Kiều Quân

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói về ba nguyên nhân 30 năm kiên trì bền bỉ tiến hành chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trong năm tới châu Phi

13-01-2020 15:35:43(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_国务委员兼外长王毅在哈拉雷同津巴布韦外交与国际贸易部长莫约共同会见记者

Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/1 theo giờ địa phương, tại Ha-ra-rê, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao – Thương mại quốc tế Dim-ba-bu-ê Mô-giô tổ chức họp báo chung, trả lời câu hỏi về vì sao Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc liên tục 30 năm tiến hành chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trong năm tới châu Phi.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, chuyến thăm nước ngoài đầu tiên hàng năm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc chắc chắn sẽ đến châu Phi, trước tiên là dựa trên tình cảm đặc biệt đời đời hữu nghị và vui buồn có nhau giữa Trung Quốc và châu Phi. Hai là, dựa trên nhu cầu hiện thực sâu sắc hợp tác và cùng nhau phát triển của Trung Quốc và châu Phi. Trung Quốc là nước đang phát triển lớn nhất, châu Phi là châu lục có các nước đang phát triển tập trung nhất, tiềm năng hợp tác giữa hai bên rộng lớn. Ba là, dựa trên sứ mệnh quan trọng tăng cường hợp tác quốc tế, bảo vệ lợi ích chung của Trung Quốc và châu Phi. Giữa Trung Quốc và châu Phi bức xúc đòi hỏi tăng cường trao đổi và giao lưu, chung tay bảo vệ tốt quyền lợi chính đáng của nhân dân hai bên trong việc chống sự can thiệp từ bên ngoài, theo đuổi công bằng, chính nghĩa và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập