Mẫn Linh

Nắm bắt “số ít then chốt”, phát huy vai trò gương mẫu

12-01-2020 14:34:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: “Không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, cần phải kiên trì cơ quan lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo dẫn đầu”, “cơ quan lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo cần phải gương mẫu, đi trước đón đầu”. Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị tổng kết giáo dục chủ đề “Không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh”, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất yêu cầu rõ ràng về cơ quan lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo phát huy tốt vai trò gương mẫu, khơi dậy sức mạnh tiến lên theo nguyện ước ban đầu, cấp trên dẫn dắt cấp dưới mạnh dạn đảm đương.

Giáo dục chủ đề lần này kiên trì lãnh đạo đi đầu, cán bộ lãnh đạo các cấp gánh vác trách nhiệm chủ thể, lấy “số ít then chốt” làm mẫu dẫn dắt “tuyệt đại đa số”, một cấp nắm vững một cấp, một cấp thúc đẩy một cấp, thúc đẩy thu được thành quả vững chắc.

Không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, nói cho cùng là vấn đề vì ai, dựa vào ai. Cơ quan lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo cần là tấm gương cần chính vì dân. Nhân dân là năng lực cần quyền lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ao ước của nhân dân đối với cuộc sống tốt đẹp là mục tiêu phấn đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập