Mẫn Linh

Năm 2019, Chủ tịch Tập Cận Bình khiến những cụm từ nóng này trở nên thịnh hành

20-01-2020 10:13:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đường xa ngàn dặm, không quên nguyện ước ban đầu; thời gian thay đổi, mang theo ước mơ tiến lên. Năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không ngừng lập kỷ lục về “chỉ số bận rộn”, khảo sát, điều tra, nghiên cứu tại nhiều nơi trong nước, đo đạc dân tình bằng bước chân; nhiều lần tới thăm nước ngoài, đóng góp trí tuệ Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_1

“Người theo đuổi ước mơ”, “tôi sẽ không phải cái tôi, không phụ lòng nhân dân”, “tinh thần đấu tranh”, “chuỗi khối”.... Năm 2019, một số cụm từ nóng xuất hiện trong các chuyến thăm, bài phát biểu và tư tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình trở nên thịnh hành tại Trung Quốc. Trong chương trình hôm nay, Mẫn Linh xin điểm lại một số cụm từ nóng này.

“Người theo đuổi ước mơ”

图片默认标题

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: Một Trung Quốc lưu động tràn đầy sức sống phồn thịnh và phát triển. Chúng ta đều đang nỗ lực chạy, chúng ta đều là người theo đuổi ước mơ.

Bối cảnh: Trước thềm năm mới 2019, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã phát biểu bức thông điệp năm mới 2019 thông qua Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc và mạng In-tơ-nét. Chủ tịch Tập Cận Bình trong bức thông điệp nêu rõ, năm 2018, chúng ta có cuộc sống rất phong phú, bước đi kiên định. Thành tựu là do nhân dân các dân tộc trong cả nước xắn tay áo làm mới có, là do những người phấn đấu trong thời đại mới ướt đẫm mồ hôi xông pha mới có. Một Trung Quốc lưu động tràn đầy sức sống phồn thịnh và phát triển, chúng ta đều đang nỗ lực chạy, chúng ta đều là người theo đuổi ước mơ.

“Cánh nào cũng không giống nhau, nhưng đều chung một nhụy”

图片默认标题_fororder_3

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc như những cánh của một đoá hoa, cánh nào cũng không giống nhau, nhưng đều chung một nhụy.

Bối cảnh: Ngày 16-18/1/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khảo sát, điều tra, nghiên cứu tại Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, chủ trì triệu tập và có bài phát biểu quan trọng tại cuộc tọa đàm về phát triển nhịp nhàng giữa Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Đây là chuyến khảo sát địa phương đầu tiên của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong năm 2019. Tại cuộc tọa đàm, trước người phụ trách các cơ quan chức năng Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc đông đủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ: “Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc như những cánh của một đoá hoa, cánh nào cũng không giống nhau, nhưng đều chung một nhụy”.

“Không giành toàn thắng quyết không thu binh”

图片默认标题_fororder_4

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: Hiện cách 2020 hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu công kiên thoát nghèo chỉ còn hai năm, đang là lúc khó nhọc nhất, cần phải kiên trì không mệt mỏi làm tốt công tác, không giành toàn thắng quyết không thu binh.

Bối cảnh: Ngày 7/3/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tham gia thảo luận với đoàn đại biểu tỉnh Cam Túc tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa XIII. Phát biểu tại buổi thảo luận, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, hiện cách năm 2020 hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu công kiên thoát nghèo chỉ còn 2 năm, đang là lúc khó nhọc nhất, cần phải kiên trì không mệt mỏi làm tốt các công tác, không giành toàn thắng quyết không thu binh. Cần kiên định lòng tin không dao động. Cần nắm vững mục tiêu không lơi lỏng. Cần thực hiện trách nhiệm không mềm tay. Cần chuyển đổi tác phong không buông lỏng.

“Thiết thực, tập trung ý chí làm thực nghiệp”

图片默认标题_fororder_5

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: Làm doanh nghiệp, làm sự nghiệp không chỉ để kiếm tiền. Thiết thực, tập trung ý chí làm thực nghiệp, đây là bổn phận.

Bối cảnh: Ngày 10/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tham gia thảo luận với đoàn đại biểu tỉnh Phúc Kiến tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khóa XIII. Tại buổi thảo luận, có đại biểu đề cập đến việc gây dựng nhãn hiệu dân tộc thông qua sáng tạo đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, ông làm việc này kể từ năm 2001, hiện vẫn đang làm, hơn nữa càng làm càng lớn. Làm doanh nghiệp, làm sự nghiệp không chỉ để kiếm tiền. Thiết thực, tập trung ý kiến làm thực nghiệp, đây là bổn phận.

“Giảm gánh nặng cho cơ sở”

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: Năm 2019 cần giải quyết một số vấn đề hình thức quấy rối cơ sở, thiết thực giảm gánh nặng cho cơ sở.

Bối cảnh: Theo tin ngày 11/3 của Tân Hoa xã, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ra “Thông tư về giải quyết vấn đề hình thức nổi cộm giảm gánh nặng cho cơ sở”, xác định năm 2019 là “Năm giảm gánh nặng cho cơ sở”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, người phụ trách liên quan của Văn phòng Trung ương Trung Quốc cho biết, cuối năm 2018, Tổng Bí thư Tập Cận Bình bút phê quan trọng trên một tài liệu, nhấn mạnh năm 2019 cần giải quyết một số vấn đề hình thức quấy rối cơ sở, thiết thực giảm gánh nặng cho cơ sở. “Thông tư” xác định lấy năm 2019 là “Năm giảm gánh nặng cho cơ sở”, thể hiện đầy đủ tình cảm sâu đậm của Tổng Bí thư Tập Cận Bình day dứt cơ sở, quan tâm cán bộ, bày tỏ quyết tâm kiên định của Trung ương Đảng kiên định bất di bất dịch quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, nắm vững bền bỉ việc xây dựng tác phong, xây dựng định hướng làm việc thiết thực giảm gánh nặng cho cơ sở, khích lệ đông đảo cán bộ có đảm đương và làm nên thành tích.

“Tôi sẽ không phải cái tôi, không phụ lòng nhân dân”

图片默认标题_fororder_6

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: Tôi sẽ không phải cái tôi, không phụ lòng nhân dân. Tôi sẵn sàng thực hiện trạng thái “không phải cái tôi”, hiến dâng bản thân cho sự phát triển của Trung Quốc.

Bối cảnh: Ngày 21-26/3/2019, Chủ tịch Tập Cận Bình tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới các nước I-ta-li-a, Mô-na-cô và Pháp. Chiều 22/3, tại Hạ viện I-ta-li-a, Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện I-ta-li-a Roberto Fico. Trước khi kết thúc cuộc gặp, ông Roberto Fico thế hệ 7X đột nhiên hỏi: “Tâm trạng ông là như thế nào khi được bầu làm Chủ tịch nước” ? Ông Fico bổ sung thêm: “Bởi vì cá nhân tôi đã rất xúc động khi đắc cử Chủ tịch Hạ Viện, trong khi Trung Quốc lớn như vậy, là lãnh đạo của nước quan trọng như vậy trên thế giới, ông suy nghĩ như thế nào”?

Ánh mắt của Chủ tịch Tập Cận Bình bình tĩnh nhưng tràn đầy sức mạnh, đồng chí nói, một nước lớn như vậy, trách nhiệm rất nặng nề, công tác hết sức gian khổ. Tôi sẽ không phải cái tôi, không phụ lòng nhân dân. Tôi sẵn sàng ở trong một trạng thái “không phải cái tôi”, hiến dâng bản thân cho sự phát triển của Trung Quốc.

“Làm tốt việc của bản thân chúng ta”

图片默认标题_fororder_7

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc hiện vẫn ở vào thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng trong phát triển, nhưng đối mặt với tình hình quốc tế ngày một đan xen, phức tạp. Chúng ta cần nhận thức tỉnh táo tính lâu dài và phức tạp của các nhân tố bất lợi trong nước và quốc tế, sẵn sàng ứng phó các tình trạng khó khăn. Điều quan trọng nhất vẫn là làm tốt việc của bản thân chúng ta.

Bối cảnh: Ngày 20-22/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khảo sát tại tỉnh Giang Tây, chủ trì triệu tập và có bài phát biểu quan trọng về công tác thúc đẩy vùng miền Tây trỗi dậy. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc hiện vẫn đang ở vào thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng trong phát triển, nhưng đối diện với tình hình quốc tế ngày càng phức tạp đan xen. Chúng ta cần nhận thức tỉnh táo tính lâu dài và tính phức tạp của các nhân tố bất lợi trên trường quốc tế và trong nước, sẵn sàng ứng phó các tình trạng khó khăn. Điều quan trọng nhất vẫn là làm tốt việc của bản thân chúng ta. Cần tính toán tổng thể nghiên cứu và sắp xếp, thúc đẩy nhịp nhàng các công tác cải cách, phát triển và ổn định, quy hoạch trước, hành động sau, chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới có thể làm tốt công việc, làm tốt việc của mình một cách chủ động hơn.

“Tinh thần đấu tranh”

图片默认标题_fororder_9

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: Tinh thần đấu tranh, bản lĩnh đấu tranh không phải có từ lúc chào đời. Các cán bộ lãnh đạo cần trải qua sự tôi luyện về tư tưởng, chính trị và thực tiễn nghiêm khắc, kinh qua mưa gió, thấy qua cảnh đời, rèn luyện gân cốt trong các cuộc đấu tranh phức tạp và cam go, thực sự rèn luyện “lửa thử vàng, gian nan thử sức”.

Bối cảnh: Lớp tập huấn cán bộ trung niên và thanh niên trường Đảng Trung ương học kỳ mùa Thu năm 2019 sáng ngày 3/9 khai giảng tại trường Đảng Trung ương Trung Quốc. Trong bài phát biểu quan trọng tại lễ khai giảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, đông đảo cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ cần trải qua sự tôi luyện về tư tưởng, chính trị và thực tiễn nghiêm khắc, phát huy tinh thần đấu tranh, tăng cường bản lĩnh đấu tranh, phấn đấu ngoan cường nhằm thực hiện hai mục tiêu phát triển 100 năm cũng như Giấc mơ Trung Quốc vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

“Chuỗi khối”

图片默认标题_fororder_10

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình: Cần nắm bắt cơ hội phát triển hội nhập công nghệ chuỗi khối, mở rộng chức năng và phân loại ngành nghề tinh tế, phát huy vai trò của chuỗi khối trong các mặt như thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, ưu hoá quy trình nghiệp vụ, giảm giá thành vận hành, nâng cao hiệu suất hợp tác, xây dựng hệ thống đáng tin cậy...

Bối cảnh: Chiều 24/10, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có buổi học tập tập thể lần thứ 18 về hiện trạng và xu thế phát triển của công nghệ chuỗi khối. Khi chủ trì buổi học tập, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, việc ứng dụng tích hợp công nghệ chuỗi khối đang phát huy vai trò quan trọng trong đổi mới công nghệ và ngành nghề mới. Chúng ta cần coi chuỗi khối là đột phá khẩu quan trọng sáng tạo tự chủ các công nghệ cốt lõi, xác định phương hướng chủ công, tăng cường đầu vào, tập trung giành đột phá trong một loạt công nghệ cốt lõi then chốt, đẩy nhanh thúc đẩy phát triển công nghệ chuỗi khối và sáng tạo ngành nghề.

Các cụm từ như “người theo đuổi ước mơ”, “cánh nào cũng không giống nhau, nhưng lại chung một nhụy”, “không giành toàn thắng quyết không thu binh”, “thiết thực, tập trung ý chí làm thực nghiệp”, “giảm gánh nặng cho cơ sở”, “tôi sẽ không phải cái tôi, không phụ lòng nhân dân”, “làm tốt việc của chúng ta”, “tinh thần đấu tranh”, “chuỗi khối” và nhiều từ khác nữa, qua sự trình bày của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã trở thành những cụm từ nóng trong xã hội Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc đang phấn khởi chào đón năm mới theo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập