗ ngồi có người; trong ngày thường, con số này là khoảng 50%; nhất là khi gần thời gian các kỳ thi rất khó tìm được chỗ ngồi”.

Hiện nay, phòng tự học trên thị trường chủ yếu có 2 mô hình: “phòng tối nhỏ”—không có cửa sổ, không ánh sáng, thông qua tạo môi trường tối mò để tập trung sức chú ý; “phòng sáng nhỏ”—gian phòng đủ ánh sáng, có thể thưởng thức phong cảnh bên ngoài trong giờ nghỉ giải lao.

图片默认标题_fororder_付费自习室12

Đa số phòng tự học có không gian thư giãn công cộng và không gian học tập sâu sắc. Trong không gian riêng trung bình rộng khoảng 1 mét vuông, thường cung cấp đèn bàn, ổ cắm điện, tủ để đồ, v.v., và cung cấp miễn phí văn phòng phẩm như giấy, bút, cũng như đồ ăn vặt. Để tạo môi trường yên tĩnh, nhân viên công tác sẽ lưu ý và cấm những thói quen nhỏ của cá nhân như rung chân, quay bút, v.v.

Chi phí sử dụng phòng tự học là 2-20 Nhân dân tệ/giờ, người tiêu dùng có thể thông qua mua thẻ ngày, thẻ tuần, thẻ tháng để nhận được ưu đãi.

Nhân viên cổ cồn trắng ở Thượng Hải, anh Vũ Tuyết Phong mới đây vừa từ chức, hầu như hàng ngày đều đến phòng tự học học tập. Anh nói: “Không gian học tập này rất yên tĩnh, rất riêng tư, tôi thường học cả ngày mà không biết người ngồi bên cạnh có dáng vẻ như thế nào, hiệu suất học tập rất cao”. Anh cho rằng trả tiền mua không gian riêng tư là xứng đáng.

图片默认标题_fororder_付费自习室9

Tại phòng tự học Tu Viễn ở thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị Ninh Hạ, trên bức tường có đếm ngược ngày thi cao học, thi chức danh Kế toán sơ cấp, v.v., cộng thêm những biểu ngữ khuyến khích học tập, tạo không khí phấn đấu, giống như một phòng học dành cho những thí sinh sắp phải đối mặt kỳ thi lớn.

Người sáng lập Phòng tự học kiểu đắm chìm Chúng Học Không gian ở Thượng Hải, anh Lưu Khang Xán cho biết: “Chúng tôi đã có hơn 8.000 hội viên, phần lớn trong độ tuổi từ 22-30, là sinh viên vừa tốt nghiệp và nhân viên cổ cồn trắng, 80% số người nhằm mục đích thi cao học, thi lấy các chứng chỉ”.

Năm 2019, thị trường phòng tự học thu phí phát triển rất nhanh chóng, ở những thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, v.v. đã có hơn 100 phòng tự học. Người sáng lập Phòng tự học tự lực 24/24 giờ Thạch Quang tại Thượng Hải, anh Vương Nghị cho biết, trong nửa năm kể từ khi đi vào hoạt động, nhu cầu trên thị trường vượt quá dự kiến. Anh nói: “Chúng tôi đang mở thêm phòng tự học, tăng thêm chỗ ngồi”.

图片默认标题_fororder_图书馆自修室

Phòng học trong nhà trường, thư viện công cộng miễn phí và quán cà phê cung cấp không gian học tập cho mọi người, vậy, vì sao lại có nhiều người đồng ý trả phí sử dụng phòng tự học? Phó Giáo sư trường Đại học Tài chính Trung ương Trung Quốc Trần Đoan cho rằng, đằng sau phòng tự học thu phí được hoan nghênh là các bạn trẻ có sức ép và động lực học tập lớn hơn khi đối mặt với xã hội phát triển nhanh chóng, từ đó, nhu cầu về chất lượng không gian học tập cũng cao hơn.

Số liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc cho thấy, năm 2020 có 3 triệu 410 nghìn thí sinh đăng ký thi cao học, tăng 17,59% so với năm 2019; số lượng sinh viên tốt nghiệp các trường đại học và cao đẳng Trung Quốc năm 2017 là 7 triệu 950 nghìn người, đến năm 2020, con số này sẽ áp sát ngưỡng 9 triệu người.

图片默认标题_fororder_付费自习室14

Nhà phân tích thương mại điện tử lĩnh vực dịch vụ đời sống của Trung tâm nghiên cứu thương mại điện tử thuộc Công ty khoa học công nghệ tin học Mạng Kinh Xã (WJS) Chiết Giang, ông Trần Lễ Đằng cho biết: “cạnh tranh về việc làm quyết liệt hơn, các đơn vị có yêu cầu ngày càng cao hơn, thi cao học, lưu học và thi lấy các chứng chỉ trở thành quả cân quan trọng trong quá trình cạnh tranh”.

Ông Trần Đoan cho rằng, hiện nay các ngành truyền thống đồng loạt chuyển đổi loại hình, các công ty khai thác Internet cũng thường bị tác động, điều rõ nét là trí thông minh nhân tạo trong thời gian tới sẽ thay thế lao động ở phân khúc trình độ thấp, có tính trùng lặp. Ông nói: “Cơ cấu kinh tế điều chỉnh, cách mạng kỹ thuật số toàn diện trong xã hội, khiến các bạn trẻ có cảm giác mạnh mẽ đối mặt nguy cơ, khơi gợi nhiệt tình tự nâng cao mình”.

图片默认标题_fororder_图书馆自修室2

Bên cạnh đó, sự bất cập về tài nguyên không gian học tập công cộng bắt đầu hiển hiện.

“Niên giám thống kê Trung Quốc 2018” do Cục Thống kê Nhà nước công bố cho thấy, tính đến cuối năm 2017, toàn quốc có 3.166 thư viện công cộng, trung bình cứ 10 nghìn người chỉ sở hữu 109 mét vuông diện tích thư viện.

Ở Khu tự trị Ninh Hạ, tuy thư viện công cộng phân bố khắp toàn bộ thành phố và huyện của khu tự trị, nhưng số lượng chỗ ngồi ở thư viện có hạn, nhiều bạn trẻ cho biết rất khó tìm được chỗ ngồi vào cuối tuần. Thư viện Phố Đông ở Thượng Hải hiện có khoảng 3.000 chỗ ngồi, trong ngày làm việc, hơn 80% chỗ ngồi có người; trong cuối tuần và dịp nghỉ lễ, chỗ ngồi cung không đủ cầu. Phó Giám đốc Thư viện Phố Đông ở Thượng Hải, bà Thi Lệ cho biết: “Có lúc rất nhiều bạn đọc đã ngồi trên cầu thang đến mức hết chỗ, đa số là bạn đọc trẻ ở độ tuổi từ 20-40”.

图片默认标题_fororder_付费自习室15

Ông Trần Lễ Đằng nói: “Tuy có nhiều thư viện của khu chung cư bổ sung, nhưng rất khó đáp ứng nhu cầu về cả môi trường lẫn thời gian mở cửa”. Ông cho biết, thời gian học tập của một lượng lớn người có việc làm là sau khi tan tầm, nhưng thư viện của khu chung cư thường đóng cửa vào lúc 5-6 giờ chiều.

Ngoài ra, so với gia đình và thư viện, phòng tự học thu phí cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và có sức cuốn hút.

Phùng Gia làm ở một công ty tư vấn tài chính, dự định tham gia thi lấy chứng chỉ ngành tài chính cho biết: “Tài nguyên của thư viện công cộng có hạn, tìm chỗ ngồi rất khó; ở nhà, có nhiều nhân tố quấy nhiễu như điện thoại di động, đồ ăn vặt, thú cưng, v.v. Thời gian ôn thi của tôi không nhiều, phải tận dụng hiệu quả thời gian có hạn, phòng tự học giúp tôi dễ dàng bước vào trạng thái tập trung tinh thần và chăm chú”.

图片默认标题_fororder_付费自习室17

Ông Trần Lễ Đằng cho rằng, hiện nay phòng tự học chia sẻ có mức thu phí không cao, nhưng tiền thuê nhà không rẻ, nếu người sử dụng không đông, sẽ gặp khó khăn trong việc thu lại lợi nhuận.

Trong giai đoạn hiện nay, doanh thu chính của phòng tự học là đến từ chi phí do các hội viên nộp, nhiều người lập nghiệp đang tìm tòi phương thức kinh doanh đa nguyên, chẳng hạn: hợp tác với công ty giáo dục đào tạo, đưa ra nội dung như môn học thu phí, chia sẻ buổi nói chuyện, v.v.; hợp tác với cửa hàng tiện lợi, bán các mặt hàng liên quan; thực hiện “mô hình không người quản lý 24/24 giờ”, kéo dài thời gian hoạt động trong ngày, giảm chi phí nhân sự... 

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập