Sảnh Hoa

Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em---Hội nghị lần thứ 11 Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt diễn ra thành công tại Việt Nam

06-01-2020 15:33:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, Hội nghị lần thứ 11 Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt do Hội Hữu nghị đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra thành công từ ngày 26-27/12 tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Sảnh Hoa rất hân hạnh được nhận nhiệm vụ tháp tùng và làm phiên dịch cho đoàn Trung Quốc. Là bến hẹn tình bạn, Sảnh Hoa luôn luôn mong muốn góp phần nhỏ bé cho tình hữu nghị Trung-Việt. Sau đây Sảnh Hoa xin giới thiệu với các bạn một số nội dung về diễn đàn lần này.

图片默认标题_fororder_微信图片_20200106152852

Hội nghị lần thứ 11 Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt đã diễn ra thành công từ ngày 26-27/12 tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Trưởng đoàn Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc Hồ Chính Dược và Trưởng đoàn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng dẫn đoàn tham dự hội nghị.

Hội nghị lần này có chủ đề “Tôn vinh hữu nghị Trung-Việt, thúc đẩy lòng dân tương thông”, các đại biểu chuyên gia đến từ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, nhân văn v,v, của hai nước Trung-Việt đã trao đổi thẳng thắn, hiến mưu hiến kế cho việc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước. Các đại biểu hai bên đã đánh giá khách quan về tình hình quan hệ hai nước hiện nay, nhấn trí cho rằng quan hệ Trung-Việt lành mạnh và ổn định là yêu cầu cơ bản trong phát triển của mỗi nước, phù hợp lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước, hai bên phải coi trọng tình hữu nghị Trung-Việt và đại cục phát triển của hai nước, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị, tìm kiếm điểm chung, gác lại và xử lý ổn thỏa bất đồng.

图片默认标题_fororder_微信图片_20200106152935

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu hai bên còn viếng thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trưởng đoàn Trung Quốc Hồ Chính Dược đã thay mặt tất cả thành viên đoàn đại biểu Trung Quốc viết lời lưu bút---Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em, chúng tôi vô cùng tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến.

图片默认标题_fororder_微信图片_20200106152911

Sau khi Diễn đàn lần này bế mạc, Sảnh Hoa rất hân hạnh được phỏng vấn ông Vũ Xuân Hồng, ông đã tổng kết và đánh giá cao về diễn đàn lần này. Ông nói:

图片默认标题_fororder_微信图片_20200106152958

“Diễn đàn Nhân dân Việt-Trung là diễn đàn tâm giao, tức là diễn đàn người dân nói với dân, là một kênh từ lòng dân, xuất phát từ suy nghĩ và nhân danh nhân dân, có các nhận xét về tình hình của quan hệ hai nước, trên cơ sở đó bằng tính xây dựng và trách nhiệm, đề xuất các kiến nghị thiết thực cho lãnh đạo hai nước, kiểm soát tình hình của quan hệ hai nước, khắc phục những bất đồng, phát huy những mặt mạnh để hướng quan hệ hữu nghị hai nước Việt-Trung theo đường phát triển lành mạnh. Chúng tôi cả thảy đã tổ chức 11 diễn đàn, năm nay là diễn đàn lần thứ 11 được tổ chức ở Việt Nam, chúng tôi đã chọn Nghệ An là địa điểm để tổ chức diễn đàn lần này. Trong diễn đàn lần này, mỗi nước có 10 đại biểu, trong đó thì mỗi nước có 8 đại biểu đại diện cho 16 chữ quan hệ hai nước và 2+2 đại diện cho ‘tinh thần 4 tốt’, chúng tôi đã học với nhau suốt hai ngày, để nhận xét tình hình Việt Nam-Trung Quốc trong năm 2019, thấy được mặt tích cực, và đồng thời cũng nêu lên các việc tồn tại cần phải kiểm soát và xử lý, để đưa quan hệ hữu nghị hai nước tốt hơn trong tương lai. Những đề xuất này đều là đề xuất rất chân thành, từ trái tim và nguyện vọng nhân danh nhân dân của hai nước. Đây là một đóng góp rất có ý nghĩa đối với quan hệ của hai nước, được lãnh đạo của hai nước chúng ta hết sức hoan nghênh. Đặt biệt lần này, chúng tôi đã chọn Nghệ An, vì năm nay là năm kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, và sang năm sẽ là 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung, năm nay cũng là 50 năm thực hiện di trúc của bác Hồ, mà Nghệ An là quê hương của bác Hồ. Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các đại biểu Trung Quốc và Việt Nam tới học ở đây. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tới Nhà lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của Người ở Kim Liên, Nam Đàn. Hai đoàn đã trân trọng dâng hoa và tháp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kính yêu anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá của thế giới. Người đã cùng với Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ tiền bối giữa hai nước, xác lập quan hệ của hai nước, vun đắp đặt nền móng và phát huy quan hệ hữu nghị Việt-Trung trên tinh thần vừa là đồng chí, vừa là anh em. Chúng tôi nghĩ điều đó hết sức ó ý nghĩa, bởi vì muốn nói về hiện tại và tương lai thì chúng tôi cần phải quay về cội nguồn, hai nước đã có 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau, chúng tôi có thể nói rất vui, đã thành công đưa ra những kiến nghị rất thiết thực đối với lãnh đạo của hai nước để xử lý những vấn đề liên quan tới quan hệ hai nước, cả về mặt tin cậy chính trị, hợp tác kinh tế-thương mại, giao lưu văn hoá, giao lưu nhân văn, và điều quan trọng làm thế nào cho cơ sở xã hội, để cho nền tảng quần chúng, tức lòng dân Việt Nam và Trung Quốc có thể yên tâm và hướng tới tương lai. Chúng tôi mong đợi những ý kiến rất chân thành, thẳng thắn, xây dựng trách nhiệm của chúng tôi sẽ được lãnh đạo hai nước tính tới để hoạch định chính sách đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân hai nước”.

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã tiếp đoàn đại biểu Trung Quốc do Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngoại giao Công chúng Trung Quốc Hồ Chính Dược dẫn đầu đến dự Hội nghị lần thứ 11 Diễn đàn Nhân dân Trung-Việt.

图片默认标题_fororder_微信图片_20200106152951

Đồng chí Phạm Bình Minh chúc mừng hội nghị đã thu được thành quả tích cực, đánh giá cao vai trò của ngoại giao nhân dân trong quan hệ hai nước, mong các tổ chức hữu nghị hai bên tăng cường giao lưu hợp tác, nhân dịp năm 2020 kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung, thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế thương mại, du lịch v.v giữa hai nước bước lên tầm cao mới.

Đồng chí Hồ Chính Dược cho biết, Hội nghị lần này tổ chức ở quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc thù, mọi người đã được giáo dục về tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt. Trong bầu không khí hữu nghị, các đại biểu của hai bên đã trao đổi thẳng thắn về hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, nhân văn v.v, đạt được nhiều nhận thức chung, và nêu ra ý kiến và đề nghị cụ thể về phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ hai nước.

Sau buổi tiếp, đồng chí Phạm Bình Minh đã trao tặng “Huân chương Hữu nghị Việt Nam” do Chủ tịch Nước Việt Nam ký quyết định cho thành viên đoàn đại biểu Trung Quốc, ông Hoàng Quần, năm nay 87 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, và đã đóng góp suốt đời trong sự nghiệp hữu nghị Trung-Việt, Sau đây xin mời quý vị và các bạn nghe lời cảm nhận của ông Hoàng Quân sau khi nhận huân chương hữu nghị:

图片默认标题_fororder_微信图片_20200106152943

“Kính thưa Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Việt Nam, kính thưa các đồng chí Trung Quốc và Việt Nam. Tôi rất vinh hạnh được nhận ‘Huân chương Hữu nghị Việt Nam’, đây là một sự vinh dự cao cả của Chính phu Việt Nam đối với tôi. Như các đồng chí đã biết, tôi năm nay đã 87 tuổi, từng sống ở Việt Nam 20 năm, từ 6 đến 26 tuổi, sau đó về Trung Quốc. Trong 20 năm sống ở Việt Nam, có 10 năm tôi đi học, có 10 năm cùng nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp. Năm 1954, sau Hội nghị Giơ-ne-vơ, tôi đã về Hà Nội và nhận nhiệm vụ công cuộc xây dựng khôi phục kinh tế đất nước Việt Nam lúc bấy giờ. Có thể nói, trên cương vị công tác và sau khi tôi về hưu, sự nghiệp và cuộc đời tôi đã gắn bó với quan hệ hai nước Trung-Việt, tôi luôn dốc sức phát triển mối tình hữu nghị của hai nước, nhân dân Trung-Việt. Năm nay, Chính phủ Việt Nam đã trao cho tôi một vinh dự rất cao cả, đây là sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với tôi. Năm nay tôi đã 87 tuổi, không biết còn sống được bao lâu nữa, nhưng tôi sẽ hứa, chỉ còn hơi thở, tôi sẽ tiếp tục phục vụ công cuộc cách mạng và xây dựng cho nhân dân hai nước và tiếp tục làm những công việc mà tôi có thể làm được để phát triển mối tình hữu nghị và nhân dân hai nước Trung-Việt, để đúc kết trong cả một thời kỳ cách mạng lâu đời, cũng như trong thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa của hai nước. Tôi cũng mong, thế hệ trẻ và các bạn đồng nghiệp của tôi cố gắng tiếp tục để cùng vun đắp thêm mối tình hữu nghị của nhân dân hai nước Trung-Việt, để chúng ta cùng tiến lên, cùng xây dựng một xã hội tươi đẹp, xin chúc tất cả các bạn sức khỏe dồi dào, tiếp tục đóp góp cho quan hệ hữu nghị của nhân dân hai nước Trung-Việt”.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập