Ngọc Ánh

-TRUNG VIỆT KIẾN GIAO 70 NĂM -CÁI TÍCH CỦA SƯỜN XÁM (KỲ BÀO) TQ

17-01-2020 20:25:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_02

Trong buổi tiếp phóng viên trong và ngoài nước cuối năm 2019 vừa qua, Tân ĐS Việt Nam Phạm Sao Mai tại Bắc Kinh đã có bài phát biểu, khẳng định quan hệ Trung-Việt.

Ngày 20/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, khẳng định quan hệ Trung-Việt. Đại sứ

cho biết: Trong tổng thể quan hệ hai nước, cơ quan báo chí Việt Nam – Trung Quốc đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước.

图片默认标题_fororder_06

Đại sứ Phạm Sao Mai còn cho biết, năm là năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung. Hai bên cần quán triệt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, coi dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là cơ hội tốt để đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc có bước phát triển mới về chất, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước, cũng như hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

图片默认标题_fororder_01

Quan hệ Trung-Việt hữu nghị là nguyện vọng mong muốn chung của nhân hai nước. Nhiều bạn đã viết tin nhắn hoặc bình luận rất chân thành, đã nói tiếng lòng chung của nhân dân lương thiện thiết tha hòa bình của hai nước Trung Việt chúng ta.

图片默认标题_fororder_08

Sắp đến Tết Quý Tý truyền thống của hai nước Trung Việt chúng ta rồi. nhiều bạn, đặc biệt là phái đẹp bắt đầu để tâm vào việc mua sắp thời trang mặc vào dịp tết rồi. Các chị em Trung Quốc yêu sườn xám, các chị em Việt Nam yêu áo dài. Đây là trang phục truyền thống của các chị em hai nước.

图片默认标题_fororder_a21

Bạn Thu Vân A: Cô Ngọc Ánh thân mến, mới đây cháu được người bạn giới thiệu "Hộp thư Ngọc Ánh" do cô phụ trách, cháu rất có cảm hứng. Cháu nhận thấy nền văn hóa Trung Quốc phong phú đa dạng, nên rất muốn tìm hiểu nhiều hơn những nét văn hóa và tập quán của người Trung Quốc, mong cô Ngọc Ánh giải đáp cho cháu và các bạn thính giả về nguồn gốc của Sườn Xám Trung Quốc cô nhé. Cô có sắm bộ sườn xám không ạ?

图片默认标题_fororder_a25

Ngọc Ánh: Sườn xám theo phiên âm tiếng Quảng Châu mà ra, tiếng phổ thông Trung Quốc gọi là Qipao, dịch sang tiếng Việt là Kỳ Bào, là loại trang phục áo dài dân tộc của người Trung Quốc, rất được thịnh hành trong chị em phụ nữ Trung Quốc, bởi nó thể hiện phong cách đoan trang, đường nét yêu kiều, mềm mại, đẹp mắt của người phụ nữ. Kỳ bào Trung Quốc được cho là bắt nguồn từ thời Xuân Thu Chiến Quốc Trung Quốc cách đây hơn 2000 năm, hồi đó gọi là Bào phục. Vào thời nhà Hán, Bào phục mặc để hầu triều. Phong cách của Bào phục đã được thay đổi theo thời đại. Bào phục thời nhà Hán màu sẫm, đến thời nhà Đường được thay bằng cổ tròn mổ sườn có tà, đến thời nhà Minh thân Bào phục trở nên thẳng đứng và rộng, đa số các phần tử trí thức và giai cấp thống trị thường mặc, lâu rồi trở nên thịnh hành. Cũng từ đó Bào phục trở thành đại diện cho tầng lớp có cuộc sống an nhàn, rồi lại tượng trưng cho sự văn minh của khu vực Trung nguyên Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_a26

Trong thời kỳ thống trị của các dân tộc thiểu số thời Liêu, Kim, Nguyên và Thanh, Bào phục trở nên rộng và mỏng hơn trước, vào thời nhà Thanh trở thành trang phục điển hình, mặc trong các ngày lễ hoặc nghi lễ, bất kể nam nữ đều phải mặc Bào phục, và Bào phục cũng trở nên đa dạng và thịnh hành. Trong các buổi lễ trang trọng, Bào phục trên mình quan được chia thành nhiều đẳng cấp, Long bào của vua, Triều bào của quan hầu triều, Mãng bào và Bào phục bình thường. Xét từ mặt chữ mà nói, Kỳ bào là chỉ người Kỳ Nội Mông, Kỳ bào của các chị em phụ nữ Bát Kỳ thường mặc có mối quan hệ chặt chẽ với kỳ bào của các chị em phụ nữ sau này.

Biên tập viên:Ngọc Ánh
Lựa chọn phương thức đăng nhập