Mẫn Linh

Lãnh sự quán Anh tại Hồng Công thừa nhận chủ động yêu cầu cảnh sát Hồng Công bắt giữ người biểu tình, cuối cùng bị tấn công ác ý

15-01-2020 15:33:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 14/1, trang “Thông tin tự do Hồng Công”, trang web Hồng Công ủng hộ người biểu tình bạo lực đã đăng một tuyên bố của Lãnh sự quán Anh. Tuyên bố thừa nhận tối hai hôm trước, họ đã báo với cảnh sát Hồng Công về hành vi phạm pháp, phạm tội tiềm ẩn ở ngoài Lãnh sự quán, cảnh sát Hồng Công mới đến Lãnh sự quán bắt giữ những người liên quan, trong đó có một cô gái 15 tuổi.

图片默认标题_fororder_英国领馆承认让香港警方抓人

Trước đó, mặc dù cảnh sát Hồng Công làm sáng tỏ tại chỗ yêu cầu liên quan là do Lãnh sự quán Anh tại Hồng Công đưa ra, nhưng các cơ quan truyền thông Anh như tờ “The Times” vẫn dẫn lời nói của cái gọi là “nhân sĩ nhân quyền” và chính khách Anh, lên án trắng trợn cảnh sát Hồng Công “tự tiện” vào Lãnh sự quán Anh bắt giữ cái gọi là “người biểu tình” Hồng Công. Những người biểu tình này thực ra là bọn côn đồ làm rối loạn Hồng Công, kêu gọi “giải phóng Hồng Công”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập