Kiều Quân

Mỹ – Nga tổ chức Cuộc đối thoại An ninh chiến lược

17-01-2020 13:46:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cùng ngày, tại Viên, Thủ đô Áo, Mỹ và Nga đã tổ chức Cuộc đối thoại An ninh chiến lược, hai bên đã triển khai thảo luận về các vấn đề kiểm soát vũ khí, ổn định chiến lược, v.v.

  Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ trong một bản tuyên bố cho biết, hai bên đã triển khai thảo luận về chính sách chiến lược quốc gia của mỗi nước, nhằm giảm sự hiểu lầm trên vấn đề an ninh quan trọng của hai bên.

  Tuyên bố cho biết, hai bên Mỹ-Nga còn thảo luận các vấn đề như tàng trữ hạt nhân, chiến lược hạt nhân cũng như vai trò và triển vọng của việc kiểm soát vũ khí, v.v. Hai bên còn quyết định bắt đầu tiếp xúc cấp chuyên viên về vấn đề đặc thù trong thời gian tới.

  Năm 2021, “Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới” ký năm 2010 giữa Mỹ-Nga sẽ đáo hạn, hiệp ước này nhằm giảm số lượng đầu đạn hạt nhân và công cụ phóng của hai nước Mỹ-Nga.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập