Duy Hoa

Tử Cấm Thành ở Trung Quốc sẽ kỷ niệm tròn 600 năm tuổi

18-01-2020 18:29:04(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_故宫1

Năm 2020, Tử Cấm Thành hay còn gọi là Cố Cung ở Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ kỷ niệm tròn 600 năm tuổi. Mới đây, Viện Bảo tàng Cố Cung thông báo năm nay sẽ tổ chức nhiều triển lãm mới, ra mắt nhiều sản phẩm sáng tạo văn hóa, và đã công bố số liệu về khách tham quan năm 2019. Nửa đầu năm nay, bức tranh “Hàn Hi Tái dạ yến đồ” sẽ dẫn đầu ra mắt công chúng. Sau đó, những triển lãm lớn như “Nhân vật phong lưu thiên cổ—Triển lãm thư pháp và hội họa với chủ đề nhà thơ Tô Thức”, “Triển lãm về Trung Quốc và cung điện Versailles”, “Triển lãm kỷ niệm 600 năm Tử Cấm Thành”, v.v. cũng sẽ lần lượt tổ chức.

Sau vài năm, những bảo vật quốc gia một lần nữa ra mắt công chúng, không những cho xem bề ngoài, mà còn sẽ giới thiệu “nội hàm”: sự giải thích mới, thành quả nghiên cứu mới những năm qua cũng sẽ cùng lúc bật mí. Giám đốc Viện Bảo tàng Cố Cung Vương Húc Đông cho biết trong thời gian tới bảo tàng sẽ càng quan tâm hỗ trợ học thuật, tận khả năng tránh khỏi việc khách tham quan Cố Cung theo phương thức cưỡi ngựa xem hoa, và mong họ có thu hoạch sau khi xem triển lãm. Ông Vương Húc Đông cho biết: “Tính đến nay, số lượng hiện vật được trưng bày chiếm gần 5% tổng số lượng cổ vật cất giữ tại Cố Cung. Viện Bảo tàng Cố Cung sẽ thông qua nghiên cứu thiết kế một số triển lãm chuyên đề, để càng nhiều cổ vật tiếp cận khách tham quan”. Ông mong biến càng nhiều tài nguyên cổ vật, tài nguyên số thành sản phẩm sáng tạo văn hóa mà người dân hoan nghênh ưa thích, để sức sống của Cố Cung được toát lên thực sự.

Nhân dịp kỷ niệm tròn 600 năm tuổi, Tử Cấm Thành sẽ tổ chức nhiều triển lãm với các chủ đề liên quan kiến trúc cổ đại, tác phẩm thư pháp và hội họa, đồ dùng cổ đại, nền văn minh Trung Quốc và nước ngoài, v.v. Trong đó, Triển lãm kỷ niệm Tử Cấm Thành khánh thành tròn 600 năm tuổi sẽ chọn hơn 20 năm cột mốc trong suốt 600 năm qua, thông qua các sự kiện then chốt như xây dựng, cải tạo và bảo tồn Tử Cấm Thành để giới thiệu những đổi thay của Tử Cấm Thành trong 600 năm qua.

图片默认标题_fororder_陶瓷馆

Phòng trưng bày đồ gốm sứ sẽ mở cửa lại tại điện Vũ Anh, thể hiện chặng đường phát triển gốm sứ Trung Quốc trong 8.000 năm, số lượng đồ gốm sứ được trưng bày từ 400 chiếc trước kia sẽ tăng lên 1.000 chiếc.

图片默认标题_fororder_韩熙载夜宴图

Triển lãm các tranh chân dung cổ đại cất giữ tại Viện Bảo tàng Cố Cung mang tên “Bộ mặt ngày xưa” dự kiến sẽ tổ chức vào nửa đầu năm nay, lựa chọn các tác phẩm hội họa xuất sắc, thể hiện mạch phát triển tranh chân dung từ thời Đông Tấn, Nam Bắc Triều đến đời Minh và Thanh, trong đó, bức tranh nổi tiếng “Hàn Hi Tái dạ yến đồ” cũng sẽ ra mắt công chúng

图片默认标题_fororder_苏轼主题书画展1

Triển lãm tác phẩm thư pháp và hội họa có chủ đề nhà thơ Tô Thức mang tên “Nhân vật phong lưu thiên cổ” chủ yếu giới thiệu trình độ nghệ thuật và phong độ, nhân cách cũng như sự ảnh hưởng đối với thế hệ sau của nhà văn, nhà thơ đời Tống Tô Thức.

Triển lãm về Trung Quốc và cung điện Versailles sẽ trưng bày cổ vật Cung đình Pháp cũng như những cổ vật do người truyền giáo, sứ giả mang đến được cất giữ tại Cố Cung, tái hiện tình hình văn hóa nghệ thuật phát triển hưng thịnh của Trung Quốc và Pháp trong thế kỷ 18.

图片默认标题_fororder_王旭东1

Giám đốc Viện Bảo tàng Cố Cung Vương Húc Đông cho biết, Viện Bảo tàng Cố Cung sẽ cập nhật website từng tháng, công bố ảnh siêu nét của cổ vật mới. Đồng thời, thông qua công nghệ hiện đại “làm cổ vật sống lại”, để công chúng có thể tham quan theo kiểu trải nghiệm. Hiện nay, bức tranh “Thanh Minh Thượng Hà đồ” đã đưa ra sản phẩm liên quan và lưu diễn toàn quốc. Tiếp theo, những cổ vật và kiến trúc cổ của Cố Cung đều sẽ nhanh chóng thực hiện số hóa.

Ông Vương Húc Đông đặc biệt coi trọng hoạt động công ích dành cho thanh thiếu niên. Hoạt động công ích văn hóa mang tên “Hành động ốc đảo” sẽ mời 600 học sinh tiểu học đến từ vùng nghèo khó và hẻo lánh đến thăm Cố Cung; hoạt động công ích giao lưu văn hóa mang tên “Ký ức Tử Cấm Thành·Mạch văn hóa 600 năm” sẽ mời 600 học sinh trung học đến từ Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan đến thăm Cố Cung, cảm nhận sức cuốn hút văn hóa truyền thống trong cự ly gần; hoạt động công ích văn hóa mang tên “Cuộc thi thư pháp chủ đề các câu đối trong Cố Cung” sẽ mời 600 thanh thiếu niên đến thăm Cố Cung, thông qua hình thức cuộc thi thư pháp khơi gợi lòng yêu nước, tăng cường niềm tin vào văn hóa. Ông Vương Húc Đông mong thông qua những hoạt động này gieo hạt giống văn hóa truyền thống vào trái tim của trẻ em. Trong số một loạt sách liên quan Cố Cung sắp xuất bản, cũng có cuốn “Tôi muốn thăm Cố Cung” dành cho thanh thiếu niên.

图片默认标题_fororder_我在故宫修文物

Ngoài ra, năm nay, phim truyền hình “Cố Cung như mơ”, phim tài liệu “Tử Cấm Thành”, chương trình văn hóa “Cố Cung·Những sản phẩm văn hóa sáng tạo mới” mùa thứ 3, vở kịch sử thi “Tử Cấm Thành” sẽ lần lượt khởi động sản xuất. 

Tối ngày 1/1/2020, Viện Bảo tàng Cố Cung đã công bố dữ liệu lớn về khách tham quan năm 2019: cả năm đón tiếp 19 triệu 336 nghìn 275 lượt người tham quan, tăng 10% so với năm 2018. Theo số liệu thống kê về lứa tuổi khách tham quan, thế hệ 8X, 9X và sinh sau năm 2000 trở thành “đội quân tham quan chủ lực”. Điều đáng nói là, năm 2019 có 81 khách tham quan là cụ già trên 100 tuổi. So với đàn ông, số người phụ nữ tham quan Tử Cấm Thành nhiều hơn, tỷ lệ nam và nữ lần lượt chiếm 44%và 56%. Ngoài ra, năm ngoái, Tử Cấm Thành đã đón tiếp 1 triệu 60 nghìn lượt người tham quan nước ngoài, chiếm 5% tổng số khán giả trong năm.

图片默认标题_fororder_故宫2

Trong năm 2019 có 111 ngày Tử Cấm Thành áp dụng biện pháp phân luồng khách tham quan, chỉ cho tối đa 80 nghìn lượt người tham quan mỗi ngày. Bên cạnh đó, năm 2018, con số này là 76 ngày; năm 2017 là 52 ngày; năm 2016 là 47 ngày; năm 2015 là 32 ngày. Nghỉ hè trở thành quãng thời gian áp dụng biện pháp phân luồng khách tham quan nhiều nhất. Suốt cả tháng 7 năm 2019 chỉ có 1 ngày không phân luồng khách tham quan; và tháng 8 chỉ có 3 ngày. Viện Bảo tàng Cố Cung cho biết, những con số này nói lên trường học và gia đình có sự nhiệt tình ngày càng cao trong việc dẫn dắt thanh thiếu niên tham quan bảo tàng. Hạ tuần tháng 11, khung cảnh tuyết phủ Tử Cấm Thành thu hút một lượng lớn khách tham quan, đã xuất hiện tình trạng phân luồng khách tham quan ít thấy trong mùa vắng khách.

Theo số liệu thống kê, trong 70 năm từ năm 1949 đến năm 2019, Tử Cấm Thành cả thảy đã đón tiếp 456 triệu 146 nghìn 658 lượt khách tham quan.

Nhân dịp Tử Cấm Thành đón chào 600 năm tiếp theo hoàn toàn mới, Viện Bảo tàng Cố Cung chính thức đề xuất quan điểm xây dựng “4 Cố Cung”, đó là “Cố Cung bình yên, Cố Cung học thuật, Cố Cung kỹ thuật số, Cố Cung đầy sức sống”.

图片默认标题_fororder_数字资源

Ông Vương Húc Đông cho biết: “Cố Cung bình yên là nền tảng, Cố Cung học thuật là cốt lõi, Cố Cung kỹ thuật số là sự nâng đỡ, Cố Cung đầy sức sống là căn bản”. Theo ông, Cố Cung bình yên là điều quan trọng nhất, đồng thời Viện Bảo tàng Cố Cung sẽ tăng cường nghiên cứu học thuật, ký thỏa thuận với những trường đại học, cơ quan nghiên cứu khoa học như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, v.v., “nhập vào” học giả bên ngoài, cho học giả của Cố Cung “đi ra ngoài”. Thời đại ngày nay là thời đại kỹ thuật số, Cố Cung coi trọng xây dựng mặt bằng kỹ thuật số trong đó có công nghệ 5G, điện đoán đám mây, v.v., đồng thời tiếp tục tăng cường số hóa kiến trúc cổ đại và các cổ vật được cất giữ trong Cố Cung, xây dựng kho tài nguyên Cố Cung số hóa, chống đỡ mạnh mẽ cho bảo tồn, quản lý, nghiên cứu học thuật và quảng bá văn hóa Cố Cung.

图片默认标题_fororder_故宫文创产品

Bảo tồn, nghiên cứu Cố Cung nhằm mục đích cuối cùng là đáp ứng nhu cầu của người dân. Ông Vương Húc Đông nói: “Cổ vật nhỏ chứa đựng nội hàm lớn, cổ vật chứa đựng các giá trị phong phú về lịch sử, nghệ thuật, khoa học, phải không ngừng khai quật giá trị và câu chuyện đằng sau cổ vật, khơi gợi tinh thần nhân văn, nền nếp, đạo đức, gắn liền với đời sống và xã hội ngày nay, để cổ vật thực sự sống trở lại”. Ông Vương Húc Đông nhấn mạnh, nội hàm để cổ vật sống trở lại không phải là đưa cổ vật ra khỏi Cố Cung, lưu diễn khắp nơi trên thế giới, mà là biến tài nguyên văn vật, tài nguyên kỹ thuật số của Cố Cung thành sản phẩm văn hóa sáng tạo, phim điện ảnh và truyền hình mà người dân hoan nghênh ưa thích, đáp ứng nhu cầu của thời đại, để tâm hồn và giá trị của văn vật sống trở lại, để sức sống của Cố Cung toát lên thực sự.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập