Kiều Quân

Trung Quốc: Phản đối trừng phạt đơn phương, kêu gọi các bên bằng hành động thực tế thúc đẩy tình hình khu vực vùng Vịnh Trung Đông thực hiện giảm nhiệt

14-01-2020 15:55:30(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ, Trung Quốc luôn phản đối trừng phạt đơn phương và cái gọi là “quản lý vươn dài”, kêu gọi các bên bằng hành động thực tế thúc đẩy tình hình khu vực vùng Vịnh Trung Đông thực hiện giảm nhiệt, đi theo hướng dịu lại.

  Mỹ mới đây tuyên bố thực thi vòng trừng phạt mới nhằm vào I-ran, bao gồm 8 quan chức cấp cao I-ran, trong đó còn liên quan tới doanh nghiệp Trung Quốc.

  Ông Cảnh Sảng nêu rõ, lâu nay, hai nước Trung Quốc – I-ran triển khai hợp tác hữu nghị cùng có lợi trong các lĩnh vực, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế hợp lý và hợp pháp, cũng không gây tổn hại tới lợi ích của bên thứ ba, cần được coi trọng và bảo vệ. Trung Quốc hối thúc Mỹ lập tức đình chỉ cách làm sai lầm trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc, Trung Quốc sẽ kiên định bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập