Sảnh Hoa

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai: Sang năm sẽ tổ chức 70 hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc

23-12-2019 15:01:26(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình Trung Quốc ngày nay trên sóng và trên mạng CRI, chúc các bạn tuần mới có thu hoạch mới và niềm vui mới.

Ngày 20/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí. Đại sứ Phạm Sao Mai phát biểu cho biết, hai nước Việt-Trung đang tích cực trao đổikế hoạch tổ chức 70 hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Trung. Sảnh Hoa rất hân hạnh được tham dự buổi gặp gỡ lần này. Trong chương trình Trung Quốc ngày này kỳ này, Sảnh Hoa mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết.

Đại sứ Phạm Sao Mai cho biết, hai nước cần quán triệt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, coi dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là cơ hội tốt. Đại sứ nói:

图片默认标题_fororder_微信图片_20191223145952

 “Hai bên cần quán triệt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, coi dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là cơ hội tốt để đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc có bước phát triển mới về chất, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước, cũng như hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Khi giới thiệu về vai trò của các cơ quan báo chí trong quan hệ hai nước Việt-Trung, Đại sứ Phạm Sao Mai cho biết, trong tổng thể quan hệ hai nước, cơ quan báo chí Việt Nam – Trung Quốc đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước. Đại sứ nói:

“Quan hệ Việt – Trung trong năm 2019 về tổng thể tiếp tục phát triển ổn định; một số lĩnh vực hợp tác có tiến triển tích cực. Trong năm 2019, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ hai của Việt Nam, là nhà đầu tư FDI lớn thứ hai của Việt Nam tính riêng trong 11 tháng năm 2019; trong khi Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong số 10 nước ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc trên toàn thế giới. Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam từ đầu năm 2019 đến nay tăng đột biến, tổng vốn đăng ký mới trong 11 tháng đạt 2,28 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với cả năm 2018 (1,22 tỷ USD)

Về hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, Đại sứ Phạm Sao Mai đánh giá cao về quan hệ hai bên, Đại sứ nói:

“Trung Quốc tiếp tục là thị trường nguồn khách du lịch lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là thị trường nguồn khách du lịch hàng đầu của Trung Quốc trong số các nước ASEAN. Trung bình mỗi tuần có trên 600 chuyến bay giữa các địa phương hai nước. Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa tiếp tục được triển khai thuận lợi, thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, từ cấp quản lý, hoạch định chính sách văn hóa cho đến các đoàn nghệ thuật, biểu diễn; lĩnh vực hợp tác cũng rất phong phú, bao gồm: đào tạo chuyên nghành văn hóa nghệ thuật, nghiên cứu bảo tồn di sản văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa… Các kênh giao lưu nhân dân, nhân sĩ hữu nghị giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy và phát huy hiệu quả, tích cực trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương”.

图片默认标题_fororder_微信图片_20191223150010

Sau đó, Đại sứ Phạm Sao Mai đã chia sẻ một số định hướng lớn trong hợp tác giữa hai nước trong năm 2020. Đại sứ nói:

“Thứ nhất, làm sâu sắc mức độ tin cậy chính trị. Năm 2020 là năm kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Bắc Kinh (7/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên cần tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tôi cho rằng, hai bên cần quán triệt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, coi dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là cơ hội tốt để đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc có bước phát triển mới về chất, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước, cũng như hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hiện nay hai bên đang tích cực trao đổi về kế hoạch tổ chức 70 hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Trung với các nội dung chính như tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tiếp tục tổ chức tốt các cơ chế hội nghị thường niên quan trọng như Cuộc gặp đại diện hai Bộ Chính trị, Hội thảo lý luận hai Đảng, phiên họp Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới…; tổ chức một số hoạt động mang tính điểm nhấn như Liên hoan thanh niên Việt – Trung lần thứ 4, khai mạc “Năm giao lưu văn hóa – du lịch Việt - Trung”...

Thứ hai, đi sâu hợp tác thực chất đưa quan hệ kinh tế - thương mại phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững. Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đến mở rộng đầu tư tại Việt Nam, mong muốn Trung Quốc mở rộng nhập khẩu một số mặt hàng nông sản có giá trị cao của Việt Nam, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành một số dự án hợp tác kinh tế lớn giữa hai nước trong năm 2020.

   Thứ ba, tăng cường giao lưu nhân dân, nâng cao mức độ hiểu biết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hai bên cũng sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu nhân văn thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, mở thêm các đường bay thẳng giữa hai nước”.

Cuối cùng, Đại sứ Phạm Sao Mai đã bày tỏ chân thành cảm ơn các hãng thông tấn báo chí và phóng viên Trung Quốc. Đại sứ nói:

 “Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn và đánh giá cao các hãng thông tấn báo chí và phóng viên Trung Quốc trong năm qua đã hợp tác hiệu quả với Đại sứ quán Việt Nam có nhiều tin bài tích cực về tình hình Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Cảm ơn Đài truyền hình Quảng Tây đã không quản đường xa tới tham dự Buổi gặp gỡ với Đại sứ quán. Trân trọng cảm ơn các cơ quan quản lý báo chí Trung Quốc như Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện, Hiệp hội nhà báo Trung Quốc đã tạo thuận lợi cho các phóng viên Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh trong quá trình tác nghiệp.

Chúng tôi hy vọng thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp nhiệt tình, hiệu quả của các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí và phóng viên Trung Quốc, đối với các hoạt động của Đại sứ quán với sở tại và các cơ quan báo chí Việt Nam tại Trung Quốc. Đặc biệt hy vọng báo chí hai nước quan tâm đưa nhiều tin bài khách quan về tình hình mỗi nước cũng như về quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, góp phần tăng cường hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, mở rộng hợp tác thực chất cùng có lợi, thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc”.

Đại diện của hơn 20 cơ quan truyền thông chủ yếu của Trung Quốc như Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo, v.v. cũng như các cơ quan truyền thông Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đã tham dự buổi gặp gỡ cùng ngày. Chúc tình hữu nghị nhân dân hai nước Trung-Việt chúng ta vượt qua mọi thử thách của lịch sử và ngày càng hiểu nhau, ngày càng gắn bó.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập