Mẫn Linh

Giám đốc Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội Việt Nam Đỗ Thanh Vân: Đi cùng sự trưởng thành của Viện Khổng Tử, bắc nhịp cầu giao lưu Trung Quốc

25-12-2019 10:36:00(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hà Nội tháng 12 ánh nắng chan hòa, trời thu trong xanh mát mẻ, trước cổng Viện Khổng Tử Đại học Hà Nội, một số sinh viên đang tập múa Trung Quốc. Giám đốc phía Việt Nam Đỗ Thanh Vân cũng đang bận rộn các công tác chuẩn bị chào mừng 5 năm thành lập Viện Khổng Tử. Người Việt Nam này đã gắn bó với Viện Khổng Tử Trung Quốc như thế nào? Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng đến với câu chuyện của bà Đỗ Thanh Vân, Giám đốc Việt Nam của Viện Khổng Tử Đại học Hà Nội.

图片默认标题_fororder_3

Viện Khổng Tử tại trường Đại học Hà Nộichính thức gắn biển thành lập vào tháng 12/2014, do Đại học Hà Nội, Việt Nam và Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc hợp tác xây dựng, là thành quả quan trọng trong giao lưu và hợp tác giáo dục, văn hóa hai nước. Bà Đỗ Thanh Vân đảm nhiệm Giám đốc phía Việt Nam ngay từ khi Viện được thành lập, đi cùng những ngày tháng từ không đến có, phát triển lớn mạnh của Viện Khổng Tử đầu tiên tại Việt Nam.

Bà Đỗ Thanh Vân từng du học 3 năm tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, Trung Quốc, bà đã kết duyên với Viện Khổng Tử chính trong thời gian du học. Năm 2008, qua sự giới thiệu của Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo quảng bá quốc tế Hán ngữ quốc gia Trung Quốc, bà trở thành thực tập sinh ngắn hạn tại Viện Khổng Tử các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Xin-ga-po. Bà thẳng thắn cho rằng, ngay từ lúc đó, bà đã hướng về Viện Khổng Tử ngay từ lúc đó, mong đợi một ngày trong tương lai cũng có thể mở Viện Khổng Tử tại Việt Nam. Hiện nay, Viện Khổng Tử tại trường Đại học Hà Nộiđã tròn 5 năm tuổi. Nhìn lại chặng đường 5 năm mà Viện Khổng Tử đã đi qua, bà Đỗ Thanh Vân cho biết, vạn sự khởi đầu nan, do thiếu kinh nghiệm làm trường, công việc ban đầu thành lập Viện Khổng Tử là hết sức khó khăn:

“Làm việc ở đây ít người, công việc thì nhiều, vất vả, nhưng nhìn lại cũng thấy được những thành tích. Rất hài lòng về những gì mà mình đã làm”.

图片默认标题_fororder_1

Năm 2014, Viện Khổng Tử tại trường Đại học Hà Nộiđược gắn biển thành lập, bà kết thúc nghỉ thai sản trước thời hạn, lao mình vào công tác thành lập Viện Khổng Tử. Kể từ lúc đó, bà dành nhiều thời gian cho công việc hơn gia đình, làm thêm giờ là chuyện bình thường.

“Mặc dù thỉnh thoảng gia đình cũng phàn nàn sao mà bận thế, ít thời gian dành cho con, mình cũng cảm thấy có lỗi với con, nhưng cũng may mắn, bù lại em bé rất hiểu mẹ, thương mẹ, cho nên, mỗi một lần mình bảo mẹ phải làm việc thêm, phải vào trường thì con rất vui vẻ và nói ‘mẹ cho con đi theo với’. Cũng may mắn con rất thích mặt nạ và những đồ văn hóa đặc trưng Trung Quốc ở đây. Lúc con 8 tháng rưỡi thì tôi đã đưa đến Viện rồi”.

5 năm qua, dưới sự nỗ lực chung của các thầy cô giáo Viện Khổng Tử, các hoạt động như Tuần Văn hóa Trung Quốc, cuộc thi hát tiếng Trung, Học tiếng Trung vui vẻ.... diễn ra sôi động, đã trở thành thương hiệu nổi tiếng của Viện Khổng Tử. Đoàn hợp xướng, đội múa và câu lạc bộ võ thuật do Viện Khổng Tử đứng đầu thành lập thu hút sự tham gia tích cực của nhiều sinh viên Việt Nam. Bà Đỗ Thanh Vân cho biết, so với 5 năm trước, quy mô Viện Khổng Tử tại trường Đại học Hà Nộilớn hơn nhiều, hoạt động cũng phong phú hơn. Sau khi dần dần hiểu về Viện Khổng Tử, sinh viên Việt Nam không những tích cực tham gia hoạt động của Viện Khổng Tử, mà còn làm tình nguyện viên của Viện Khổng Tử ngoài giờ học. Bà Đỗ Thanh Vân vui mừng nói với phóng viên rằng:

“Rất vui khi thấy sự thay đổi đó. Bởi vì lúc đầu, rất nhiều chương trình có ích cho các em, nhưng các em không phải tự giác đến nghe. Sau đó nhờ Khoa thông báo cho các em, các em hầu như đến theo kiểu hình thức bắt buộc. Giáo viên thông báo thì phải đến thôi. Bây giờ là quyền lợi của các em. Các em tự giác đến và phải đăng ký lịch trước. Trong 5 năm vừa rồi, nhìn thấy tự giác của các em, tôi thấy vui. Tôi đã giúp cho các em nhận thức đúng hơn”.

图片默认标题_fororder_2

Viện Khổng Tử tại trường Đại học Hà Nộiluôn xuất phát từ nhu cầu của sinh viên, trước khi tổ chức hoạt động đều phát phiếu lấy ý kiến, tìm hiểu nhu cầu của sinh viên. Chẳng hạn, cuộc điều tra, nghiên cứu trước khi thành lập đội múa cho thấy, sinh viên Việt Nam rất có hứng thú với những điệu múa mang phong cách Trung Quốc, đội múa đã thành lập dựa trên mong muốn đó, thu hút nhiều sinh viên ngoài khoa tiếng Trung, các thành viên đội múa hiện đến từ các chuyên ngành và các trường khác nhau, là đội múa thường xuyên biểu diễn tại các hoạt động. Bà Đỗ Thanh Vân nói:

“Đội múa Khổng Tử lúc đầu mới thành lập cũng không ai biết đến mấy, nhưng sau khi được kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam đến quay chương trình biểu diễn Tổng kết, năm 2018, chúng tôi tổ chức cuộc thi tài năng sinh viên tiếng Trung, các bạn biết đến thành tích của đội múa Viện Khổng Tử. Đội múa Viện Khổng Tử hiện trở thành một thương hiệu rất nổi tiếng, tất cả các hoạt động của trường Đại học Hà Nội cũng như giao lưu sinh viên trong toàn thành phố đều mời đội múa Viện Khổng Tử đến biểu diễn, múa khắp các nơi, giao lưu như thế thì cũng cảm thấy rất tự hào”.

Tại Viện Khổng Tử, phóng viên ghi nhận sinh viên đi đi lại lại, Viện Khổng Tử đã hội nhập vào cuộc sống đại học của sinh viên Hà Nội, đây là một dự án nặng ký của Đại học Hà Nội trên chặng đường quốc tế hóa. Viện Khổng Tử sẽ chào đón “kế hoạch 5 năm lần thứ 2”, bà Đỗ Thanh Vân tràn đầy hy vọng, có kế hoạch cùng trù bị khởi động một số dự án nghiên cứu khoa học với Trung Quốc.

“Sẽ tổ chức hoạt động hội thảo quốc tế giữa Việt Nam – Trung Quốc, thậm chí với các nước khác trong khu vực Đông Á. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn các thầy cô giáo tiếng Trung của Việt Nam thành lập được Hiệp hội Giáo viên tiếng Trung để 5 năm lần thứ hai có được bộ sản phẩm (giáo trình tiếng Trung)”

Trong mắt sinh viên, bà Đỗ Thanh Vân là một Giám đốc gần gũi, việc nào cũng thích đích thân làm. Sinh viên thích bà là do bà bắc nhịp cầu giao lưu giữa sinh viên Trung Quốc và Việt Nam. Con của bà Đỗ Thanh Vân năm nay cũng 5 tuổi, bà thường nói đùa rằng: “Tôi có hai con, Viện Khổng Tử chính là con thứ hai của tôi”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập