Sảnh Hoa

Từ “Bài hát Thất Tử” đến “Gắn liền một nhà”, giới trẻ Ma Cao bày tỏ tấm lòng kỷ niệm 20 năm Ma Cao trở về tổ quốc bằng tiếng hát của mình

20-12-2019 09:55:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thính giả thân mến, 20 năm trước, “Bài hát Thất Tử” đã khiến đông đảo người Trung Hoa dấy lên tình cảm hăng hái mong đợi đồng bào Ma Cao trở về tổ quốc. 20 năm sau, một bài hát chủ đề do các bạn trẻ Ma Cao dẫn đầu sáng tác “Gắn liền một nhà” một lần nữa đã dấy lên nhận thức chung mạnh mẽ của đồng bào Ma Cao, thể hiện sự phồn vinh và hài hoà của Ma Cao trong giới trẻ Ma Cao, gắn liền một nhà với tổ quốc. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết:

   Ngày 4/9 năm nay, MV bài hát chủ đề kỷ niệm 20 năm Ma Cao trở về tổ quốc “Gắn liền một nhà” lần đầu tiên ra mắt công chúng, hiện trường đã dấy lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Bài hát chủ đề du dương và cảm động lòng người do Tô Diệu Quang, một bạn trẻ Ma Cao dẫn đầu sáng tác.

图片默认标题_fororder_--172.100.100.3-temp-9500033-1-9500033_1_1_acb18c79-70a5-465b-9649-e7e28ce5dc7f(1)

    Chủ tịch Hội Âm nhạc Ma Cao, Chủ tịch Ủy ban trù bị bài hát chủ đề Tô Diệu Quang cho biết, anh từ nhỏ đã nghe “Bài hát Thất Tử’, đầu năm nay, anh bắt đầu có ý tưởng sáng tác bài hát chủ đề về Ma Cao trở về tổ quốc. Tô Diệu Quang nói:

    “ Một bài hát chủ đề liên quan trở về tổ quốc, làm thế nào khiến bài hát này đại diện Ma Cao, có nhận thức chung. Nếu bài hát này đến từ những người với ngành nghề khác nhau, thì có thể thể hiện văn hoá đa nguyên và ngành nghề khác nhau của Ma Cao, có thể gắn kết mọi người trong những ngành nghề khác nhau bằng âm nhạc, cũng đại diện Ma Cao sẽ gắn liền tổ quốc sau khi trở về tổ quốc”.

    Để bài hát được lưu truyền rộng rãi hơn nữa, Tô Diệu Quang và các bạn đồng nghiệp đã bỏ nhiều công sức vào sáng tác giai điệu và lời bài hát, anh nói, mong bài hát này không chỉ thuộc về Ma Cao, mà còn phải đi ra Ma Cao.

   “Lớn lên trên mảnh đấttương đồng, chung niềm tin, lực lượng khác nhau, chung lý tưởng xây dựng phồn vinh tốt đẹp”. Lời bài hát “Gắn liền một nhà” đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân. Người sáng tác lời bài hát chủ đề Trần Chí Hồng cho biết,

    “Chung một lý tưởng, thực ra rất nhiều người Ma Cao đều nói phồn vinh, hài hoà và ổn định, đối với tôi mà nói chính là ‘người nhà’. Người Trung Quốc rất coi trọng quan niệm ‘gia đình”, một nhà cần đoàn kết hài hoà, các bạn cần hỗ trợ lẫn nhau và thương yêu nhau”.

    Chuyển ý tưởng bài hát chủ đề “Gắn liền một nhà” thành hiện thực, không hề là một việc dễ dàng. Thế nhưng, những khó khăn như thiếu tài nguyên và nguồn vốn khởi động không hề khiến Tổ Diệu Quang chùn bước. Cùng với việc càng nhiều người tìm hiểu niềm tin ban đầu sáng tác, đúng như tên bài hát “Gắn liền một nhà”, anh đã nhận được sự giúp đỡ vô tư của đông đảo “người nhà”. 

图片默认标题_fororder_--172.100.100.3-temp-9500033-1-9500033_1_1_819c1c9b-425c-4ed0-b4a8-3ccaf3600212

    “’Bài hát Thất Tử’ do nhạc sĩ Lý Hải Ưng sáng tác, nên khi chúng tôi sáng tác bài hát ‘Gắn liền một nhà’, cũng mạnh dạn mời nhạc sĩ làm chỉ đạo sáng tác, và rất nhanh được nhận lời”.

    MV bài hát “Gắn liền một nhà” đã mời nhiều ca sĩ Ma Cao, cũng như 500 đại diện của 25 ngành nghề tham gia quay. MV bài hát còn đã thể hiện Ma Cao trở về tổ quốc, thắng cảnh di sản văn hoá thế giới, cũng như “8 danh lam thắng cảnh mới” của Ma Cao,v.v, thể hiện những thành tựu phát triển và tấm lòng yêu nước sau khi trở về tổ quốc của thế hệ trẻ Ma Cao. Ủy viên Ủy ban trù bị bài hát chủ đề Đới Hiển Dương cho biết,

    “20 năm trước, ‘Bài hát Thất Tử’ có ảnh hưởng sâu hơn đối với thế hệ các chú, bác và bố tôi, vì họ đã trải nghiệm rất nhiều, cuối cùng được trở về tổ quốc. 20 năm sau, thực ra cho dù là nội địa hay Ma Cao đều có sự thay đổi rất lớn, nên khi bài hát ‘Gắn liền một nhà’ ra mắt công chúng, đối với thế hệ chúng tôi, còn có thế hệ trẻ sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn”.

    Sau khi công bố bài hát, Tô Diệu Quang đã bắt đầu bận rộn, bắt đầu tuyên truyền tại các địa phương như Bắc Kinh, Chu Hải, Quảng Châu,v.v, nhận lời biểu diễn. Tô Diệu Quang cho biết, tuy kinh phí và số người có hạn, nhưng dưới sự ủng hộ của các cơ quan như Chính quyền Đặc khu Ma Cao, Văn phòng Ban liên lạc đối ngoại Trung ương tại Ma Cao, cơ sở ngành âm nhạc quốc gia, hiệu quả tuyên truyền đã vượt sự tưởng tượng. Hiện đang dàn dựng phiên bản các ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc đại lục thể hiện bài hát chủ đề “Gắn liền một nhà”, không ngừng nhận được sự hưởng ứng tham gia biểu diễn, càng nhiều cơ hội lên sân khấu lớn hơn.

    Tô Diệu Quang cho biết, sau này còn mong bài hát “Gắn liền một nhà” có thể đi vào trường học, trở thành một phần giáo dục yêu nước; phối hợp với cơ quan nội địa tổ chức biểu diễn âm nhạc, quay phim tài liệu, v.v.. để âm nhạc do người Ma Cao sáng tác được truyền đi xa hơn. Ngoài ra, Tô Diệu Quang còn dự định tận dụng ưu thế của mặt bằng Trung Quốc-Bồ Đào Nha, thúc đẩy giao lưu âm nhạc giữa các quốc gia sử dụng tiếng Bồ Đào Nha.

    Khi kết thúc phỏng vấn, Tô Diệu Quang nói với phóng viên rằng, anh tin chắc rằng, tương lai Ma Cao sẽ tốt đẹp hơn nữa.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập