Theo tin Đài chúng tôi: Năm 2020 là năm Trung Quốc quyết tâm hoàn thành thắng lợi xây dựng xã hội khá giả toàn diện, quyết chiến công kiên thoát nghèo. Chiều 19/1, chuyến khảo sát trong nước đầu tiên năm 2020 của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã mở màn tại một bản làng dân tộc thiểu số đã thoát nghèo ở thành phố Đằng Xung, tỉnh Vân Nam.
Bản làng dân tộc Oa Simola là một bản làng cổ nguyên sơ có lịch sử hơn 500 năm. Những năm qua, bà con không những đã thoát nghèo, mà còn đang tích cực xây dựng bản làng đặc sắc du lịch văn hóa dân tộc Oa.
Chiều 19/1, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến bản làng dân tộc Oa Simola, xã Thanh Thủy, thành phố Đằng Xung thăm bà con, đến gia đình dân làng tìm hiểu tình hình công kiên thoát nghèo, và gửi lời chúc mừng năm mới tới bà con.
Tại quảng trường bản làng, hoạt động phong tục dân gian dịp Tết Nguyên đán của dân tộc Oa vui nhộn đã thu hút ánh mắt của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Theo phong tục dân gian địa phương, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cầm dùi gõ trống gỗ 3 lần, chúc cho mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, thiên hạ bình yên.
Khi Tổng Bí thư Tập Cận Bình rời bản làng, già trẻ gái trai trong bản cùng hát bài hát vui nhộn mang tên “Bà con dân tộc Oa hát bài ca mới”, quây quần quanh Tổng Bí thư từ từ rời khỏi bản làng. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng năm mới tới bà con.
Sau đó, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tiếp tục đi khảo sát, điều tra, nghiên cứu ở Đằng Xung và thị trấn cổ Hòa Thuận, tìm hiểu các tình hình như giao lưu qua Con đường Tơ lụa cổ, kế thừa văn hóa lịch sử, bảo vệ môi trường sinh thái, v.v. Thị trấn Hòa Thuận là nơi nhất thiết phải đi qua trên Con đường Tơ lụa trên bộ miền Nam kết nối Tứ Xuyên, Vân Nam với Mi-an-ma, Ấn Độ. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đi bộ dọc theo phố cổ thị trấn, chào hỏi, nói chuyện thân thiết với du khách và dân làng trên đường, những tiếng cười vui vẻ vang lên tại thị trấn cổ.